Có công thức này, bạn chẳng cần tốn tiền mua son vẫn có môi hồng quyến rũ!

Ngày 02/02/2018 09:00 AM (GMT+7)

Hàm lượng chì trong son khiến 1 số nàng e ngại, vậy sao bạn không tự chế son handmade vừa an toàn lại lên màu chuẩn không cần chỉnh?

Mỗi buổi sáng khi soi mình trong gương bạn lại thấy môi mình thâm sạm hơn hôm qua? Phần lớn nguyên nhân dẫn đến môi bị thâm là do lượng chì có trong son môi phá hủy các tế bào, khiến phần da ở môi bị thâm.

Trên đây là dụng cụ làm đầy môi cho phái đẹp bờ môi căng tràn sức sống.

Với những nguyên liệu có sẵn trong tủ bếp. Chị em có thể tự chế cho mình những thỏi son an toàn mà chất lượng không hề thua kém gì son hiệu. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào làm ngay một thỏi son khiến môi trở nên tươi tắn hơn nhờ củ dền nhỉ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Củ dền

- Dầu oliu

- Sáp ong

- Viên nang vitamin E

Có công thức này, bạn chẳng cần tốn tiền mua son vẫn có môi hồng quyến rũ! - 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu trên

Với nguyên liệu từ dầu oliu, vitamin E,... đôi môi sẽ trở nên mềm mại, không bị khô, bong tróc như 1 số loại son khác trên thị trường. Bên cạnh đó, màu đỏ của củ dền cũng khiến môi bạn trông tự nhiên và quyến rũ hơn.

Cách thực hiện

- Củ dền rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ, ép lấy nước, cho lên bếp đun đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

Có công thức này, bạn chẳng cần tốn tiền mua son vẫn có môi hồng quyến rũ! - 2

 Chờ chứng 15 phút cho nước ấm rồi thêm 1 thìa dầu oliu + 2 thìa ong sáp.

Có công thức này, bạn chẳng cần tốn tiền mua son vẫn có môi hồng quyến rũ! - 3

Tiếp tục đun để sáp ong tan hết ra, tắt bếp và khuấy đều tay.

Có công thức này, bạn chẳng cần tốn tiền mua son vẫn có môi hồng quyến rũ! - 4

Khi hỗn hợp đã đặc lại, trích lấy dịch trung viên vitamin E trộn vào hỗn hợp. Khuấy đều tay đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau, đặc quánh như son môi thì đổ ra lọ nhỏ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Các bạn lưu ý, trong các công đoạn của quá trình làm son môi, không dùng dụng cụ kim loại để đun khuấy. Hoặc nếu phải dùng đến, bạn nên khử trùng bằng nước sôi trước khi sử dụng.

Đối với dụng cụ chứa son môi, bạn nên ưu tiên các sản phẩm bằng thuỷ tinh như nồi hoặc cốc.

Xem thêm:

Bảo Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Son môi