Cô gái suýt chết vì ăn kiêng giảm béo đã hồi phục

Ngày 31/10/2015 08:38 AM (GMT+7)

Từng giảm cân nghiêm trọng và chỉ còn 18kg do chứng biếng ăn nhưng hiện tại, Rachael Farrokh đang hồi phục mạnh mẽ.

Rachael Farrokh (37 tuổi) từng bị sụt cân nghiêm trọng do chứng biếng ăn khiến cô chỉ còn nặng khoảng 18kg và đã gần chết vào hồi đầu năm nay. Sau đó, cô đã đăng một video lên Youtube vào tháng 4 vừa rồi và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. 

Trong video, Rachael Farrokh chỉ nằm thở và hoàn toàn tuyệt vọng. Cô cần tiền để chữa trị và phục hồi sức khoẻ. May sao, những nhà hảo tâm đã quyên góp 200.000 USD cho trang GoFundMe của cô. 

Trả lời phỏng vấn của CNN trong tháng 5, Farrokh cho biết cô đã gần như đã buông xuôi trong trận chiến với căn bệnh của mình nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người trên thế giới. Trong suốt cuộc hành trình của cô từ một trung tâm điều trị ở San Clemente, California, đến trung tâm điều trị hiện tại của cô ở Bồ Đào Nha, cô đều nhận được sự động viên, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của mọi người. 

Cô gái suýt chết vì ăn kiêng giảm béo đã hồi phục - 1

Rachael Farrokh bị chứng biếng ăn kéo dài làm sụt cân nghiêm trọng và không thể kiểm soát, khiến cô chỉ còn 18kg và da bọc xương.

Mắc chứng bệnh biếng ăn do trước đó ăn kiêng giảm béo mà dần dần Farrokh không còn muốn ăn uống nữa, cơ thể cô cũng không còn phản ứng với việc tiêu hoá. 

Hiện tại Farrokh đã hồi phục, tăng cân và có da thịt hơn. Cô vẫn đang trong quá trình điều trị nhưng cô cho biết sẽ không bỏ qua cơ hội của mình để hồi phục và làm nhiều việc tốt như là lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình và không khiến họ thất vọng. 

"Mục tiêu của tôi trong quá trình phục hồi này là để tạo ra nhận thức và giáo dục để để giúp đỡ người khác chiến đấu với căn bệnh này"- Rachael Farrokh viết trên trang cá nhân. 

Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc ăn kiêng quá khắt khe khiến cho cơ thể quen với việc biếng ăn và không thể làm việc, trao đổi chất bình thường. 

Cô gái suýt chết vì ăn kiêng giảm béo đã hồi phục - 2

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới, Rachael Farrokh đã dần hồi phục

Cô gái suýt chết vì ăn kiêng giảm béo đã hồi phục - 3

Trước đó, cô là một cô gái xinh đẹp.

Chán ăn tâm thần (tiếng Anh: anorexia nervosa), hay chán ăn tâm lý, biếng ăn tâm lý, là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống, có các triệu chứng như trọng lượng cơ thể thấp và sự bất thường trong cảm nhận về ngoại hình của bản thân, bị ám ảnh sợ hãi tăng cân.

Người mắc chứng chán ăn biết rõ cách để giảm cân như chủ động nhịn ăn, dùng thuốc nhuận tràng, thuốc làm ăn mất ngon, nôn mửa hoặc tập thể dục rất nặng để tiêu hao năng lượng. Ngoài ra họ có thể dùng thuốc ăn kiêng, lợi tiểu.

Chứng bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến các thiếu nữ, chỉ khoảng 10% người mắc là nam giới. Chán ăn tâm thần có nguyên do phức tạp, nó là sự kết hợp của các yếu tố sinh học thần kinh, tâm lý và xã hội, trong trường hợp bị nặng, có thể dẫn đến cái chết.
(Wikipedia). 

Hoàng Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện làm đẹp