Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi!

Ngày 01/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sự phát triển nhanh đến chóng mặt của công nghệ make-up cùng sự đổ bộ ào ạt của các ứng dụng chụp hình beauty cứ tưởng không ảnh hưởng gì, thế nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp khiến nhiều chị em tự tay huỷ hoại vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân đấy, các nàng tin không?

Công nghệ make-up siêu thần thánh giúp chị em đổi đời nhan sắc chỉ trong tích tắc.

Cách đây vài chục năm, chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể đưa ra định nghĩa cho hai từ “sống ảo”. Thế mà ở thời điểm hiện tại, “sống ảo” lại trở thành cụm từ quen thuộc tới mức cứ lướt mạng xã hội là thế nào cũng phải thấy đôi ba lần.

Và dường như, sống ảo đã “vận” vào không biết bao nhiêu người, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Mà một phần lý do cho sự xuất hiện của khái niệm “sống ảo” lại đã đến từ chính sự phát triển mạnh mẽ của công cụ make-up và công nghệ chụp hình beauty.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 1

Phụ nữ thời nào cũng vậy, bao giờ cũng khát khao có được một vẻ ngoài xinh đẹp và hút mắt hơn. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra vốn đã xinh đẹp, cũng chẳng phải ai cũng có thể duy trì vẻ xinh đẹp ấy từ khi lọt lòng tới tận thời điểm kết thúc thanh xuân tươi đẹp. Và sự khác nhau duy nhất ở phụ nữ thời xưa và phụ nữ thời nay chính là điều kiện cải thiện nhan sắc. Nếu như ngày xưa, người con gái luôn phải chấp nhận sống chung với vẻ ngoài kém sắc, đúng chuẩn cha sinh mẹ đẻ thì hiện tại, chị em phụ nữ đã có sự trợ giúp của những công nghệ chỉnh sửa sắc đẹp siêu thần thánh nhằm thay đổi, cải thiện hình ảnh của bản thân.

Đặc biệt, khi mà không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế cũng như can đảm để lựa chọn phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn nhưng chưa chắc thành công, những “phép màu” hô biến nhan sắc nhanh thần tốc lại chẳng hề tốn sức hay tốn tiền như make-up hay những ứng dụng chụp hình beauty đã được nhiều chị em ưu ái hơn cả.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 2

Rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn tự tin hơn vào bản thân nên mới tìm đến những công cụ biến đổi nhan sắc này thôi mà. Đúng thế, không ai có thể phủ nhận rằng, sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật trang điểm cùng những ứng dụng chụp hình beauty hiện đại đã đem lại một cuộc cách mạng lớn trong việc cải thiện hình ảnh các cô gái. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ, chỉ là “hình ảnh” mà thôi. Bởi lẽ, xét cho cùng, make-up hay chụp ảnh beauty cũng chỉ cho người ta thấy những hình ảnh ảo mà thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 3

Cái gì ảo cũng đẹp. Cái gì đẹp lại càng cuốn hút. Mà đến những “anh hùng” mạnh mẽ và đầy khí chất còn chả qua được “ải mỹ nhân”, thử hỏi làm sao các cô gái vốn hay yếu lòng lại không “liêu xiêu” trước những hình ảnh đầy mỹ miều và lung linh mà make-up hay những ứng dụng chụp hình beauty kia đem lại được chứ! Mê mẩn trước phiên bản mới siêu hoàn hảo của chính mình, từ bao giờ trong các cô gái đã tồn tại thái độ ỷ lại vào hai công cụ kia, để rồi dần dần quên luôn cả nhiệm vụ chăm sóc và cải thiện nhan sắc.

Nghe có vẻ vô lý, khi mà chăm sóc sắc đẹp từ trước tới nay luôn được coi là nhiệm vụ được các chị em đặt lên hàng đầu. Thế nhưng nói cho cùng thì muốn đánh địch phải biết địch nơi nào, cũng như người ta phải rõ mình kém xinh chỗ nào, cần cải thiện ở đâu thì mới khắc phục được chứ nhỉ.

Chứ mà ngày nào cũng sống trong mơ mộng với niềm tin bất diệt rằng mình vốn dĩ xinh đẹp quá rồi, nhìn hình selfie lung linh kia kìa, trong khi trước đó “vác” lên mặt cả đống phấn son này nọ, thậm chí còn cậy nhờ chút xíu vào công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt thần thánh trên smartphone, thì bao giờ các cô gái mới trở lại đối mặt với thực tại và nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân được đây.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 4

Mà có khi biết được mình xấu ở đâu thì nhiều cô gái cũng chẳng thèm bận tâm nữa ấy. Đơn giản vì chẳng cần tốn công tốn sức tốn cả đống tiền chăm da, giữ dáng làm gì, mấy công nghệ kia sẽ thay thế tất cả thực hiện nhiệm vụ tạo nên một hình ảnh các cô gái xinh lung linh...trên mạng xã hội. Ừ mà chỉ cần thế thôi, vì có chăng với nhiều cô gái cuộc sống ảo trên mạng xã hội còn thú vị và quan trọng hơn cuộc sống ngoài đời thực nữa?!

Nói vậy thôi, chứ có thể khẳng định rằng, bất kể một thứ gì sinh ra cũng có hai mặt của nó, không ngoại trừ cả nghệ thuật trang điểm nữa. Trang điểm với các chị em phụ nữ được coi như một phát minh vĩ đại nhất của loài người. Mà cũng phải công nhận, nó thực sự là công cụ quá đỗi tuyệt vời giúp chị em phụ nữ khắc phục mọi nhược điểm kém xinh, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho gương mặt thêm phần nổi bật và cuốn hút.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà các nàng được phép cho công cụ này cái quyền “lấn lướt” và “bắt nạt” làn da của bản thân đâu nhé. Bởi lẽ ai cũng biết, những món mỹ phẩm trang điểm như kem nền, phấn hay son kể cả là sản phẩm gắn mác từ thiên nhiên cũng chứa trong đó những hóa chất có thể gây tác động xấu đến làn da. Và cụm từ “có thể” sẽ được chuyển thành “chắc chắn” nếu các nàng cứ thế lạm dụng việc make-up đến độ mở mắt ra là phải trát phấn, tô son rồi để nguyên “hiện trạng” đó tới tận tối muộn trước khi lên giường đi ngủ mới chịu tẩy trang, rửa mặt. Mà minh chứng rõ ràng nhất chính là vô vàn những trường hợp các cô gái gặp phải rắc rối với làn da khi trót trao trọn nhan sắc cho nghệ thuật “họa mặt”.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 5

Không trực tiếp hủy hoại nhan sắc các nàng, thế nhưng những ứng dụng chụp hình beauty cũng đem theo nó vô vàn những mặt trái, bên cạnh ưu điểm chỉnh sửa khuôn mặt cùng vóc dáng siêu tuyệt vời mà ai ai cũng đều mắt thấy tai nghe. Sự đổ bộ của rất nhiều các ứng dụng chụp hình beauty với khả năng nào thì bóp mặt, làm mịn da, cong lại chỉnh sống mũi cao, chỉnh đôi mắt to tròn, vân vân và mây mây những lựa chọn nhằm đem đến một nhan sắc hoàn hảo nhất. Việc có được một nhan sắc ảo quá đỗi hoàn hảo dường như đã phần nào khiến nhiều cô gái trở nên mơ mộng quá đà, luôn sống trong ảo tưởng về một bản thân xinh đẹp gấp bội phần, từ đó bác bỏ những thứ gọi tên “thực tế”.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 6

Mà đặc biệt hơn, để có được những sản phẩm lung linh như thế, các cô gái chắc hẳn sẽ phải đầu tư kha khá thời gian hết tạo dáng rồi chỉnh sửa chi tiết, xong lại chỉnh màu mè này nọ. Nói không ngoa chứ mỗi lần ngồi selfie cũng ngót nghét cả vài tiếng đồng hồ chứ chả chơi. Mà cũng với vài tiếng ấy, các cô gái có thể làm được cả ối những việc chăm sóc và cải thiện nhan sắc, vậy có phải chẳng cần ứng dụng chỉnh sửa quái gì cũng có ảnh đẹp lung linh không?

Các nàng cứ định dựa dẫm vào mấy công cụ sống ảo ấy đến bao giờ nữa. Nếu một ngày công cụ make-up biến mất, những ứng dụng chụp hình beauty cũng bị gỡ bỏ, thử hỏi các nàng sẽ đối diện với thực tế như thế nào? Câu hỏi này thực sự quá khó để đưa ra lời giải đáp phải không nào? Thế nên, để bản thân không phải rơi vào tình huống bắt buộc phải tìm câu trả lời trong trường hợp trên, các cô gái tốt hơn cả nên chủ động ra tay nâng cấp cho nhan sắc bằng những phương pháp làm đẹp hiệu quả và tích cực hơn, thay vì cứ lấp liếm vẻ ngoài kém xinh bằng những công cụ cho ra sản phẩm ảo một cách đầy chóng vánh như thế.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 7

Rõ ràng, có thể thấy rằng, make-up không sai, ứng dụng chụp hình beauty cũng chẳng hề sai. Mà cái sai lớn nhất ở đây lại đến từ chính các cô gái, những người luôn “thần thánh hoá” hai công cụ trên để rồi quên hết cả cuộc đời thế sự, đồng thời cũng quên luôn cái đặc quyền làm đẹp của riêng phái yếu.

Mê sống ảo đến thơ thẩn cả người, nhiều chị em giờ quên luôn nhiệm vụ làm đẹp mất rồi! - 8

Thế nên mới nói, make-up hay chụp hình beauty thế nào cũng được, tuy nhiên đừng quá ngốc nghếch để những vẻ đẹp ảo đó “dắt mũi” các nàng đi quá xa. Đồng thời, các cô gái cũng đừng quên quan tâm nhiều hơn tới vẻ đẹp thực tế của bản thân để phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm còn sót lại ở nhan sắc.

Hãy làm sao để không cần đến son phấn cầu kỳ, cũng chẳng cần sự hỗ trợ của mấy ứng dụng chụp hình beauty thì hình ảnh của các nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp trong mắt mọi người nhé!

Khi dao kéo đổ bộ, ai cũng có thể hoá mỹ nhân, nhưng sau tất cả, có chắc bình yên?
Ở thời buổi hiện nay, chị em phụ nữ coi phẫu thuật thẩm mỹ cũng đơn thuần chỉ như một phương pháp làm đẹp phổ biến mà cứ áp dụng là đảm bảo xinh đẹp....
Theo Bảo Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Làm Đẹp