7 kiểu người không nên cho gần con nhỏ

Ngày 17/05/2014 08:01 AM (GMT+7)

Có thể sẽ khiến họ tự ái, vậy nhưng với những kiểu người này, chị em nên cương quyết không cho tiếp xúc với trẻ sơ sinh.

Một đứa trẻ chào đời không chỉ đem đến niềm vui cho các bậc cha mẹ, ông bà và họ hàng mà ngay cả bạn bè, hàng xóm hay  thậm chí những người không quen biết khi nhìn thấy trẻ sơ sinh đều muốn được ôm ấp cưng nựng. Đặc biệt là ở Việt Nam, khi một em bé được lớn lên trong môi trường làng xã, trong những khu phố nơi mọi người đều có mối quan hệ mật thiết với nhau thì việc tiếp xúc với đủ kiểu người ngay từ khi còn bé là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, vì lý do trẻ còn bé, sức đề kháng lại yếu nên có một số kiểu người mẹ nên cương quyết không cho gần con bởi những nguy hiểm vô hình sẽ rình rập bé.

Người thích hôn má, hôn môi trẻ sơ sinh

Một em bé sơ sinh luôn có đôi má và khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh khiến không ai có thể ngăn cản được cảm giác muốn hôn nựng. Tuy nhiên, vì khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh còn quá thấp nên một nụ hôn phớt thôi đôi khi cũng sẽ trở thành một hành động giết người. Khả năng lây nhiễm bệnh tật qua một nụ hôn đầy yêu thương là rất cao ở trẻ sơ sinh, đặc biết nếu người hôn bé bị nhiễm virus Herpes simplex.

Virus Herpes simplex là một loại virus phổ biến gây mụn rộp ở môi, mắt, tay, chân và thậm chí cả bộ phận sinh dục ở người lớn. Tuy nhiên virus này lại có thể gây ra biến chứng rất nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh. Nếu nụ hôn của những người bị nhiễm virus Herpes simplex lây sang cho trẻ, nó có thể gây suy hô hấp, co giật, vôi hóa não và dẫn đến tử vong. Nhiều người lớn không có kiến thức về điều này, mẹ cần phải mạnh mẽ từ chối những nụ hôn dành cho con mình.

Người trang điểm đậm, dùng nước hoa

Dù ít hay nhiều thì hầu hất các loại mỹ phẩm đều có chứa chì, thủy ngân hoặc các hóa chất khác, nếu không loại bỏ có thể gây viêm da tiếp xúc, nhiễm độc chì mãn tính và các bệnh khác. Một lý do quan trọng nữa là mùi tác động rất lớn đến khứu giác của trẻ trong khi đó, mùi mỹ phẩm lại vô cùng khó chịu và khiến trẻ cảm thấy không thoải mái.

Nếu các bà mẹ cho con bú mà lại thường xuyên trang điểm, những mỹ phẩm có mùi quá mạnh lấn át mùi riêng của cơ thể mẹ. Trẻ sơ sinh sẽ rất khó để phân biệt đó có phải là mẹ không, từ đó nảy sinh chán nản, không muốn bú, quấy khóc khi mẹ bế. Vì vậy, những chị em lần đầu làm mẹ phải chú ý đến việc thường xuyên vệ sinh cơ thể. It nhất trong giai đoạn cho con bú, không dùng mỹ phẩm, nước nước hoa. Ngay cả với những khách đến thăm con xức nước hoa quá nồng nặc hay trang điểm quá đậm, mẹ cũng nên yêu cầu không nên bế con quá lâu.

Người bị cảm cúm

Vì khả năng miễn dịch của bé còn yếu, sức đề kháng kém nên việc tiếp xúc với người bị cảm, ốm, sốt là vô cùng nguy hiểm. Trẻ có thể bị nhiễm vi-rút cúm, thậm chí dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi , viêm tai giữa thuyên tắc hoặc hợp nhất viêm não, viêm cơ tim. Là một người mẹ có ý thức, tuyệt đối không được để con rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Cách phòng tránh trong trường hợp bất khả kháng cần tiếp xúc là mẹ nên cho người bị cúm đeo khẩu trang trong khi tiếp xúc với em bé. Chú ý đến hệ thống thông gió, mở cửa sổ thường xuyên để làm giảm nồng độ virus trong không khí. Yêu cầu người tiếp xúc rửa tay, súc miệng thật kỹ trước khi gặp con.

Người hút thuốc lá

7 kiểu người không nên cho gần con nhỏ - 1
Hít phải khói thuốc lá cũng khiến trẻ bị suy phổi và chậm phát triển trí não (ảnh minh họa)

Có người hút thuốc trong nhà, dù là hút thuốc ở phòng khác thì trẻ vẫn có nhiều nguy cơ hít phải khói thuốc. Những trường hợp trẻ sơ sinh hít phải khói thuốc lá dù không hút trực tiếp như vậy được gọi là hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá thụ động không chỉ ảnh hưởng đến phổi của trẻ mà còn ảnh hưởng đến não, tim, đường ruột… Như về bệnh đường hô hấp, đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ nhiễm lao phổi, khởi phát cơn hen, viêm phế quản, viêm phổi, … hay làm trẻ thường xuyên ho, sổ mũi.

Ngoài ra, các nhà khoa học tại trung tâm sức khoẻ môi trường trẻ em ở Mỹ đã thực hiện nghiên cứu trên gần 4.400 trẻ em tuổi 6 - 16. Kết quả cho thấy những đứa trẻ ở trong môi trường nhiều khói thuốc lá sẽ có kết quả học tập kém hơn những bạn bè khác. Một lượng khói thuốc nhỏ trong nhà thôi cũng đủ ảnh hưởng tới khả năng đọc và làm toán của trẻ sau này.

Người bị bệnh răng miệng

Tại sao không nên để người mắc bệnh răng miệng tiếp xúc với trẻ? Người lớn thông thường mắc các bệnh về răng miệng như viêm nướu, viêm tủy răng hay sâu răng. Những khi răng miệng gặp vấn đề, có một số lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh sẽ tồn tại miệng. Khi tiếp xúc với em bé, những vi khuẩn này sẽ theo đường không khí hoặc tiếp xúc hôn, chạm môi vào miệng của bé, lây bệnh và tạo ra các biến chứng khác..

Người bị tiêu chảy

Những người bị tiêu chảy mẹ cũng nên hạn chế cho tiếp xúc với trẻ sơ sinh. Nhiều loại vi khuẩn đường tiêu hóa, chẳng hạn như E. coli, hay Helicobacter pylori là vi khuẩn truyền nhiễm, mặc dù là truyền nhiễm qua đường ruột nhưng các vi khuẩn gây bệnh cũng tồn tại ở miệng. Vì vậy khi một người nào đó bị tiêu chảy hoặc loét dạ dày cũng có khả năng làm tăng nguy cơ em bé bị tiêu chảy.

Người bị viêm gan

Viêm gan A lây lan chủ yếu qua đường phân-miệng và tiếp xúc gần gũi trong cuộc sống. Viêm gan B lại lây truyền thông qua tiêm, truyền máu hoặc các sản phẩm máu. Chính vì vậy, đối với người bị viêm gan thì việc tiếp xúc gần gũi và nước bọt, nước mắt đều là không an toàn với trẻ nhỏ. 

Linh Mai/ theo BB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách