Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng

Ngày 23/11/2022 06:00 AM (GMT+7)

Được ví như nữ diễn viên tắc kè hoa của màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên Thanh Hương được khán giả truyền hình yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, sắc sảo và tinh tế. Ngoài đời, chị cũng là bà mẹ hai con rất chu đáo và nuôi dạy con bằng cả trái tim.

Thanh Hương là gương mặt nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua rất nhiều bộ phim truyền hình ấn tượng như “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Thương nhớ ở ai”,”Mùa hoa tìm lại”, “Anh có phải là đàn ông không?”,...

Thanh Hương chinh phục khán giả bởi lối diễn tự nhiên, sắc sảo và tinh tế, với nhiều dạng vai khác nhau. Thành công trong sự nghiệp song Thanh Hương lại chọn cuộc sống đời tư kín tiếng. Cô lập gia đình và có hai người con gái, song danh tính ông xã hiếm khi được chia sẻ với truyền thông. Sở hữu vóc dáng đẹp và khuôn mặt xinh xắn, khó ai nghĩ ngoài đời chị đã là mẹ của hai công chúa xinh xắn và đáng yêu.

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 1

Nữ diễn viên đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống và công việc cùng Eva.vn. 

Thanh Hương vốn được người hâm mộ biết đến từ danh hiệu cao ở cuộc thi sắc đẹp tỉnh Hải Dương. Cơ duyên nào đưa chị đến công việc diễn viên?

Thật ra, Hương là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội trước khi Hương thi Hoa hậu. Trong dàn thí sinh năm đó, Hương là người trẻ nhất, mới 17 tuổi thôi và mình giành được giải Á hậu 1 Hoa hậu Hải Dương 2016. Năm đó Hương là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. 

Lý do đến với nghề diễn bởi Hương cũng là người hòa đồng, vui tính, hướng ngoại. Vậy nên mình thích những công việc liên quan đến nghệ thuật. Đang học năm thứ nhất, nghe tin ở quê có cuộc thi Hoa hậu nên Hương về Hương thi.

Trên phim, chị Thanh Hương có khả năng biến tấu như “tắc kè hoa”. Vậy không biết ngoài đời chị là người như thế nào?

Hương rất cảm ơn khán giả khi mà đã ghi nhận các vai diễn của mình, bản thân mình cũng không rõ là mình đã làm tốt nhất và hoàn thiện nhất chưa. Tuy nhiên Hương nghĩ rằng khi mình yêu vai diễn của mình, làm việc một cách nghiêm túc, chỉn chu và có tâm thì mình sẽ dành thời gian để nghiên cứu cũng như tìm tòi những cái hay, những tinh tế, đặc sắc của vai diễn được giao. Chứ không phải tính cách ngoài đời đa dạng như vậy. 

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 2

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 3

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 4

Ngoài đời, Hương là người đơn giản, sống đơn giản. Có lẽ bởi vì các vai diễn trên phim, trên trường quay đã phức tạp rồi nên ngoài công việc, ở cuộc sống đời thường, mình luôn thích và hướng đến sự đơn giản để dễ sống và thấy thoải mái nhất. Hương cũng dễ tính trong ăn uống, nghỉ ngơi cũng dễ, ăn cơm sang cũng được mà ăn cơm quê cũng xong. Bởi vì đặc thù công việc cũng mười mấy năm làm nghề rồi, cũng đã rèn luyện cho mình tinh thần thép, chịu khổ rất là cao. Hương sống đơn giản và không có tiêu chí cao cho cuộc sống của mình. Lúc nào cũng giữ cho mình tâm thế thoải mái và thật quyết tâm khi làm việc gì đó để có thể hoàn thành được công việc một cách cao nhất.

Chị rất kín tiếng và gần như không chia sẻ về ông xã. Vì anh ấy không thích xuất hiện trước truyền thông hay là vì lý do nào khác?

Có hai lý do, một là ông xã Hương cũng không thích xuất hiện trước công chúng, trước đông người, anh ý cũng hay ngại. Ông xã Hương là người trầm tính, ít nói, không thích thể hiện bản thân trước chỗ đông người. Và một phần lớn là công việc của Hương, mọi người biết rồi - nghệ sĩ - nghề cũng nhiều "nhạy cảm". Khi mình không "khoe" nhiều có nghĩa là mình không muốn bị bàn tán, "buôn dưa lê". Kín kẽ với cuộc sống, đó cũng là cách mình giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình thôi.

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 5

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 6

Ông xã chị có phải là fans của các bộ phim chị đóng không? Nếu có nhiều cảnh tình cảm, thậm chí cảnh nóng trên phim, chị có sẵn sàng tham gia?

Nếu là trước kia khi mà chưa có gia đình, đối với những cảnh khá nhạy cảm trên phim thì có thể mình vì nghệ thuật, mình sẽ hi sinh. Nhưng khi có gia đình rồi mình sẽ hỏi ý kiến người đó, bởi đã là người một nhà thì mình không muốn giấu chồng mình bất kỳ điều gì.

Tuy nhiên, nói chung, Hương cũng hạn chế cảnh nóng. Và thực tế phim Việt mình giờ cũng không có quá nhiều cảnh nóng. Có rất nhiều cách quay. Cảnh nóng nó không phải là yếu tố quá quan trọng, trừ khi tình tiết đó là mấu chốt của vấn đề hoặc đẩy câu chuyện phim lên cao trào. Hiện tại thì với mình, nóng vừa thì may ra hỏi ông xã thì mình sẽ làm, nhưng tất nhiên đó phải là vai diễn hay, nặng ký hay mang nhiều tâm huyết.

Vậy các con của chị thì sao? Các bé phản ứng như thế nào với những vai diễn của mẹ, nhất là trong thời gian chị tham gia vai diễn nặng ký trong phim Quỳnh Búp Bê?

Các con có xem phim này nhưng cũng xem ít thôi. Hai bạn ý thường hỏi: "Mẹ có mệt không?", "Mẹ có đau không?", "Phim này mẹ toàn khóc thôi nhỉ?" - Đấy các bạn ý hay hỏi những câu như thế. Các bạn ý cũng rất tâm lý, có lẽ cũng đoán được là hỏi nhiều mẹ cũng sẽ phiền, bởi Hương cũng dặn các con là không được hỏi người lớn những việc của người lớn nhiều, hay là không xem phim của người lớn. Bên cạnh đó, khi Hương đóng "Quỳnh búp bê" thì các con cũng còn nhỏ nên cũng ít hỏi lắm.

Nhưng khi các con hỏi thì Hương luôn đối diện và trả lời thành thật để các con biết được công việc của mẹ như thế nào, phải thức khuya dậy sớm...

Chị còn rất trẻ nhưng đã có 2 con gái lớn phổng phao. Chị có gặp nhiều khó khăn hay bỡ ngỡ vì "lên chức" sớm không?

Hương có hai cô công chúa, ở nhà mọi người cũng khen Hương khéo léo trong việc chăm con, có ông xã, có bà. Nếu Hương ở nhà, Hương gần như làm hết, từ những việc rất nhỏ như tắm cho con, dùng tăm bông ngoáy tai... mọi người cũng đều ghi nhận điều đó. 

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 7

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 8

Ai khi mà sinh con đâu có kinh nghiệm gì đâu, mình cũng search google, hỏi người này người kia, lắng nghe nhiều ý kiến của mọi người để tìm hiểu và có thông tin chăm sóc con. Hương nghĩ là sẽ không có việc gì quá khó đối với những đứa trẻ, nhất là đối với các con mình sinh ra. 

Chính vì bản thân là người đơn giản nên việc quan trọng của người phụ nữ là kết hôn, mình cũng không có toan tính kỹ lưỡng, không phải là mình chờ cho sự nghiệp phát triển trước rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Năm 19, 20 tuổi là Hương yêu, 21 tuổi kết hôn rồi năm 22 tuổi, Hương sinh con và đến năm 25 tuổi, mình đã có hai cô công chúa rồi. Mọi việc với mình như bản năng, Hương không có tính toán, trọng vọng quá nhiều nhưng mình lại là người khó tính với bản thân. Đó là khi mình không đặt mục tiêu thì thôi, còn khi đặt ra mục tiêu, mình sẽ làm hết sức có thể!

Chị từng chia sẻ là người không giỏi nấu ăn nhưng sẵn sàng vào bếp nếu các con muốn. Vậy khi chị bận rộn đi quay phim xa nhà, các con và ông xã có tự nấu nướng được hay cần nhờ người giúp việc?

Bản thân Thanh Hương đúng là không giỏi nấu ăn, Hương cũng cảm thấy là bản thân Hương dù có cố gắng như thế nào thì mình cũng không thể nào mà cảm thấy yêu công việc đó được, nhưng mà Hương sẵn sàng vào bếp vì các con. Đó là để bù đắp khoảng thời gian xa nhà nhiều. Lâu lâu mình mới nấu một lần chứ cũng không phải nấu nhiều, các món cơ bản như canh, thịt kho, trứng rán... những món cổ truyền này Hương nghĩ ai cũng nấu được.

Có hai con gái, vậy chị có những cách gì để các con luôn gần gũi, quan tâm và sẵn sàng sẻ chia với mẹ?

Hương có hai cô công chúa, ở nhà mọi người cũng khen Hương khéo léo trong việc chăm con. Nếu Hương không ở nhà thì mọi người sẽ hỗ trợ, có bà, có ông xã chăm sóc con. Nếu Hương ở nhà, Hương gần như làm hết, từ những việc rất nhỏ như tắm cho con, dùng tăm bông ngoáy tai... Hương làm rất khéo và mọi người cũng đều ghi nhận điều đó. Hương nghĩ là không có gì là khó đối với những đứa trẻ, nhất là đối với con mình đẻ ra, sẽ không có việc gì là khó cả, bởi mình đã dành hết tình yêu cho con vào những công việc đó. 

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 9

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 10
Ba mẹ con nữ diễn viên Thanh Hương

Ai khi mà sinh con đâu có kinh nghiệm gì đâu, mình cũng search google, tìm hiểu thông tin rồi hỏi người này người kia, lắng nghe nhiều ý kiến của mọi người để tìm hiểu và có thông tin chăm sóc con một cách tốt nhất.  Sẽ có nhiều nguồn thông tin để hỗ trợ, và mình nghĩ điều này không hề khó khăn đúng không ạ?

Chị có định hướng gì khi giáo dục con gái? Kỳ vọng con sẽ trở thành mẫu hình người phụ nữ như thế nào?

Thực ra Hương không có định hướng cho con trở thành người này người kia đâu, mà chỉ luôn nhắc nhở các con sống tốt, để bản thân lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. "Người ta nói không bọn chen không đau đầu, không sân si thì không ấm ức", Hương cũng không có dạy, không áp đặt các con phải trở thành ai đó, mà dạy các con nói là một chuyện nhưng chúng ta phải làm và làm từ những điều nhỏ nhất. Và các con Hương, trộm vía các con là con gái nên việc chia sẻ với con cũng dễ. 

Á hậu trong Quỳnh Búp Bê 22 tuổi sinh con, hơn 10 năm giấu chồng - 11

Có người này thì có người khác, mình giỏi thì vẫn có người giỏi hơn mình. Hãy tin rằng lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh để hỗ trợ các con hết sức. Hương cũng dễ dàng chia sẻ, coi các con như bạn. Và Hương vẫn dạy các con, phải biết đặt ra mục tiêu và làm bằng được. Còn khi con đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không có kết quả như ý thì mình cũng phải biết chấp nhận, không sao cả, mình giỏi thì vẫn có người giỏi hơn mình, phải biết chấp nhận thất bại, chấp nhận thương đau thì mới có thể cân bằng được cuộc sống của mình. Hãy tin rằng lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh.

Hương mong muốn cuộc sống của các con lúc nào cũng có thật nhiều tình yêu thương. Con hãy sống với trái tim thật ấm nóng, làm việc thì "lạnh lùng". Giá trị về mặt tâm hồn mới là quan trọng nhất, và Hương luôn muốn các con đề cao sự tử tế trong cách sống, trong tâm hồn.

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!

Nữ diễn viên Hương Giang khi làm mẹ đơn thân: Ai cũng ngỡ ngàng khi tôi đã có con lớn thế này
Sau hai lần đổ vỡ chuyện tình cảm, hiện tại nữ diễn viên Hương Giang hài lòng với cuộc sống bên con gái nhỏ và nỗ lực hết mình qua mỗi vai diễn để đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Sao Việt và Con

Theo Minh Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con