Chuyện giờ mới kể: Sao nữ xứ Hàn thiệt thòi vì "lương thấp", "sợ" không dám lấy chồng vì dễ mất việc

Tiểu Bân - Ngày 23/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Trong giới giải trí Hàn, sự khác biệt về cát-xê giữa nam nữ hoàn toàn khác biệt khiến nhiều mỹ nhân không dám lấy chồng.

Thực tế, showbiz xứ Hàn có lượng nam thần và nữ thần hàng đầu đều tương đương. Hơn thế, vai trò của các nam nữ chính cũng ngang nhau. Nhưng, mức cát-xê của họ lại không hề giống nhau. Có thông tin cho biết các nam thần luôn có cát-xê cao hơn so với các đại mỹ nữ.

Sao nữ hạng A xứ Hàn cát-xê thấp hơn các nam thần đàn em

Được biết, các sao nữ có địa vị trong giới giải trí phim ảnh xứ Hàn chưa chắc được trả lương cao bằng các đàn em nam giới thế hệ sau này. Cũng vì thế, trong bảng danh sách các ngôi sao có cát-xê cao nhất giới giải trí Hàn nhiều năm nay đều có mặt các sao nam là chủ yếu.

Các sao nữ hạng A xứ Hàn cũng không có cát-xê cao bằng đàn em kém tuổi dù nhiều năm gia nhập showbiz.

Các sao nữ hạng A xứ Hàn cũng không có cát-xê cao bằng đàn em kém tuổi dù nhiều năm gia nhập showbiz.

Được biết, một nghệ sĩ nữ xứ Hàn là sao hạng A có thu nhập là 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng) khi tham gia mỗi một tập phim. Tuy nhiên, con số này lại thấp hơn nhiều so với mức cát-xê trung bình 200 triệu won (3,6 tỷ đồng) của các nam chính là sao hạng A.

Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun là 2 cái tên sáng giá trong giới giải trí Hàn. Họ đã hoạt động nhiều năm với rất nhiều tác phẩm danh giá ghi dấu tên tuổi. Hơn thế, 2 đại mỹ nữ này còn tiếng vang cả Châu Á. Cát-xê của cả hai vào khoảng 200 triệu won (hơn 3,6 tỷ đồng)/1 tập phim. Đây là mức cát-xê khá cao.

Cát-xê của Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun hiện đang ở mức cao nhất nhì giới nữ showbiz Hàn.

Cát-xê của Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun hiện đang ở mức cao nhất nhì giới nữ showbiz Hàn.

Tuy nhiên, nếu so con số này với các đàn em nam thần khác như Ji Chang Wook hay Lee Jong Suk thì lại thấp hơn khá nhiều. Cụ thể, các nam thần này đều được nhận cát-xê là 300 triệu won (gần 5,6 tỷ đồng) cho mỗi tập. Thậm chí "trai đẹp ngoài hành tinh" Kim Soo Hyun còn sở hữu mức cát-xê kỷ lục là 500 triệu won (hơn 9,3 tỷ đồng).

Lee Jong Suk nhận về cát-xê khủng cao hơn cả đàn chị.

Lee Jong Suk nhận về cát-xê "khủng" cao hơn cả đàn chị.

Kim Soo Hyun còn có mức cát-xê kỷ lục.

Kim Soo Hyun còn có mức cát-xê kỷ lục.

Nhiều người nhận định đối với các nam chính sao Hàn, họ được nhiều người yêu thích hơn. Độ hút fan của các nam thần cao hơn nữ thần. Hơn thế, các fan quốc tế của họ đông hơn sao nữ. Trong khi đó, tiền cát-xê được trả phụ thuộc vào độ nổi tiếng ở nước ngoài của các nghệ sĩ vì các dự án phim có thể bán bản quyền.

Hơn thế, các sao nữ xứ Hàn cũng chịu nhiều áp lực vì bị phân biệt đối xử. Không ít ngôi sao dễ rơi vào tình trạng thất nghiệp nếu không thể bật lên thành ngôi sao hạng A sau thời gian dài miệt mài với công việc. Họ bị thay thế bởi những nghệ sĩ trẻ đẹp hơn. Chính tuổi tác khiến các mỹ nữ xứ Hàn bị hạn chế về vai diễn và ảnh hưởng khá lớn tới hình ảnh.

Lee Yoo Ri từng chia sẻ về sự bất cập trong showbiz Hàn.

Lee Yoo Ri từng chia sẻ về sự bất cập trong showbiz Hàn.

Nữ diễn viên Lee Yoo Ri từng chia sẻ rằng: “Các diễn viên nam vẫn có thể diễn vai nam chính ngầu, đẹp trai ngay cả khi tuổi họ đã khá lớn. Thậm chí họ còn có thể đóng phim tình cảm lãng mạn, nhưng thật buồn là các nữ diễn viên thì không có nhiều vai như vậy”.

Mỹ nữ xứ Hàn "sợ" hẹn hò, lấy chồng vì mất fan

Không chỉ bị phân biệt về cát-xê và áp lực tuổi tác, các mỹ nữ xứ Hàn cũng chịu khá nhiều gánh nặng vì chuyện tình cảm. Nếu hẹn hò và kết hôn khi ở độ tuổi đẹp, họ sẽ mất fan và chẳng thể xây dựng được sự nghiệp như nhiều bạn bè cùng thời. Tuy nhiên, nếu không yêu ai các mỹ nữ sẽ đánh mất tuổi trẻ và khi đã về già, chuyện tìm bạn trai tốt không phải là điều dễ dàng.

Không phải ai cũng như Song Hye Kyo kết hôn vẫn được khán giả yêu thích. Thậm chí khi cô rạn nứt tình cảm với tài tử họ Song vẫn gặt hái được thành công. Mới đây nhất, chị đẹp này còn trở thành chủ nhân chiếc cúp Daesang danh giá ở lễ trao giải truyền hình trực tuyến Rồng Xanh. Đây quả thực là vinh dự đáng tự hào dành cho nữ thần màn ảnh Hàn nhờ dự án The Glory.

Song Hye Kyo mới dành giải Daesang tại Rồng Xanh.

Song Hye Kyo mới dành giải Daesang tại Rồng Xanh.

Dù đã kết hôn và ly hôn nhưng nữ thần xứ Hàn vẫn được đánh giá cao và rất được yêu thích.

Dù đã kết hôn và ly hôn nhưng nữ thần xứ Hàn vẫn được đánh giá cao và rất được yêu thích.

Có thể nói Song Hye Kyo đã rất nỗ lực và cố gắng mới có được địa vị và lấy lại hào quang năm xưa hậu ly hôn. Nhiều khán giả đánh giá cao màn "lột xác" của cô trong The Glory. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Song Hye Kyo đã làm trong suốt thời gian vừa rồi.

Nhưng, không phải ai cũng là Song Hye Kyo, kết hôn và ly hôn vẫn được trọng dụng và tỏa sáng như vậy. Nữ diễn viên Park Ha Sun là một ví dụ điển hình. Theo đó, chị đẹp này từng ngậm ngùi chia sẻ với báo chí rằng cô đã ngồi không suốt 2 năm liền sau khi tin hẹn hò với Ryu Soo Young được đăng tải. Sau đó, Park Ha Sun lại nghỉ diễn 2 năm liên tiếp hậu kết hôn.

Park Ha Sun có chia sẻ bất ngờ về chuyện từng... thất nghiệp.

Park Ha Sun có chia sẻ bất ngờ về chuyện từng... thất nghiệp.

Nhiều người nghe qua tưởng rằng Park Ha Sun vì gia đình mà nghỉ đóng phim. Sự thật là không ai mời cô tham gia dự án nào cả. Các nhà sản xuất muốn chọn những mỹ nữ chưa hẹn hò, chưa lập gia đình để hút fan. Chuyện này từng khiến cho Park Ha Sun cảm thấy bất công. Cô cho rằng các đạo diễn và nhà làm phim không hiểu cho diễn viên nữ dù họ cũng đã kết hôn và có con.

Hẹn hò và kết hôn với Ryu Soo Young, Park Ha Sun có 4 năm đóng băng sự nghiệp.

Hẹn hò và kết hôn với Ryu Soo Young, Park Ha Sun có 4 năm "đóng băng" sự nghiệp.

Dễ dàng có thể nhận ra nhiều mỹ nhân xứ Hàn sau khi kết hôn và sinh con đều dành thời gian cho gia đình và không tiếp tục tham gia showbiz. Họ trở thành hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Thực tế, có rất nhiều người muốn quay trở lại đóng phim nhưng vì đã làm mẹ nên càng kén chọn phim hơn.

Có thể thấy khác hoàn toàn với các sao nam, một số chị đẹp gần trung niên đều chuyển sang đóng phim chức nghiệp, chuyên ngành. Tuy nhiên, các vai diễn dạng này lại khá kén chọn người xem. Giới trẻ thích ngắm các mỹ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và các phim tình cảm ngọt ngào.

Điển hình như Kim Tae Hee, sau khi kết hôn và sinh con, cô ít tham gia dự án hơn hẳn. Ngoài ra, các dự án của cô sau này cũng không còn là phim tình cảm ngôn tình trước kia. 2 dự án mới nhất sau khi có con của cô: 1 là về làm mẹ, 2 là phim kinh dị. Điều đó chứng tỏ rằng cách lựa chọn phim của ngọc nữ màn ảnh cũng thay đổi và cô chấp nhận sự thay đổi này.

Kim Tae Hee hậu sinh con đóng phim làm mẹ.

Kim Tae Hee hậu sinh con đóng phim làm mẹ.

Dự án mới của cô là phim kinh dị nhưng không gây được tiếng vang.

Dự án mới của cô là phim kinh dị nhưng không gây được tiếng vang.

Thực tế, một số trường hợp các sao nữ trung niên vẫn được lựa chọn các phim tình cảm, tình chị em nhưng không nhiều và cũng không được đón nhận nhiệt tình từ khán giả vì sự chênh lệch về vẻ ngoài giữa nam chính và nữ chính. Không thể phủ nhận sao nữ tồn tại trong làng giải trí chẳng dễ dàng.

Từng có nhiều bộ phim tình chị em trong showbiz Hàn nhưng không phải phim nào cũng được đánh giá cao.

Từng có nhiều bộ phim tình chị em trong showbiz Hàn nhưng không phải phim nào cũng được đánh giá cao.

Ngôi sao 24/7: Huỳnh Hiểu Minh hiếm hoi xuất hiện bên con trai, nuông chiều hơn cả vợ cũ
Ngoài hình ảnh mới đây nhất của Huỳnh Hiểu Minh và con trai là chuyện Chung Tử Đơn tổ chức lễ cưới ở tuổi 60.

Ngôi sao

Theo Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn