Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm "tiểu tam", vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người

Băng Châu - Ngày 24/08/2022 01:14 AM (GMT+7)

Pinky Savika là nàng ngọc nữ sở hữu mức cát-xê "khủng" nhất nhì làng giải trí Thái Lan nhưng cô lại liên tục vướng tai tiếng và hiện tại là rơi vào vòng lao lý.

Pinky Savika đang là tâm điểm "ném đá" của cư dân mạng Thái Lan khi bị tạm giam vì liên quan tới vụ lừa đảo gần 10.000 người. Trước khi vướng vào vòng lao lý, Pinky Savika từng là người đẹp nổi tiếng, có thu nhập cao dù từng bị tố là "tiểu tam". Cuối cùng, chính cô đã đập tan sự nghiệp thành công của mình.

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 1

Mỹ nhân lai nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ

Pinky Savika có tên thật là Sawika Chaiyadech, sinh năm 1986, là con lai Thái - Ấn. Pinky bước chân vào giới giải trí từ năm 7 tuổi, là sao nhí nổi tiếng với loạt phim Chờ Đợi Hôm Nay, Sinh Ra Từ Trái Đất, Sao Kim, Cá Bống Vàng, Kaew Chom Kaen... 

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 2

Năm 2012, Pinky Savika ký kết hợp đồng với đài truyền hình nổi tiếng nhất Thái Lan là Channel 7, và được góp mặt trong nhiều dự án lớn như Dance, Don't Fool, See Rak, The King Medicine, Angkor 2… Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Pinky Savika là Lưới Tình Catwalk hợp tác với "chị đại" Bee Namthip. Bộ phim này đã giúp Pinky vụt sáng thành sao hạng A. 

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 3

Với nhan sắc lai xinh đẹp, Pinky nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng, được ví như ngọc nữ của màn ảnh xứ chùa vàng. Cô nàng còn lấn sân thành công sang lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Theo Thairath, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Pinky có thể nhận 1,3 triệu USD/phim.

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 4

Bên cạnh thu nhập khủng từ việc đóng phim, theo trang Sanook, lấy thông tin từ Bộ Phát triển Kinh doanh, nữ diễn viên còn giữ chức vụ giám đốc của ít nhất 4 doanh nghiệp, trong đó có 2 công ty đã đóng cửa. Tổng lợi nhuận Pinky thu về ở 2 công ty còn lại vào năm 2021 là gần 10,7 triệu bath (300.000 USD). Trong đó, công ty thực phẩm chức năng và mỹ phẩm làm đẹp của cô có doanh thu 173.000 USD, còn công ty quản lý diễn viên là 123.000 USD.

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 5

Bị tố là "tiểu tam", hôn nhân đổ vỡ sau 3 năm

Sự nghiệp viên mãn nhưng đời sống tình cảm của Pinky lại rối loạn và nhiều biến cố. Năm 2010, Pinky Savika từng bị tố là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của đàn chị Tanya Tanyares. Sanchai Engtrakul - chồng của nữ diễn viên Tanya Tanyares bị vạch trần còn qua lại với người yêu cũ là Pinky Savika. 

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 6

Thời điểm vướng vào lùm xùm, Pinky bị cư dân mạng "ném đá" còn bị các nhà đài ghẻ lạnh. Ban đầu, cô dự định sẽ gia nhập Channel 3 sau khi hết hợp đồng với Channel 7. Nhưng sau đó cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ và im lặng trong một thời gian dài.

Sau một thời gian tạm "biến mất" khỏi làng giải trí Thái Lan, Pinky lại tạo được tiếng vang lớn. Cô ký hợp đồng làm diễn viên Bollywood ở Ấn Độ vào năm 2011. 

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 7

Năm 2014, Pinky Savika công khai bạn trai doanh nhân bất động sản và tổ chức hôn lễ tại Patthaya không lâu sau đó. Nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã quyết định ly hôn vì không hoà hợp và vướng phải một số vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 8

Đại án lừa đảo gần 10.000 người

Mới đây, minh tinh Pinky Savika và hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet đã bị tạm giam vì bị tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo qua ứng dụng Forex-3D.

Theo Thairath, ứng dụng này hoạt động theo hình thức kêu gọi nhiều người đầu tư các giao dịch ngoại hối, lợi nhuận hứa hẹn lên đến 60-80%, với 100% tiền gốc được đảm bảo. Nếu kêu gọi được người mới tham gia cũng sẽ nhận được thêm hoa hồng. Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra, sau khi nhận nguồn vốn, "ông trùm" của ứng dụng không dùng đầu tư vào giao dịch ngoại hối mà dùng số tiền của người đi sau trả cho người đi trước theo mô hình kim tự tháp và chi tiêu cá nhân như mua siêu xe, phẫu thuật thẩm mỹ. 

Theo hồ sơ chính thức, hệ thống ứng dụng này đã lừa đảo khoảng 9.692 nhà đầu tư. Các nhà đầu tư này đã khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ baht (52,6 triệu USD).

Pinky Savika bị tình nghi là mắt xích quan trọng của đường dây lừa đảo.

Pinky Savika bị tình nghi là mắt xích quan trọng của đường dây lừa đảo.

Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, Pinky Savika là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo của Apirak, có mối quan hệ mật thiết với "ông trùm" điều hành ứng dụng. Nữ nghệ sĩ không chỉ đứng ra quảng cáo dự án để thu hút "gà" mà còn độc lập huy động tiền của những người đầu tư sau để chi tiêu và trả lãi cho nhà đầu tư trước. Khi tham gia ứng dụng, các nghi phạm đều tạo cho bản thân vỏ bọc thắng đậm, trở nên giàu có bất ngờ nhờ đổ tiền vào ứng dụng này để tăng tính tò mò. 

Đời thị phi của mỹ nhân lai Ấn: Bị tố làm amp;#34;tiểu tamamp;#34;, vướng vào đại án lừa đảo gần 10.000 người - 10

Theo đơn kiện vào đầu tháng 8 vừa qua, có đến 200 người kiện Pinky Savika. Tòa án hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo khác. Nữ diễn viên cùng mẹ đệ đơn yêu cầu trả tự do tạm thời nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng. 

Ngày 20/8, Tnews đưa tin Soraya Ritthiaram - giám đốc Viện Cải huấn Phụ nữ Trung ương - chia sẻ về tình hình của nữ diễn viên Pinky Savika sau 2 ngày bị bắt giam. Theo bà Soraya Ritthiaram, Pinky Savika và mẹ là Sarinya Chaiyadej (63 tuổi) tâm trạng vẫn ổn định, không căng thẳng, khóc lóc hay có hành động cực đoan. Trong 2 ngày sống ở nơi tạm giam, cả hai ăn ngủ điều độ, tuân thủ nghiêm chỉnh lịch sinh hoạt và quy định. Vào ngày 19/8, Pinky Savika đã gặp luật sư riêng để nhận tư vấn pháp lý.

Dù kết quả vụ đại án này như thế nào thì hình ảnh của Pinky Savika cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó có thể trở lại showbiz.

Lộ diện mỹ nhân thế chỗ Tangmo đóng nốt phim cuối
Pei Panward là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt.

Phim Thái Lan

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Thái Lan