Người đẹp từng được Song Hye Kyo “làm nền”: Sự nghiệp giờ thua đàn em, mặt mộc tuổi U60 mới sốc

Hải Lâm - Ngày 04/05/2023 14:30 PM (GMT+7)

Trước khi trở thành nữ thần màn ảnh Hàn, Song Hye Kyo từng phải "diễn lót" cho Lee Seung Yeon.

Thập niên 90, Song Hye Kyo của khi đó mới chỉ là diễn viên mới vào nghề. Cô tham gia nhiều bộ phim nhưng chủ yếu là vai diễn phụ. Trong khi đó, chị đẹp Lee Seung Yeon đã là mỹ nhân được người người mến mộ. Đặc biệt, bộ phim Mối tình đầu năm 1996 đã khiến cho cô trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai.

Trong Mối tình đầu, mỹ nhân họ Lee thủ vai chính, hóa thân thành Hyo Kyung - nàng tiểu thư nhà giàu mạnh mẽ, cá tính, dám hết mình theo đuổi tình yêu bất chấp khoảng cách giàu - nghèo.

Lee Seung Yeon từng là mỹ nhân vạn người mê.

Lee Seung Yeon từng là mỹ nhân vạn người mê.

Cô gây sốt khi tham gia Mối tình đầu.

Cô gây sốt khi tham gia Mối tình đầu.

Năm đó, tạo hình xinh đẹp với mái tóc tết 2 bên, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ của Lee Seung Yeon từng được coi là biểu tượng nhan sắc đình đám làng giải trí Hàn. Hơn thế, vì là diễn viên tay ngang nên cô được đánh giá cao vì thể hiện vô cùng xuất sắc, lối diễn đầy tinh tế và giàu cảm xúc.

Diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Lee Seung Yeon được khán giả yêu thích.

Diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Lee Seung Yeon được khán giả yêu thích.

Được biết, trong Mối tình đầu, Song Hye Kyo còn đảm nhận 1 vai phụ khá nhạt nhoà. Nữ thần màn ảnh Hàn khi đó chỉ "làm nền" cho Lee Seung Yeon. Cụ thể, Song Hye Kyo là một trong các học sinh được nhân vật nữ chính Hyo Kyung dạy kèm.

Song Hye Kyo những năm tháng đó diễn lót cho Lee Seung Yeon.

Song Hye Kyo những năm tháng đó "diễn lót" cho Lee Seung Yeon.

Có thể nói 1996 là thời điểm vàng son trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon. Cô được khán giả yêu thích, được không ít đạo diễn chọn lựa cho các vai diễn chính. Lee Seung Yeon xuất hiện liên tục trên màn ảnh và thậm chí quá quen mặt với khán giả truyền hình.

Sự nghiệp tụt dốc vì bê bối, tuổi U60 cuộc sống đổi khác

Năm 1998, Lee Seung Yeon từ một nữ thần được rất nhiều người yêu thích bỗng chốc tụt dốc không phanh vì đối diện với sóng gió. Hình tượng của nữ diễn viên chính thức bị vỡ nát sau khi cô bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả, phải chịu 1 năm quản chế và 80 giờ lao động công ích.

Vì là ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ nên Lee Seung Yeon bị chỉ trích thậm tệ. Hành động của nữ diễn viên có thể gây hỏng cả một thế hệ. Từ sau đó, Lee Seung Yeon bị cắt vai khi đang đóng Heart of Lies (Trái tim dối trá). Ngoài ra, dự án Trap of Youth mà cô đã nhận vai dù chưa quay nên cũng vội tìm người thế chỗ. Sau này, các phim tiếp theo của người đẹp không được đón nhận.

Lee Seung Yeon đang được yêu thích thì lái xe dùng bằng lái giả.

Lee Seung Yeon đang được yêu thích thì lái xe dùng bằng lái giả.

Năm 2004, Lee Seung Yeon lại tiếp tục vướng vào bê bối chấn động lần thứ 2. Cụ thể, cô phát hành tập sách ảnh tái hiện thời kỳ đen tối của lịch sử Hàn Quốc. Mục đích của nữ diễn viên là dùng lợi nhuận thu được để hỗ trợ phụ nữ Hàn từng bị lính Nhật lạm dụng.

Dù mục đích hành động của Lee Seung Yeon rất nhân văn nhưng cách thể hiện của cô lại bị đánh giá là phản cảm. Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên cố ý gợi lại nỗi đau mà các nạn nhân đã chịu đựng thời quá khứ. Vì áp lực dư luận, Lee Seung Yeon phải quỳ trước nhà dưỡng lão những nạn nhân. Cô cũng tiêu hủy bộ sách ảnh ngay trước mặt họ để xin tha thứ.

Lee Seung Yeon quỳ gối xin lỗi vì bộ ảnh xúc phạm những nạn nhân từng bị lính Nhật lạm dụng.

Lee Seung Yeon quỳ gối xin lỗi vì bộ ảnh xúc phạm những nạn nhân từng bị lính Nhật lạm dụng.

Được biết, giám đốc công ty quản lý của Lee Seung Yeon phải cạo trọc đầu để chuộc lỗi. Sau này, Lee Seung Yeon tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động nghệ thuật. Lúc này, cô mới không bị kiện ra toà. Dù đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất nhưng thỉnh thoảng Lee Seung Yeon vẫn tham gia phim ảnh nhưng chủ yếu là vai nhỏ.

Năm 2013, bê bối thứ 3 lại một lần nữa phá hủy con đường sự nghiệp của Lee Seung Yeon. Cô bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol trong 1 khoảng thời gian dài. Sau khi điều tra và xét xử, Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù giam, phải nộp phạt 5,5 triệu won (97,4 triệu đồng).

Lee Seung Yeon bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol vào năm 2013.

Lee Seung Yeon bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol vào năm 2013.

Sau khi ra tù, Lee Seung Yeon vẫn cố gắng theo nghiệp diễn. Thậm chí, cô còn tham gia vai chính trong The Secret House. Dù bộ phim được yêu thích nhưng vai diễn của Lee Seung Yeon không được nhiều khán giả quan tâm. Khán giả không còn yêu thích cô như trước.

Hiện tại, ở tuổi 55, Lee Seung Yeon không còn vướng bận bởi bê bối năm xưa, nhưng cô cũng chẳng thể tìm lại hào quang của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên có thái độ sống rất tích cực nên vẫn được một số fan trung thành yêu mến. Trên trang cá nhân, Lee Seung Yeon thường xuyên khoe những hình ảnh thường ngày với gương mặt không cần son phấn.

Lee Seung Yeon ở tuổi U60.

Lee Seung Yeon ở tuổi U60.

Cô chăm đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân.

Cô chăm đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân.

Lee Seung Yeon kết duyên với doanh nhân Kim Moon Chul người Mỹ gốc Hàn kém 2 tuổi thông qua công việc. Cặp đôi kết hôn năm 2007, đã có 16 năm chung sống. Được biết, ông xã đồng hành với Lee Seung Yeon qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Lee Seung Yeon bên ông xã doanh nhân.

Lee Seung Yeon bên ông xã doanh nhân.

Trong giai đoạn Lee Seung Yeon gặp khó khăn, ông xã đã không bỏ rơi cô. Trò chuyện với báo chí, nữ nghệ sĩ thừa nhận cô có thể đứng dậy trở lại nhờ chồng. Trên trang cá nhân, Lee Seung Yeon cảm ơn gia đình đã mang lại cho cô những điều tốt đẹp.

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao