Sao nam 2 thập kỷ ra mắt, yêu gần 20 cô gái, bị gọi là "kẻ cặn bã", U50 chẳng ai dám cưới

Tang Diên - Ngày 16/09/2023 14:30 PM (GMT+7)

Ngô Trác Hy từng khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức vì vẻ ngoài điển trai, có diễn xuất nhưng lại là một "tra nam".

Video: Xem Ngô Trác Hy trong Bằng Chứng Thép.

Nhiều năm trước Ngô Trác Hy chính là cái tên nổi đình nổi đám Hong Kong. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai với ánh mắt rất hút hồn. Dễ hiểu vì sao người đàn ông này từng là "tội đồ" làm khổ biết bao cô gái trẻ.

Được biết, danh sách bạn gái của Ngô Trác Hy từng dài dằng dặc. Khán giả thực sự choáng trước độ lăng nhăng, đào hoa của người đàn ông này. Nhưng đối với hàng loạt các scandal về mình, Ngô Trác Hy vẫn rất bình thản đối diện.

Ngô Trác Hy đẹp trai, tài năng và là kẻ lăng nhăng.

Ngô Trác Hy đẹp trai, tài năng và là kẻ lăng nhăng.

"Nếu những tin tức tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu bạn, chúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn. Vì vậy, bạn nên tập trung để diễn xuất sao cho tốt nhất. Bạn chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của công chúng bằng cách làm tốt công việc của mình", Ngô Trác Hy từng chia sẻ.

Được biết, trong suốt nhiều năm tham gia showbiz, ngoài sự nghiệp diễn xuất lâu năm, Ngô Trác Hy còn được biết đến với danh hiệu nam tài tử "sát gái". Theo đó, nam tài tử vướng ồn ào với hàng loạt mỹ nhân như: Chung Gia Hân, Trương Hinh Dư, Phó Gia Lợi, Giang Nhược Lâm, Mạc Tiểu Kỳ, Xa Thi Mạn, Dương Di...

Ngô Trác Hy từng khiến các cô gái yêu từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài ấn tượng.

Ngô Trác Hy từng khiến các cô gái yêu từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài ấn tượng.

Mỗi khi Ngô Trác Hy đóng phim mới sẽ có tin đồn hẹn hò với nữ chính. Nhiều người nhận định tình yêu của người đàn ông này giống như một câu chuyện ngắn, mỗi bộ phim đều có cốt truyện, nữ chính riêng. Thậm chí từng có tin tức Ngô Trác Hy cặp kè với người đã có chồng như Lương Tư Kỳ. Chuyện này khiến hình ảnh của nam tài tử thực sự xấu xa trong mắt công chúng. Thậm chí có người mắng anh là "kẻ cặn bã".

Ngô Trác Hy cặp với không ít bóng hồng nổi tiếng.

Ngô Trác Hy cặp với không ít bóng hồng nổi tiếng.

Có thời gian anh hẹn hò Xa Thi Mạn.

Có thời gian anh hẹn hò Xa Thi Mạn.

Cũng có những năm anh yêu say đắm Trương Hinh Dư.

Cũng có những năm anh yêu say đắm Trương Hinh Dư.

Ở tuổi 44, sau khi trải qua gần 20 cuộc tình, Ngô Trác Hy giờ sống độc thân một mình. Nhiều người cho rằng không ai dám yêu và ở bên người đàn ông này vì sợ có thể bị phản bội, lừa dối bất cứ lúc nào.

Về phần Ngô Trác Hy, anh không quá để tâm đến chuyện độc thân. Sau những tháng ngày rong chơi bên ngoài, nam tài tử muốn dành thời gian cho gia đình. Ngô Trác Hy từng chia sẻ: "Sống với mẹ suốt bao năm nhưng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ bà. Thuở trước, khi tôi đi làm về mẹ đã ngủ, lúc tôi ra khỏi nhà, bà còn chưa thức giấc. Bây giờ, hai mẹ con có thể cùng nhau ăn tối, đến cửa hàng tạp hóa, hàn huyên đủ chuyện trên đời và bà cũng có cơ hội hiểu rõ công việc của tôi hơn".

Nam tài tử Bằng chứng thép cho biết mẹ từng nhiều lần hối thúc anh lập gia đình. Nhưng, Ngô Trác Hy sợ khi có con. Anh lo bản thân sẽ không có đủ sức để nuôi dạy chúng. Hơn thế, Ngô Trác Hy cho rằng anh vẫn cần gặp đúng người trước khi đưa ra quyết định.

Ở tuổi 44, Ngô Trác Hy tối nằm không dù đẹp trai.

Ở tuổi 44, Ngô Trác Hy "tối nằm không" dù đẹp trai.

Tài tử tuổi thơ nổi loạn, thiếu tình thương của cha

Không thể phủ nhận Ngô Trác Hy nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai có chút "đểu". Nhưng, chính vẻ ngoài này của nam tài tử lại đặc biệt hút các cô gái. Nhiều người sẵn sàng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài đường tình ồn ào, không thể phủ nhận sự nghiệp của nam tài tử này cũng rất ấn tượng.

Sinh năm 1979, Ngô Trác Hy là từng rất nổi tiếng tại Hong Kong. Anh là một trong những Ngũ tiểu sinh của TVB bên cạnh những cái tên như Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiện Phong, Mã Quốc Minh. Khán giả biết đến Ngô Trác Hy qua những dự án phim đình đám như Bao la vùng trời, Đại Đường song long, Học cảnh hùng tâm, Đại a hoàn, Vòng xoáy tình yêu, Danh gia vọng tập, Bằng chứng thép...

Ngô Trác Hy từng tham gia rất nhiều phim ăn khách.

Ngô Trác Hy từng tham gia rất nhiều phim ăn khách.

Nam tài tử bên anh bạn thân Lâm Phong.

Nam tài tử bên anh bạn thân Lâm Phong.

Nổi đình nổi đám cả showbiz nhưng ít người biết Ngô Trác Hy sinh ra trong một gia đình không hề khá giả. Anh có tuổi thơ thiếu thốn và rất khó khăn. Được biết, Ngô Trác Hy thiếu tình thương của cha từ bé.

Được biết, vì gia đình nghèo khó, cuộc sống của Ngô Trác Hy khi còn đi học chịu khá nhiều ảnh hưởng. Hơn thế, do không được cha dạy bảo nên anh ngày càng có tính cách nổi loạn. Ngô Trác Hy không phải học sinh gương mẫu mà thực tế quậy nhất lớp.

Ngô Trác Hy có quá khứ nổi loạn, từng thiếu tình thương của cha.

Ngô Trác Hy có quá khứ nổi loạn, từng thiếu tình thương của cha.

Tuổi dậy thì, Ngô Trác Hy từng làm tất cả những thứ mà một thiếu niên nổi loạn thích làm. Anh hút thuốc, uống rượu thậm chí cả đánh nhau. Mẹ của Ngô Trác Hy từng rất đau đầu vì con trai. Bà không ít lần bị giáo viên gọi đến trường và nhắc tên trong các buổi họp phụ huynh.

Ngô Trác Hy từng đua xe kéo với bạn bè năm 15 tuổi. Sau đó, anh gặp tai nạn nghiệm trọng. Chính tai nạn này đã thay đổi cuộc đời của Ngô Trác Hy. Được biết, 3 người bạn của Ngô Trác Hy tử vong tại chỗ và chỉ có anh là người thoát chết.

Sau cái chết của bạn, Ngô Trác Hy thay đổi thành con người mới.

Sau cái chết của bạn, Ngô Trác Hy thay đổi thành con người mới.

Chính từ sau thời khắc đối mặt với sự sống và cái chết, Ngô Trác Hy mới thay đổi. Anh như đã tìm lại được chính mình. Từ đó, Ngô Trác Hy quyết định bắt đầu lại và sống một cuộc sống mới.

Được biết, vì có niềm đam mê với khiêu vũ, Ngô Trác Hy quyết định theo đuổi con đường này. Gia đình cũng hỗ trợ hết sức cho nam diễn viên. Sau này, khi đang tham gia 1 buổi biểu diễn trên sân khấu, Ngô Trác Hy may mắn được gặp Cổ Thiên Lạc. Chính Cổ Thiên Lạc đã giúp đỡ anh và giới thiệu chàng trai trẻ vào TVB.

Nhờ có Cổ Thiên Lạc, sự nghiệp phim ảnh của Ngô Trác Hy chính thức bắt đầu. Sau đó, chàng thanh niên có quá khứ nổi loạn năm nào nhanh chóng tỏa sáng. Vẻ ngoài điển trai, diễn xuất chắc chắn khiến anh được khán giả yêu thích. Ngô Trác Hy thường hóa thân thành các vai diễn cảnh sát đẹp trai và lạnh lùng. Vì vậy, anh càng được mến mộ.

Ngô Trác Hy từng đóng các vai cảnh sát tử tế nên được yêu thích.

Ngô Trác Hy từng đóng các vai cảnh sát tử tế nên được yêu thích.

Khán giả thực sự ấn tượng với diện xuất và vẻ ngoài của anh.

Khán giả thực sự ấn tượng với diện xuất và vẻ ngoài của anh.

Sau này, Ngô Trác Hy bị công chúng ghét bỏ vì là "tra nam", cặp với nhiều cô gái. Nhưng, nam tài tử này vẫn tiếp tục duy trì đóng phim. Sau này, phim Hong Kong thoái trào. Nhiều người bạn cùng thời với Ngô Trác Hy sang Đại lục đóng phim nhưng anh vẫn miệt mài cống hiến mình cho TVB trong suốt 20 năm.

Dính quá nhiều bê bối tình ái, Ngô Trác Hy của hiện tại không còn được khán giả yêu thích như trước.

Dính quá nhiều bê bối tình ái, Ngô Trác Hy của hiện tại không còn được khán giả yêu thích như trước.

Vài năm nay, Ngô Trác Hy vẫn hợp tác với nhà đài, nhưng sự nghiệp thực sự rất mờ nhạt. Anh không thể trở về thời kỳ đỉnh cao như trước kia.

Sao nam tuyên bố triệt sản vì sinh liền tù tì 4 con, phải làm công nhân vệ sinh sau ồn ào lừa dối vợ
Sinh liên tiếp 4 con, Trương Trí Hằng quyết định triệt sản vì kinh tế khó khăn, không thể chống đỡ tiếp.

Chân dung nghệ sĩ

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao