Tình yêu mù quáng của biểu tượng sắc đẹp showbiz: 8 lần bị "cắm sừng" vẫn tha thứ, lấy chồng 14 năm không chịu sinh con

Tư Dạ - Ngày 04/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Châu Huệ Mẫn từng đẹp, tài năng và khí chất, trở thành biểu tượng nhan sắc của Hong Kong.

Nhiều người từng cho rằng Châu Huệ Mẫn quá dại dột trong tình yêu nhưng sự lựa chọn của biểu tượng nhan sắc này chưa chắc đã sai. Với cô, cuộc sống bình yên hiện tại bên chồng chính là điều mà người đẹp này thực sự mong muốn.

Châu Huệ Mẫn từng là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong.

Châu Huệ Mẫn từng là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong.

Tình yêu mù quáng, 8 lần bị chồng "cắm sừng"

Đẹp, khí chất, Châu Huệ Mẫn từng được nhiều người theo đuổi. Nhưng, cô lại chọn Nghệ Chấn - một cây viết tai tiếng trong giới giải trí. Năm 1996, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô công khai hẹn hò với người đàn ông này bất chấp sự phản đối của người hâm mộ.

Châu Huệ Mẫn đẹp và khí chất nhưng lại lận đận đường tình.

Châu Huệ Mẫn đẹp và khí chất nhưng lại lận đận đường tình.

Được biết, Nghê Chấn là con trai của nhà văn nổi tiếng Hong Kong Nghê Khương. Dù nối nghiệp cha nhưng người đàn ông này lại không được công chúng biết đến và yêu mến qua các tác phẩm. Anh nổi tiếng vì những chuyện tình ồn ào với các người đẹp.

Nghê Chấn từng dính ồn ào hẹn hò với Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Trần Dĩnh Nghiên... Anh không thiếu các bóng hồng vây quanh. Nhưng, Nghệ Chấn lại quyết định theo đuổi và lấy Châu Huệ Mẫn. Trong suốt thời gian ở bên nhau, nhà văn tai tiếng này nhiều lần lừa dối người đẹp.

Châu Huệ Mẫn có nhiều người theo đuổi nhưng lại thích kẻ lăng nhăng Nghê Chấn.

Châu Huệ Mẫn có nhiều người theo đuổi nhưng lại thích kẻ lăng nhăng Nghê Chấn.

Nghê Chấn có rất nhiều bóng hồng nhưng vẫn tán tỉnh Châu Huệ Mẫn.

Nghê Chấn có rất nhiều bóng hồng nhưng vẫn tán tỉnh Châu Huệ Mẫn.

Được biết, Nghê Chấn từng có 8 lần "cắm sừng" Châu Huệ Mẫn. Thậm chí cô còn bắt gian tại trận người đàn ông này có bồ bên ngoài. Điều bất ngờ là Châu Huệ Mẫn dù bị phản bội bao nhiêu lần thì lại tha thứ bấy nhiêu lần. Không ít người bày tỏ sự khó hiểu dành cho đại mỹ nhân này.

Nghê Chấn từng có 8 lần cắm sừng Châu Huệ Mẫn.

Nghê Chấn từng có 8 lần "cắm sừng" Châu Huệ Mẫn.

Cụ thể, năm 2008, khi cả hai đang hẹn hò, Nghê Chấn gây rúng động cả Châu Á khi lộ ảnh thân mật với một nữ sinh đại học trong quán bar. Lúc này, Châu Huệ Mẫn hoàn toàn phát điên. Thậm chí, cô còn tổ chức họp báo để chia tay Nghê Chấn và cả hai quyết định trở thành bạn bè thay vì người yêu.

Nhưng, 1 tuần sau, Châu Huệ Mẫn lại tái hợp với nhà văn tai tiếng. Thậm chí cả hai còn thông báo về một đám cưới trong thời gian tới. 1 năm sau đó, họ thực sự về chung một nhà. Châu Huệ Mẫn còn liên tục lên tiếng bênh vực Nghê Chấn trước truyền thông. Cô bất chấp những lời nhận xét là kẻ lụy tình.

Sau 1 tuần tuyên bố chia tay Nghê Chấn, Châu Huệ Mẫn nối lại tình cảm thậm chí kết hôn.

Sau 1 tuần tuyên bố chia tay Nghê Chấn, Châu Huệ Mẫn nối lại tình cảm thậm chí kết hôn.

Sau khi cưới, Châu Huệ Mẫn vẫn không ít lần bị Nghê Chấn lừa dối. Nhưng, không hiểu sao biểu tượng nhan sắc này vẫn chấp nhận bỏ qua. Bất ngờ nhất là người đẹp này quyết định không sinh con. Sau 14 năm lấy chồng, cô dành thời gian chăm 5 chú mèo và xem chúng như con mình. Nghê Chấn cũng đồng ý với quyết định này của vợ.

Châu Huệ Mẫn từng tiết lộ cô thấy may mắn khi tìm được một người bạn đời biết cảm thông và thấu hiểu như Nghê Chấn. Ngoài chăm mèo cưng, cô có đam mê với hội họa nên khi rảnh. Người đẹp dành thời gian vẽ tranh, đọc sách, vui chơi với đàn mèo con. Trong 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, cô hầu như dành phần lớn thời gian ở trong nhà.

Tuổi trung niên của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn sống thoải mái bên nhau.

Tuổi trung niên của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn sống thoải mái bên nhau.

Châu Huệ Mẫn ở tuổi U60 không còn tham gia các hoạt động của làng giải trí. Dù vậy, cô vẫn được nhiều nhãn hàng lựa chọn là gương mặt đại diện. Có đôi khi Châu Huệ Mẫn tổ chức các chương trình ca nhạc, tham gia một số vai diễn phụ.

Biểu tượng nhan sắc của showbiz

Sinh năm 1967, Châu Huệ Mẫn là một cô gái xuất thân từ một gia đình khó khăn. Với nhan sắc trời cho, tài năng âm nhạc và diễn xuất, cô trở thành siêu sao trong làng điện ảnh Hong Kong.

Châu Huệ Mẫn đẹp khí chất và có tài âm nhạc, diễn xuất.

Châu Huệ Mẫn đẹp khí chất và có tài âm nhạc, diễn xuất.

Thực tế, gia đình Châu Huệ Mẫn khá túng quẫn. Cha cô qua đời, mẹ một mình nuôi nấng. Chính vì điều này mà Châu Huệ Mẫn hiểu được những khó khăn của cuộc sống từ khi còn nhỏ. Do đó, cô đã rất chăm chỉ làm việc để hoàn thiện bản thân. Người đẹp muốn giúp mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Vì mẹ Châu Huệ Mẫn làm việc ở các lớp khác nhau nên cô thường ở nhà một mình xem TV. Vì không có bố mẹ bên cạnh nên người đẹp luôn thiếu cảm giác an toàn. Cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài khi gặp khó khăn. Tuổi thơ thiếu tình thương và không có người đồng hành làm tổn thương cảm xúc của Châu Huệ Mẫn.

Châu Huệ Mẫn có tuổi thơ thiếu tình thương của bố trong khi mẹ quá bận.

Châu Huệ Mẫn có tuổi thơ thiếu tình thương của bố trong khi mẹ quá bận.

Tuy nhiên, cô luôn nỗ lực hết sức để có được thành công.

Tuy nhiên, cô luôn nỗ lực hết sức để có được thành công.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng Châu Huệ Mẫn chưa bao giờ oán hận mẹ. Cô chỉ âm thầm làm việc, nỗ lực tiến về phía trước. Nhiều người cho rằng chính ý chí kiên cường bất khuất đã giúp cho Châu Huệ Mẫn có được thành công như vậy. Do đó, dù cuộc sống có khó khăn như thế nào cô cũng không nhượng bộ và kiên định tiến lên.

Nhiều người nhận định Châu Huệ Mẫn kiên cường như thế nào nhưng lại có mặt yếu đuối về tình cảm. Đó cũng chính là lý do mà cô quanh đi quẩn lại chỉ ở bên Nghê Chấn. Nhiều người nhận định biểu tượng nhan sắc này quá lụy tình vì từng có tuổi thơ thiếu tình cảm, luôn cần có người ở bên để bảo vệ, quan tâm và chia sẻ.

Nhiều người nói Châu Huệ Mẫn lụy tình nhưng cô chẳng bận tâm đến những lời bàn tán.

Nhiều người nói Châu Huệ Mẫn lụy tình nhưng cô chẳng bận tâm đến những lời bàn tán.

Dù Nghê Chấn là kẻ đào hoa, lăng nhăng, thực sự là "tra nam", nhưng anh lại giúp cho Châu Huệ Mẫn cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm. Hơn thế, vốn là một nhà văn, người đàn ông này có khả năng dùng ngôn ngữ, lời nói của mình để dễ dàng thay đổi người phụ nữ luôn thiếu vắng tình cảm như cô.

Dù lăng nhăng nhưng Nghê Chấn lại có thể lấp đầy khoảng trống tình cảm mà Châu Huệ Mẫn vốn thiếu vắng thời thơ ấu.

Dù lăng nhăng nhưng Nghê Chấn lại có thể lấp đầy khoảng trống tình cảm mà Châu Huệ Mẫn vốn thiếu vắng thời thơ ấu.

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao