Vợ càng ích kỷ về 3 mặt này, hôn nhân càng bền chặt

Hà Phương - Ngày 22/06/2022 14:30 PM (GMT+7)

Trong hôn nhân, phụ nữ không nên hy sinh một cách mù quáng, đôi khi phải “ích kỷ” một chút mới có thể sống hạnh phúc hơn, hôn nhân bền chặt.

Sau khi lấy chồng, không ít người phụ nữ hy sinh mọi thứ, dồn hết tâm trí cho gia đình mà chẳng mảy may nghĩ gì cho bản thân. Thậm chí, không ít người còn nghỉ việc để đảm đương công việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con cái và hiếu thảo với bố mẹ hai bên.

Tuy nhiên, nếu người phụ nữ ôm hết việc, sau một thời gian dài, trong mắt đàn ông vợ mình chẳng khác gì một cô bảo mẫu không tốn tiền thuê cả. Hơn hết, họ sẽ coi những việc vợ làm là một điều hiển nhiên.

Thế nhưng, để nền móng hôn nhân vững bền, hạnh phúc thì cần phải có sự chung sức của cả vợ và chồng. Nếu người đàn ông chỉ quan tâm tới công việc của anh ta, mọi việc nhà đều dồn hết cho người vợ thì gia đình như vậy sớm muốn gì cũng xảy ra xung đột, thậm chí tan vỡ.  

Vì vậy, phụ nữ đừng nghĩ rằng càng nghĩ cho nửa kia thì mình sẽ sống tốt, hôn nhân sẽ viên mãn. Thực ra, nếu phụ nữ “ích kỷ” được 3 mặt này thì tình cảm vợ chồng mới tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân mới bền vững được.

1. Ích kỷ trong việc phân chia việc nhà

Vợ chồng nên cùng nhau làm việc nhà, hạnh phúc mới bền lâu được. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng nên cùng nhau làm việc nhà, hạnh phúc mới bền lâu được. (Ảnh minh họa)

Trong nhiều gia đình, công việc nhà như nấu cơm, rửa bát,...được coi là việc của người phụ nữ. Đàn ông mỗi ngày đi làm về chỉ nằm dài trên ghế nghịch điện thoại, chờ vợ dọn cơm ra ăn, ăn xong lại nằm khểnh trên giường mặc vợ dọn dẹp.

Có thể một số chị em nghĩ rằng đàn ông nên làm những việc khó hơn, hay đi làm về mệt rồi thì không cần động chân động tay vào những công việc nhà nhỏ nhặt. Thế nhưng, vợ chồng cần san sẻ công việc nhà với nhau, nếu người vợ làm hết mọi thứ thì ban đầu chồng có thể sẽ cảm thấy biết ơn, cảm kích vợ. Nhưng theo thời gian, anh ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên, mặc định công việc nhà là việc của vợ. Đến lúc đó, vợ có nhờ chồng làm gì cũng khó.

Vì vậy, phụ nữ dù yêu người đàn ông của mình đến đâu cũng đừng bao giờ một mình làm hết việc nhà. Hãy “ích kỷ” một cách hợp lý, hãy để anh ấy san sẻ phần nào công việc nhà với bạn. Bên cạnh đó, người vợ cũng nên động viên, khen ngợi khi thấy chồng làm việc nhà, hai người sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều đấy. Bởi vì, hôn nhân vốn là do hai người cùng nhau duy trì, nếu chỉ có một người nỗ lực làm việc, hôn nhân sẽ từ từ mất đi cái gọi là cân bằng.

2. Ích kỷ hơn khi nói đến các khoản chi tiêu hàng ngày

Là phụ nữ, thỉnh thoảng nên chi tiêu, đầu tư cho bản thân. (Ảnh minh họa)

Là phụ nữ, thỉnh thoảng nên chi tiêu, đầu tư cho bản thân. (Ảnh minh họa)

Với nhiều gia đình, phụ nữ là tay hòm chìa khóa, tiền bạc trong nhà đều do người vợ kiểm soát nhưng dù vậy người vợ cũng không bao giờ dám chi tiêu một xu cho bản thân. Với những khoản “củi, gạo, dầu, muối”, mua quần áo cho chồng con thì họ chẳng bao giờ tiếc tiền, nhưng mua sắm cho mình lại chi li từng hào. Thậm chí, không ít phụ nữ còn không nghĩ tới chuyện đó, mở tủ ra cũng chẳng có vài bộ quần áo mới, toàn là những bộ đồ đã mặc nhiều năm.

Nhưng người làm vợ nên nhớ rằng, hầu hết đàn ông đều thích sự tươi mới. Nếu vợ chỉ mặc một vài bộ quần áo, thậm chí không bao giờ mua quần áo mới cho mình thì dù bạn có đẹp đến đâu, đàn ông vẫn sẽ cảm thấy vợ nhàm chán, quê mùa, không có mắt thẩm mỹ.

Vì vậy, là phụ nữ, khi chi tiêu, bạn nên "ích kỷ" hơn một chút, thỉnh thoảng hãy mua sắm quần áo, mỹ phẩm và đi làm đẹp cho bản thân. Đầu tư cho bản thân không bao giờ là lỗ, đẹp hơn không chỉ khiến chị em cảm thấy tự tin hơn mà cũng có thể níu giữ được chân chồng, khiến anh không thể để mắt tới cô gái khác.

3. Học cách "ích kỷ" với công việc riêng của mình

Sau khi kết hôn, phụ nữ vẫn nên đi làm chứ đừng quanh quẩn trong góc bếp. (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn, phụ nữ vẫn nên đi làm chứ đừng quanh quẩn trong góc bếp. (Ảnh minh họa)

“Em nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình đi, có anh nuôi rồi”, đây là câu nói của không ít ông chồng nói với vợ sau khi kết hôn. Nhiều phụ nữ nghe lời chồng nghỉ việc thật, lui về căn bếp trở thành một bà nội trợ chính hiệu, làm vợ đảm, mẹ hiền của các con. Mỗi lần chồng về nhà đều vợ chờ sẵn với cơm canh nóng hổi chờ sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn, thật tuyệt vời đúng không nào?

Tuy nhiên, thực tế thật phũ phàng. Có thể ban đầu người đàn ông sẽ rất chiều chuộng vợ, chẳng bắt vợ đi làm và vẫn cho tiền vợ chi tiêu hàng ngày. Nhưng sau một thời gian dài, khi đối mặt với một người phụ nữ không biết kiếm tiền và luôn ngửa tay xin tiền mình, trái tim của người đàn ông khó tránh khỏi dao động, khó chịu, sinh ra chán ghét vợ.

Không chỉ vậy, dần dần chồng và nhà chồng sẽ xem thường bạn, thậm chí nói bạn là đồ ăn bám, ở nhà không biết làm gì chỉ biết xin tiền. Hơn nữa, việc vợ ở nhà không đi làm dễ khiến các mối quan hệ xã hội cũng như tầm hiểu biết của người vợ bị thu hẹp dần, điều này khiến người phụ nữ ngày càng lệ thuộc vào chồng, dần mất đi tiếng nói trong chính căn nhà của mình.   

Thông thường, phụ nữ có khí chất, sự nghiệp riêng đều rất có sức hút. Khi cả hai vợ chồng đều tạo ra thu nhập, chồng cũng tôn trọng vợ hơn, bạn cũng tự tin khi nói chuyện với gia đình chồng hơn. Và một ngày đó nếu cuộc hôn nhân giữa hai người tan vỡ, người phụ nữ cũng có thể sống tốt bằng chính khả năng của mình.

Trong hôn nhân, phụ nữ không nên hy sinh một cách mù quáng, luôn sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại được gì. Đôi khi không phải cứ rộng lượng sẽ khiến tình cảm vợ chồng tốt hơn, và biết đâu cuối cùng người chịu thiệt thòi lại chính là mình. Vì vậy, phụ nữ hãy đối xử tốt với bản thân, “ích kỷ” một chút để có thể sống hạnh phúc hơn nhé!

90% đàn ông chán vợ có biểu hiện này, chị em nên cảnh giác để tránh đổ vỡ hôn nhân
Việc nhận biết sớm dấu hiệu đàn ông đang chán vợ sẽ giúp chị em chủ động hâm nóng tình cảm, từ đó tránh được đổ vỡ hôn nhân.

Tư vấn tình yêu

Theo Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn hôn nhân gia đình