4 loại cây rẻ tiền nhưng chẳng khác nào “thuốc giảm đau” tự nhiên

Ngày 02/03/2022 15:09 PM (GMT+7)

Bạc hà, húng quế... là những thảo mộc tự nhiên dễ kiếm và rẻ tiền giúp bạn giảm đau hiệu quả.

Hoa oải hương

Mùi thơm của hoa oải hương rất tự nhiên. Ảnh: Internet.

Mùi thơm của hoa oải hương rất tự nhiên. Ảnh: Internet.

Mùi hương của hoa lavender (oải hương) có tác dụng giảm đau, an thần. Không những vậy, hoa lavender tươi còn chứa các hợp chất chống co thắt, giúp giãn nở mạch máu và các nhóm cơ nhỏ ở đầu và mắt.

Hoa oải hương thải ra khí oxy vào ban đêm, vì vậy nó giúp không khí trong nhà trở nên trong lành hơn. Bên cạnh đó, hoa oải hương cũng giúp giảm lo lắng, giúp bạn lạc quan, yêu đời và… dễ ngủ hơn.

Theo một nghiên cứu, mùi hương của hoa oải hương giúp trẻ sơ sinh ít khóc, khiến các bé ngủ ngon hơn đồng thời giảm căng thẳng cho cả người mẹ.

Các tinh chất trong lavender có thể được tận dụng bằng cách ngâm khoảng 15-30 gram hoa khô vào 1 lít nước sôi và uống như trà. Người lớn tuổi bị đau đầu có thể giảm đau bằng cách ngửi tinh dầu hoa oải hương.

Húng quế tây

Húng quế là loại rau thơm được dùng phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Internet.

Húng quế là loại rau thơm được dùng phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Internet.

Loại cây này không chỉ là nguyên liệu yêu thích của các bà nội trợ mà chúng còn có tác dụng cải thiện tâm trạng của người sống trong nhà. Hợp chất linalool trong húng quế chính là chất tạo hương thơm cho loại cây này.

Ngoài ra, theo phong thủy cây húng quế mang ý nghĩa phát tài phát lộc. 

Cây bạc hà

img src/upload/1-2022/images/2022-03-02/1646196416-nhung-loai-cay-re-tien-nhung-chang-khac-nao-thuoc-giam-dau-tu-nhien-43.jpg width660 /

Bạc hà không chỉ có hiệu quả giúp giảm đau đầu khi bị cảm lạnh mà còn ở chứng đau nửa đầu. Trong bạc hà chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa có công dụng giảm đau, theo MSN.

Để tận dụng tinh chất trong bạc hà, người bệnh có thể pha lá bạc hà với nước sôi và đậy nắp lại trong 10 phút. Sau đó, có thể đổ nước đó ra ly và thưởng thức.

Cây thì là

4 loại cây rẻ tiền nhưng chẳng khác nào “thuốc giảm đau” tự nhiên - 4

Thì là vốn là một loại thảo mộc thơm có nguồn gốc từ các nước giáp bờ biển Địa Trung Hải. Hương vị của thì là cũng thơm như của hồi hoặc cam thảo. Lá, thân và củ của cây thì là đều có thể ăn được.

Loại cây này không chỉ có tác dụng giảm đau đầu mà còn có lợi cho hệ tiêu hóa. Trà thì là có thể được làm bằng hạt hoặc thân cây tươi.

Với lá thì là tươi, mọi người có thể uống bằng cách rót một ly nước sôi rồi để lá thì là vào trong. Ngâm lá trong ly khoảng 15-20 phút là có thể uống.

Đầu năm mua cây lấy lộc đừng bỏ qua 5 loại cây là hiện thân của Thần Tài này
Trong phong thủy, những loại cây này có thể tăng cười tài vận, thu hút tiền bạc hiệu quả cao.

Phong thủy nhà ở

Theo Trúc Chi (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn