Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu

Ngày 04/09/2018 12:48 PM (GMT+7)

Anh Minh Hùng cho hay, ngôi nhà được anh chị lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng trong vỏn vẹn 2 tháng với giá chỉ 350 triệu đồng.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 1

Như rất nhiều con xa quê lập nghiệp anh Chế Minh Hùng (36 tuổi) và vợ là chị Trần Thị Trà My (32 tuổi) gắn với những căn nhà trọ từ thủa mới vào Sài Gòn tính tới nay cũng đã 6 năm.

6 năm với rất nhiều lần chuyển nhà trọ, dù xa hay gần, tiền nhiều hay ít, đặc điểm chung của những căn nhà này đều là xập xệ, nhỏ hẹp, thiếu không gian sống.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 2

2 căn nhà trọ trước khi được anh Hùng và vợ cải tạo lại.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 3

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 4

Nhà cũ nát, bên trong tù túng, tối tăm đúng kiểu nhà trọ tại các đô thị.

Là một kiến trúc sư, anh Minh Hùng không cam tâm sống trong những căn nhà như vậy mãi, bởi thế, khi mua được 2 căn nhà trọ ở Quận 8, TP. HCM anh cùng vợ mình quyết định bắt tay vào cải tạo nhà và khiến nhiều người ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy thành quả của 2 vợ chồng.

“Thật ra, khu vực chúng tôi ở gần như không còn đất trống mà việc tìm được một ngôi nhà ở vị trí thích hợp tại Sài Gòn không phải là điều dễ dàng gì. Vì thế, sau khi mua 2 căn nhà trọ tôi và vợ quyết định cải tạo lại thay vì đập đi xây mới.

Sở dĩ chúng tôi cải tạo chứ không xây mới là bởi đa số nhà trong các hẻm ngõ đều dính 1 phần lộ giới, nếu xây mới sẽ mất 1 phần diện tích trừ lộ giới đó khiến không gian nhà đã hẹp càng hẹp. Chưa kể, việc cải tạo cũng tiết kiệm hơn về mặt thời gian và chi phí.”, chủ nhân căn nhà chia sẻ.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 5

Để phù hợp với hoàn cảnh, anh chị quyết định sửa sang lại căn nhà thay vì xây mới toàn bộ.

Xây căn nhà mơ ước mang phong cách hiện đại trong vỏn vẹn 2 tháng

Nói về ý tưởng cải tạo căn nhà, anh Minh Hùng cho hay, cả 2 vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ nên từ lâu vợ chồng anh đã mong muốn có 1 ngôi nhà làm chốn bình yên đi về và cũng là nơi để con cái thoải mái vui chơi. Bởi thế, anh chị chú trọng thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường và sử dụng yếu tố cốt lõi là gia đình.

“Ngôi nhà đơn giản, tiện dụng mà gần gũi nhưng không đánh mất đi sự tinh tế. Đồng thời, do diện tích nhà nhỏ nên phải khai thác tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên để không gian cảm giác rộng và mát mẻ hơn.”, anh nói thêm.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 6

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 7

Bên trong căn nhà thiết kế hiện đại, thân thiện với thiên nhiên.

Với vốn kiến thức bản thân có, anh Minh Hùng đã tự tay thiết kế, tổ chức thi công. Được biết, để cho ra một căn nhà với lối kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và truyền thống này vợ chồng anh mất 2 tháng để chuẩn bị và thực hiện.

Hô biến phòng trọ đổ nát thành căn nhà đẹp như mơ chỉ với 350 triệu đồng

Trong ngôi nhà của mình, giá trị truyền thống anh khai thác là hàng rào thưa, như 1 tấm dại che nắng của người Nghệ An xưa. Hàng rào này có tác dụng hạn chế nắng nóng nhưng vẫn có thể đón gió mát vào nhà. Đây cũng chính là bức bình phong che tầm nhìn trực tiếp từ ngoài vào.

Bên cạnh đó, phần tường xây, gạch bông gió, song sắt và mát ngói được anh chia hài hòa tạo nên 1 mặt tiền duyên dáng.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 8

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 9

Phòng khách được thiết kế thông tầng để tạo sự thoáng đãng.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 6

Nội thất hướng tới sự hiện đại, sang trọng nhưng ấm áp.

“Nội thất nhà hướng tới sự tối giản, đặt con người làm trọng tâm. Theo đó, tầng trệt tôi thiết kế gồm không gian để xe, phòng khách, bếp, WC, cầu thang và 1 khoảng sân nhỏ để trồng cây. Tất cả đều liên thông nhau tạo nên 1 thể thống nhất, rộng rãi và thoáng đãng.

Đặc biệt, từ bếp hay phòng khách người trong nhà luôn nhìn thấy mảng nhỏ ngoài sân, sự hài hòa giữa ánh sáng và cây xanh tạo nên 1 không gian dễ chịu, xinh xắn và hiện đại.”, anh chia sẻ.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 11

Khu vực bếp và phòng khách thông với nhau.

Với diện tích bó hẹp, khu vực bếp được anh thiết kế kệ hở chạy quanh hoặc giấu sau tường ngăn với phòng khách. Mọi diện tích đều được anh tận dụng tối đa, tạo nên sự tiện dụng cho căn bếp của gia đình.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 12

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 13

Khu bếp nhỏ được thiết kế đơn giản, tiện nghi. Phần tường được anh tận dụng làm nơi chứa đồ.

Về phía tầng lửng, anh bố trí 1 phòng ngủ, 1 WC và thêm khu vui chơi cho trẻ cũng đồng thời là nơi nghỉ khi nhà có khách.

Vì là nhà cải tạo, nên điểm hạn chế lớn nhất nằm ở chiều cao của căn nhà, nhằm khắc phục tình trạng đó, anh Minh Hùng đã hi sinh 1 diện tích tương đối lớn để tạo khoảng thông tầng. Đây đồng thời cũng là không gian kết nối theo chiều đứng giúp căn nhà thông thoáng hơn.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 14

Lối lên khu vui chơi và phòng ngủ của các con.

Chán cảnh nhà thuê xập xệ, 2 vợ chồng cải tạo ngôi nhà thành “thiên đường” chỉ với 350 triệu - 15

Tầng lửng là nơi để gia đình quây quần và là khu vui chơi của con cái.

Điều bất ngờ là với chừng nấy không gian, nội thất… anh Minh Hùng chỉ mất 350 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà trong mơ của mình.

Ngoài ra, anh cho biết thêm, điểm khó khăn nhất khi cải tạo ngôi nhà này là ở phần kết cấu chịu lực. Do mong muốn 1 không gian mở tuyệt đối nên anh phải phá bỏ toàn bộ tường ngăn chia bên trong. Phần sàn tầng 1 được đỡ bằng hệ thống tường xây thêm và 1 cột đỡ mới kết cấu cũ chỉ còn tác dụng che chắn cho căn nhà.

“Sau 1 thời gian dọn về ở, cơ bản tôi thấy rất hài lòng về ngôi nhà hiện tại. Mọi sinh hoạt trong nhà đều tiện dụng, thoải mái. Con tôi cũng có nhiều không gian để chơi và sáng tạo hơn.”, anh nói.

Mù tịt kiến trúc, mẹ trẻ Bình Dương vẫn gây sốt với căn nhà tự thiết kế đẹp như mơ
Từng viên gạch lát nền, từng bức tranh treo cho tới nội thất, đồ đạc đều được chị Yến Magui tự tay chọn lựa, mua sắm.
Lê Lê - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khoe nhà