Con gái mượn điện thoại rồi trốn biệt trong phòng, mẹ điếng người khi phát hiện sự thật

Ngày 25/05/2021 16:18 PM (GMT+7)

Con gái nhiều lần mượn điện thoại rồi trốn trong phòng, mục đích đằng sau khiến người mẹ lập tức sững sờ.

Mới đây, câu chuyện được một người mẹ Trung Quốc chia sẻ đã được cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao.

Cụ thể, người mẹ này chia sẻ cô thường xuyên cho con gái 11 tuổi mượn điện thoại vì con đang phải học online tại nhà. Cô bé sau khi cầm điện thoại của mẹ thì liền trốn biệt trong phòng ngủ nhưng người mẹ vẫn không phát hiện điều khả nghi.

Con gái mượn điện thoại rồi trốn biệt trong phòng, mẹ điếng người khi phát hiện sự thật - 1

Ảnh minh họa.

Cho đến một ngày, bà mẹ tình cờ khi được con gái đang nói chuyện với ai đó. Nhận thấy điều không ổn, chị áp sát vào cửa thì nghe được người ở đầu dây bên kia đang xúi con gái mình chuyển tiền đến một tài khoản lạ. Đến khi chị giật lại điện thoại thì đã thấy tài khoản của mình bị trừ 40.000 NDT (khoảng 143 triệu).

Hóa ra, con gái chị nói dối mẹ là muốn xem thông tin lớp học. Sau đó cô bé lại bị tên lừa đảo dụ dỗ để hắn lừa lấy quyền lợi trong trò chơi miễn phí. Chỉ cần quét mã QR, 40.000 NDT đã bị "bốc hơi" nhanh chóng.

Con gái mượn điện thoại rồi trốn biệt trong phòng, mẹ điếng người khi phát hiện sự thật - 2

Ảnh minh họa.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần chú ý đến mọi cử chỉ, hành động khác lạ của con để tránh bị kẻ gian lợi dụng. Cha mẹ tuyệt đối không nên nói những hứ bí mật liên quan đến mật khẩu điện thoại, mật khẩu thanh toán của thẻ ngân hàng, tốt nhất nên sắm cho con một chiếc điện thoại khác chỉ cài đặt phần mềm học trực tuyến để tránh rủi ro.

Ngoài ra, phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở con phải cảnh giác, tránh nghe lời dụ dỗ của người lạ. Cha mẹ cũng nên lưu ý cho con tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại di động.

Con gái cứ đi học về là thường xuyên trốn trong phòng, biết được bí mật mẹ đứng hình
Thế giới nội tâm của trẻ giống như một cuốn sách, cha mẹ cần đọc cả tấm lòng mới có thể hiểu hết ý tứ của trẻ.
Theo Linh Chi (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội