Để đồng hồ báo thức đầu giường là hoàn toàn sai lầm, đây là lý do

Ngày 06/05/2017 10:27 AM (GMT+7)

Không chỉ có đồng hồ báo thức, mà có nhiều vật dụng quen thuộc khác không nên đặt ở đầu giường.

1. Đồng hồ báo thức

Nếu để ý kỹ khi xem phim một chút, bạn sẽ thấy các nhân vật thường hay đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường cho tiện... tắt đi ngủ thêm một chút. Trên thực tế, nhiều người khi đi ngủ cũng hay có thói quen này. 

Để đồng hồ báo thức đầu giường là hoàn toàn sai lầm, đây là lý do - 1

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình tỉnh dậy, nhất là ở khoảng cách gần, chuông báo thức lớn, có thể gây ra các vấn đề về thần kinh, gây căng thẳng, giảm chất lượng giấc ngủ, huyết áp cao. Tốt nhất, bạn nên để đồng hồ báo thức cách xa giường ít nhất 1.8m, vừa an toàn, vừa có động lực để dậy tắt báo thức đi dễ dàng hơn.

2. Gương soi

Theo phong thủy, gương soi trong phòng ngủ nếu để đối diện giường hoặc đặt đầu giường sẽ gây ra những điềm xấu cho gia chủ, dễ dẫn đến những bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng, khiến họ thường xuyên đấu khẩu, tranh chấp.

Để đồng hồ báo thức đầu giường là hoàn toàn sai lầm, đây là lý do - 2

Không những vậy, đối với người già hoặc người yếu bóng vía, nếu tỉnh giấc nửa đêm, chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong gương thì sẽ rất sợ, đâm ra lo lắng bất an, dễ sinh bệnh.

3. Túi xách

Nhiều người có thói quen đi làm về vứt ngay túi xách lên giường mà không hề biết rằng, đây chính là một trong những vật dụng bẩn nhất, bẩn hơn cả nắp bồn cầu, vì có mấy khi người ta đem túi ra lau chùi. Thêm vào đó, túi xách dễ bám bụi bẩn khi chúng ta đi đường, hay đặt chúng ở bất cứ nơi nào tiện như yên xe, bàn bếp, ghế công cộng,...

Tốt nhất khi đi làm về, hãy treo túi xách lên và thường xuyên lau chùi chúng cẩn thận.

4. Đồ điện tử

Đừng bao giờ đặt bất cứ đồ điện tử gì gần giường ngủ bởi lượng bức xạ mà chúng sản sinh ra, dù ít hay nhiều vẫn rất có hại, ví dụ như loa đài, laptop, máy nghe nhạc,... Không những vậy, theo khoa học phong thủy, năng lượng dương hỗn loạn từ các thiết bị điện tử không phù hợp với năng lượng âm của phòng ngủ.

Để đồng hồ báo thức đầu giường là hoàn toàn sai lầm, đây là lý do - 3

Nếu buộc phải đưa đồ điện tử vào phòng ngủ thì phải đặt xa giường và cửa ra vào. Ổ cắm điện cũng phải để cách xa đầu giường khoảng 2m. Ngoài ra, để ngăn cản bớt năng lượng dương tỏa ra bạn nên dùng vải dày che phủ sau khi dùng xong.

Du Jin
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình