Con trai mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Trở thành soái ca sau 20 năm mẹ mất

Hải Lâm - Ngày 18/02/2022 14:30 PM (GMT+7)

Cuộc sống hiện tại của Khâu Hoàng Y - con trai diễn viên Trần Bảo Liên - khiến nhiều người tò mò.

Video: Xem lại hình ảnh Trần Bảo Liên đóng cùng Châu Tinh Trì.

Trần Bảo Liên là cái tên không xa lạ với giới giải trí. Cô từng là mỹ nhân phim nóng nổi đình nổi đám thời quá khứ. Hồng nhan bạc phận, Trần Bảo Liên qua đời 20 năm trước để lại đứa con thơ dại. Khâu Hoàng Y chính là cậu con trai duy nhất của mỹ nhân nổi tiếng này.

Hiện tại, ở tuổi 20, Khâu Hoàng Y không còn là cậu bé bên cạnh mẹ năm xưa. Mới đây, anh chàng vừa chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc sống của bản thân. Rất nhiều người quan tâm đến tình hình hiện tại của chàng trai trẻ tuổi này sau khi mẹ mất.

Khâu Hoàng Y ở tuổi 20 cao lớn và đã có bạn gái.

Khâu Hoàng Y ở tuổi 20 cao lớn và đã có bạn gái.

Anh chàng lấy họ Khâu của mẹ nuôi Khâu Lê Khoan là bạn thân của Trần Bảo Liên.

Anh chàng lấy họ Khâu của mẹ nuôi Khâu Lê Khoan là bạn thân của Trần Bảo Liên.

Được biết, Khâu Hoàng Y đang học đại học và là thành viên chủ lực trong đội bóng của trường. Anh chàng có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai. Nhiều người nhận định Khâu Hoàng Y thừa hưởng gen từ mẹ nên mới có diện mạo ấn tượng như vậy.

Khâu Hoàng Y giờ đây đã có bạn gái. Bạn gái của anh chàng khá đáng yêu và xinh xắn. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè.

Được biết, Khâu Hoàng Y lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của bà Khâu Lê Khoan - quản lý cũ của Vương Phi cũng là bạn thân thiết của Trần Bảo Liên khi cô còn sống. Ngoài ra, Khâu Hoàng Y còn nhận được sự nuôi dạy từ những người bạn của mẹ một thời là diva Vương Phi, Na Anh, Lương Gia Huy...

Khâu Lê Khoan nuôi Khâu Hoàng Y từ khi còn là cậu bé cho đến khi lớn.

Khâu Lê Khoan nuôi Khâu Hoàng Y từ khi còn là cậu bé cho đến khi lớn.

Khâu Hoàng Y chụp hình cùng Na Anh và Đậu Tĩnh Đồng - con gái Vương Phi.

Khâu Hoàng Y chụp hình cùng Na Anh và Đậu Tĩnh Đồng - con gái Vương Phi.

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè mà Trần Bảo Liên có một cậu con trai tử tế, ngoan ngoãn và học giỏi. Anh chàng học trường quốc tế, học phí mỗi năm lên tới cả trăm nghìn NDT chưa gồm sinh hoạt phí và chi phí thuê người giúp việc bên ngoài.

Khâu Hoàng Y được học hành tử tế, được mẹ nuôi và bạn bè của mẹ đẻ chăm sóc.

Khâu Hoàng Y được học hành tử tế, được mẹ nuôi và bạn bè của mẹ đẻ chăm sóc.

Khi được hỏi về số tiền trợ cấp nuôi Khâu Hoàng Y, Khâu Lê Khoan chia sẻ: "Chúng tôi không cần phải giải thích chuyện này. Ai giúp đỡ đứa trẻ không quan trọng, tôi hy vọng mọi người đừng hỏi về điều này thêm một lần nữa. Đừng làm phiền cuộc sống bình thường của chúng tôi".

Được biết, Trần Bảo Liên qua đời vào tháng 7/2002 sau khi nhảy từ cửa sổ của một căn hộ thuộc tầng 24, quận Tĩnh An, Thượng Hải. Cô ra đi khi mới 29 tuổi. Lúc đó, Khâu Hoàng Y mới chỉ chào đời được vài ngày. Nhiều người bất ngờ khi Trần Bảo Liên ra đi để lại con nhỏ.

Khâu Hoàng Y có nhiều nét của mẹ.

Khâu Hoàng Y có nhiều nét của mẹ.

Nhiều người khen anh chàng điển trai.

Nhiều người khen anh chàng điển trai.

Trong thư tuyệt mệnh, Trần Bảo Liên viết: "Xin hãy gọi cho anh ấy, nói với anh ấy là Bảo Liên đi rồi. Mong anh ấy ở lại bảo trọng. Bảo Liên yêu anh ấy, ngay cả khi đã chết". Có thông tin người mà cô nhắc đến chính là ông Hoàng Nhậm Trung - người tình từng bắn bó với cô nhiều năm. Tuy nhiên, ông Hoàng chưa từng nhận Khâu Hoàng Y là con. Cũng có tin tức bố đứa trẻ là người khác mà Trần Bảo Liên hẹn hò trước khi mất nhưng người này không nhận đứa trẻ.

Trần Bảo Liên từng bị ép "đóng phim cấp 3" từ khi 15 tuổi

Sinh năm 1973, Trần Bảo Liên lớn lên trong gia đình nghèo không hạnh phúc. Bố bỏ rơi cô khi nữ diễn viên mới lên 4 tuổi. Trần Bảo Liên sống cùng với mẹ và bà ngoại. Cuộc sống của ba mẹ con bà cháu rất khốn khó. Năm 12 tuổi, Trần Bảo Liên và mẹ chuyển đến Hong Kong.

Trần Bảo Liên lớn lên trong gia đình nghèo.

Trần Bảo Liên lớn lên trong gia đình nghèo.

Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng mẹ của Trần Bảo Liên lại đam mê cờ bạc khiến nợ nần chồng chất. Ở tuổi 15 tuổi, cô quyết định đi làm người mẫu bán thời gian. Khi cuộc thi Hoa hậu Châu Á 1990 được tổ chức, Trần Bảo Liên đã ghi danh tham gia nhưng không giành được giải thưởng.

Lúc này, Trần Bảo Liên lại lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim nóng nhờ vóc dáng gợi cảm, gương mặt đẹp. Trước cám dỗ của đồng tiền, mẹ của cô đã ký hợp đồng chấp nhận cho con gái đóng phim 18+ dù cô không đồng ý.

Trần Bảo Liên bị ép đóng phim cấp 3 khi mới 15 tuổi.

Trần Bảo Liên bị ép đóng phim cấp 3 khi mới 15 tuổi.

Trần Bảo Liên khóc lóc cự tuyệt đóng phim. Nhưng trong hợp đồng, cô phải đóng ít nhất 8 tác phẩm mỗi năm hơn thế mẹ cô đã nhận tiền trước khiến nữ diễn viên không kịp trở tay. Một thời gian sau đó, Trần Bảo Liên chính thức bước vào con đường đóng phim nóng. Cô tham gia phim Đằng Sau Khung Cửa Hồng. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ, Trần Bảo Liên nổi tiếng rất nhanh.

Được biết, Trần Bảo Liên của những năm tháng đó được rất nhiều đấng mày râu theo đuổi. Cô không chỉ được mến mộ về nhan sắc mà cũng có khả năng đóng phim tốt. Nếu đi con đường đúng hướng có lẽ cô đã có thể tỏa sáng. 

Trần Bảo Liên trong tác phẩm hợp tác cùng Châu Tinh Trì.

Trần Bảo Liên trong tác phẩm hợp tác cùng Châu Tinh Trì.

Cô được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất.

Cô được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất.

Sau này, Trần Bảo Liên hợp tác với "vua hài" Châu Tinh Trì trong bộ phim Quốc Sản 007. Cô được công nhận thực lực. Giới chuyên gia đánh giá khá cao khả năng diễn xuất của Trần Bảo Liên. Sau đó, Trần Bảo Liên đóng thêm rất nhiều các tác phẩm đình đám khác. Đáng tiếc, có tài và có sắc như cô cuối cùng lại chọn cách tự tử vì tình.

Trần Bảo Liên ra đi khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối.

Trần Bảo Liên ra đi khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối.

Tiểu tam đáng ghét nhất showbiz Hàn lộ diện sau 2 năm ở ẩn
Sau 2 năm ở ẩn, Kim Min Hee vừa xuất hiện vẫn là "tiểu tam" bị ghét nhất làng giải trí.

Kim Min Hee

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao