"Hoàng tử ếch" Minh Đạo: Cuộc đời đổi khác sau khi kết hôn, anh trai tự tử

Hải Lâm - Ngày 01/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Minh Đạo từng là một trong những nam thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) rất được yêu thích thời quá khứ.

Video: Xem lại hình ảnh "Hoàng tử ếch" Minh Đạo điển trai thời trẻ.

Hơn 1 năm nay, người ta ít thấy Minh Đạo xuất hiện trên màn ảnh vì anh hiện sống ở quê nhà cùng với vợ và con trai. Cuộc sống hiện tại của chàng "Hoàng tử ếch" này khá yên ấm và bình lặng. Anh dường như không còn muốn bon chen với showbiz thị phi.

Mới đây, cánh phóng viên vừa chụp được hình ảnh Minh Đạo đưa bà xã và con trai đến một nhà hàng dùng bữa. Lâu lắm mới thấy sự xuất hiện của cặp mẹ con này bên cạnh Minh Đạo. Bởi vậy, bức ảnh gia đình của nam tài tử khiến nhiều người chú ý.

Minh Đạo đưa vợ con đi ăn nhà hàng.

Minh Đạo đưa vợ con đi ăn nhà hàng.

Trong ảnh, con trai của Minh Đạo đã được hơn 1 tuổi và trông rất đáng yêu với mái tóc xoăn, làn da trắng. Cậu bé được bảo mẫu bế trong khi bố mẹ ngồi phía đối diện. Từ khi cậu bé chào đời, Minh Đạo chưa từng công khai khoe cận mặt con.

Ngoài con trai Minh Đạo, khán giả còn chú ý đến bà xã của anh - Vương Đình Huyên. Không khó để nhận ra cô trông rất mảnh mai và thon thả sau khi sinh con. Hơn thế, nữ ca sĩ ăn mặc khá đơn giản. Cô cũng không trang điểm cầu kỳ khi đi ra ngoài cũng chồng. Thỉnh thoảng, Vương Đình Huyên chăm chú quan sát từng hành động của con trai.

Bà xã của Minh Đạo là ca sĩ Vương Đình Huyên.

Bà xã của Minh Đạo là ca sĩ Vương Đình Huyên.

Được biết, trước khi là vợ của Minh Đạo, Vương Đình Huyên từng là thành viên của một nhóm nhạc tại Đài Loan. Cô kém chồng 2 tuổi. Sau khi kết hôn, Vương Đình Huyên gần như dành toàn bộ thời gian chăm lo cho chồng và con trai.

Minh Đạo thỉnh thoảng khoe ảnh giấu mặt của con trai trên trang cá nhân.

Minh Đạo thỉnh thoảng khoe ảnh giấu mặt của con trai trên trang cá nhân.

Theo lời người đại diện, hơn 1 năm nay vì tình hình dịch bệnh nên Minh Đạo chủ yếu ở Đài Loan. Thời gian này, anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên gia đình nhỏ, thỉnh thoảng đưa vợ con ra ngoài. Cách đây không lâu, nhân Ngày của cha, Minh Đạo còn đăng ảnh bế con trai trên trang cá nhân.

Vì lâu không lộ diện nên có nhiều người cho rằng Minh Đạo hết thời, không phát triển được sự nghiệp vì lớn tuổi. Tuy nhiên, sự thật không chỉ nghỉ ở nhà tránh dịch, nam tài tử còn tập trung kinh doanh. Anh cùng với diễn viên Trương Đình giới thiệu sản phẩm làm đẹp cho phái nữ.

Hơn 1 năm nay, Minh Đạo dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Hơn 1 năm nay, Minh Đạo dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Vợ anh cũng nghỉ việc ở nhà chăm con.

Vợ anh cũng nghỉ việc ở nhà chăm con.

Hơn thế, vì chuyện gia đình mà Minh Đạo cũng ít lộ diện hơn. Sau cái chết của anh trai, nam tài tử sống kín tiếng hơn. Trước đó, anh từng có thời gian khủng hoảng vì áp lực.

Anh trai Minh Đạo giết vợ con rồi tự tử

Thực tế, cuộc sống của "Hoàng tử ếch" Minh Đạo bắt đầu thay đổi kể từ sau cái chết bất ngờ của gia đình anh trai vào đầu năm ngoái. Theo đó, ngày 5/1/2020, cảnh sát phát hiện ra 3 thi thể trong một khu rừng xa dân cư ở Đài Bắc.

Vụ án giết vợ con treo cổ tự tử đầu năm 2020 từng gây chấn động Đài Loan.

Vụ án giết vợ con treo cổ tự tử đầu năm 2020 từng gây chấn động Đài Loan.

Tại hiện trường, một người phụ nữ tầm 40 tuổi và 1 đứa trẻ 12 tuổi đã chết vì vết thít ở cổ. Cách chỗ 2 thi thể này vài mét, người ta thấy một người đàn ông đã treo cổ trên cây. Ngoài ra, trong tin nhắn điện thoại của người này, cảnh sát còn biết được anh ta nợ 1 số tiền lớn sau khi thua bạc. Vì túng quẫn nên anh đã giết vợ con và tự tử.

Người đàn ông trong vụ án chính là anh trai của Minh Đạo.

Người đàn ông trong vụ án chính là anh trai của Minh Đạo.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận người đàn ông treo cổ năm nay 42 tuổi là anh trai ruột của Minh Đạo có tên là Lâm Minh Hoằng. Được biết, Lâm Minh Hoằng nghiện cờ bạc đã nhiều năm nay. Anh từng nhiều lần lấy em trai ra làm bảo chứng để vay tiền. Minh Đạo không ít lần trả nợ thay cho anh trai.

Năm 2013, Lâm Minh Hoằng từng thế chấp giấy tờ nhà của gia đình cho chủ nợ. Minh Đạo đã phải đứng ra trả thay vì lo cho chị dâu và cháu trai. Lâm Minh Hoằng từng nói với chủ nợ rằng: "Nếu tôi không trả đã có em trai tôi trả".

Minh Đạo từng khổ sở trả nợ cho anh trai.

Minh Đạo từng khổ sở trả nợ cho anh trai.

Dù nhiều lần khổ sở vì anh trai nhưng Minh Đạo vẫn đối xử rất tốt với Lâm Minh Hoằng. Theo lời "Hoàng tử ếch", nam tài tử luôn biết ơn anh trai vì khi còn nhỏ sức khỏe của anh không tốt, chân tay yếu, anh trai đã luôn cõng anh đi học.

Sau cái chết của gia đình anh trai, Minh Đạo kín tiếng hơn.

Sau cái chết của gia đình anh trai, Minh Đạo kín tiếng hơn.

Đối với vụ án giết vợ rồi tự tử của Lâm Minh Hoằng, bản thân Minh Đạo cũng bàng hoàng sửng sốt vì mất 3 người thân. Bố mẹ anh cũng khóc vật vã vì đau lòng khi sự việc xảy ra. Một thời gian dài, Minh Đạo không lộ diện vì vụ án của anh trai.

Minh Đạo ở bên bố mẹ nhiều hơn sau khi vợ chồng Lâm Minh Hoằng qua đời.

Minh Đạo ở bên bố mẹ nhiều hơn sau khi vợ chồng Lâm Minh Hoằng qua đời.

Sau hơn 1 năm trôi qua, gia đình anh đã vượt qua được nỗi đau.

Sau hơn 1 năm trôi qua, gia đình anh đã vượt qua được nỗi đau.

Cũng từ sau chuyện này, Minh Đạo dành nhiều thời gian hơn cho gia đình đặc biệt là bố mẹ. Đến khi kết hôn với Vương Đình Huyên, nam tài tử cũng muốn ở bên vợ con nhiều hơn.

Hết thời, Hoàng tử ếch Minh Đạo vô tư nắm tay, hôn cổ nhân viên nữ để gây chú ý
Hành động quá đà của Minh Đạo dành cho các nhân viên nữ khiến anh nhận về khá nhiều chỉ trích.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao