Võ Tắc Thiên nổi hơn cả Lưu Hiểu Khánh: Sau 2 lần chồng mới tìm được soái ca, cuối cùng thành góa phụ

Hải Lâm - Ngày 12/01/2023 14:30 PM (GMT+7)

Từng có người yêu thích Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh nhưng cũng có người mê muội khí chất quyền lực của Tư Cầm Cao Oa.

Từng là nghệ sĩ quyền lực của giới giải trí nhưng Tư Cầm Cao Oa lại không phải là người may mắn trong chuyện tình cảm hôn nhân. Bà từng trải qua hai đời chồng nhưng cuối cùng vẫn nhận về cái kết đau lòng. Tuổi U80, sống cảnh góa bụa.

Sinh ra và lớn lên tại Nội Mông, Tư Cầm Cao Oa từng có cuộc sống khá gian khổ. Bà mồ côi từ khi mới lên 5 tuổi. Vì vậy, Tư Cầm Cao Oa buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn bè. Bà giúp mẹ làm đủ mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Chính tuổi thơ vất vả khiến cho Tư Cầm Cao Oa trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và đủ khả năng chiến đấu với sóng gió cuộc đời.

Tư Cầm Cao Oa có tuổi thơ cơ cực nên hình thành tính cách của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Tư Cầm Cao Oa có tuổi thơ cơ cực nên hình thành tính cách của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Năm 1963 là năm thay đổi cả cuộc đời của Tư Cầm Cao Oa. Bà tham gia hội diễn văn nghệ toàn quốc và nhận được 1 suất vào đoàn ca múa địa phương. Năm 1979, Tư Cầm Cao Oa chính thức chạm ngõ điện ảnh vơi loạt phim ấn tượng Danh Gia Vọng Tộc, Vương Triều Khang Hi, Võ Tắc Thiên...

Tư Cầm Cao Oa bỏ túi khá nhiều tác phẩm kinh điển.

Tư Cầm Cao Oa bỏ túi khá nhiều tác phẩm kinh điển.

Nhắc đến Tư Cầm Cao Oa người ta nhớ đến các bộ phim truyền hình, điện ảnh kinh điển của Trung Quốc. Nhiều người từng đánh giá bà vượt xa hơn hẳn Lưu Hiểu Khánh. Võ Tắc Thiên đình đám này rất biết chọn các tác phẩm mang dấu ấn riêng. Bà có phong cách diễn xuất không trộn lẫn với bất kỳ ai dù thực tế người phụ nữ này không hề có nhan sắc "chim sa cá lặn".

Tư Cầm Cao Oa gắn liền với hình ảnh Võ Tắc Thiên.

Tư Cầm Cao Oa gắn liền với hình ảnh Võ Tắc Thiên.

Đây cũng là một trong những vai kinh điển của bà.

Đây cũng là một trong những vai kinh điển của bà.

Được biết, Tư Cầm Cao Oa từng được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng. Bà từng được xướng tên ở giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa lần thứ 6 và giải Kim Kê lần thứ 7 nhờ bộ phim Lạc đà tường tử. Tư Cầm Cao Oa còn được vinh danh Nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng của Hong Kong.

Tư Cầm Cao Oa từng mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá.

Tư Cầm Cao Oa từng mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá.

Báo chí dành không ít lời ca ngợi tài năng của bà.

Báo chí dành không ít lời ca ngợi tài năng của bà.

Nhìn vào sự nghiệp của Tư Cầm Cao Oa, chẳng ai nghĩ bà lại là người lận đận đường tình. Nhưng thực sự đường hôn nhân của bà không xuôi chèo mát mái như nhiều người tưởng. Tư Cầm Cao Oa từng kết hôn với đạo diễn Tôn Thiên Tương khi mới bước qua tuổi 18. Nhưng người đàn ông này thực tế chỉ là kẻ vũ phu.

Sau khi nhiều lần bị chồng "vùi hoa dập liễu", Tư Cầm Cao Oa quyết định ly hôn, trở thành mẹ đơn thân, bất chấp điều tiếng của thiên hạ. Một mình bà vất vả chăm con khôn lớn khiến không ít người nể phục nhất là khi thời bấy giờ chuyện làm mẹ đơn thân khá hiếm.

Tư Cầm Cao Oa và người chồng đầu tiên.

Tư Cầm Cao Oa và người chồng đầu tiên.

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Tư Cầm Cao Oa ngày càng khởi sắc. Lúc này, bà quen với người đàn ông thứ 2 là biên đạo Ngao Tỉnh Thần. Cứ ngỡ đây là tình yêu đích thực của Võ Tắc Thiên này thì ông Ngao lại là một người có tính gia trưởng, muốn bà từ bỏ nghiệp diễn để trở thành người nội trợ chăm chồng con.

Bất hòa trong gia đình nảy sinh khiến Tư Cầm Cao Oa bị sảy thai khi đang đóng phim. Vì chuyện này mà Ngao Tỉnh Thần đến tận phim trường làm loạn. Khó chấp nhận nổi người chồng gia trường, Tư Cầm Cao Oa lại quyết định ly hôn sau 6 năm chung chăn gối.

Ở tuổi xế chiều, Tư Cầm Cao Oa tìm được định mệnh thực sự - đạo diễn Trần Lượng Thanh.

Ở tuổi xế chiều, Tư Cầm Cao Oa tìm được định mệnh thực sự - đạo diễn Trần Lượng Thanh.

2 lần kết hôn với 2 người đàn ông đều không hạnh phúc khiến cho Tư Cầm Cao Oa mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Cuối cùng bà toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, kiếm tiền nuôi con gái. Nhiều người cho rằng Tư Cầm Cao Oa sẽ không tái hôn cho đến khi gặp người đàn ông thứ 3 - Trần Lượng Thanh.

Được biết, Tư Cầm Cao Oa từng từ chối tình cảm của đạo diễn Trần. Bà nói với ông: "Em bị ngã gãy chân lúc đóng phim, xem như là người tàn tật rồi. Em cũng cưới 2 lần, có 2 người con". Nhưng chẳng ngờ lời từ chối khéo này lại khiến cho Trần Lượng Thanh càng yêu và trân trọng bà.

Hôn nhân của Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh từng rất hạnh phúc và viên mãn.

Hôn nhân của Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh từng rất hạnh phúc và viên mãn.

Năm 1986, sau thời gian bên nhau, Tư Cầm Cao Oa và soái ca làng đạo diễn chính thức làm đám cưới. Khác với 2 chồng trước, đạo diễn Trần luôn rất ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp. Nhờ có chồng nên Tư Cầm Cao Oa có sự nghiệp ngày càng lên hương trở thành người phụ nữ được trọng dụng.

Nói về ông xã, Tư Cầm Cao Oa chia sẻ: "Chồng chính là hậu phương vững chắc nhất của tôi. Cả đời tôi đều cảm kích những gì mà anh ấy đã làm cho mình".

Ở tuổi ngoài 70, Tư Cầm Cao Oa trở thành góa phụ nhưng sống rất bình yên.

Ở tuổi ngoài 70, Tư Cầm Cao Oa trở thành góa phụ nhưng sống rất bình yên.

Nhưng tháng 2 năm ngoái, Trần Lượng Thanh chính thức từ giã cõi đời vì một căn bệnh khó chữa. Trong những phút giây cuối đời, ông luôn có Tư Cầm Cao Oa ở bên và động viên. Từ biệt người chồng sau 36 năm đầu gối tay ấp, Tư Cầm Cao Oa trở về cuộc sống một mình. Bà trở thành góa phụ ở tuổi 72.

Dù cuộc đời từng nhiều lần vùi dập Tư Cầm Cao Oa nhưng bà vẫn có cách chống đỡ để rồi tỏa sáng.

Ngôi sao 24/7: Chân dung đệ nhất mỹ nhân làm việc vài năm nhưng có thể ngồi không ăn cả đời
Ngoài thông tin mới nhất về đệ nhất mỹ nhân Vương Tổ Hiền là chuyện sao nam kể lại trải nghiệm 17 ngày trong tù.

Ngôi sao

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ