Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn

Trần Anh - Ngày 20/04/2023 09:32 AM (GMT+7)

Ngoài ra là những thông tin: Bà xã gọi Mạnh Trường là “bảo mẫu” khi thấy anh bế con, khoái chí tiết lộ thêm điều này. Vợ ca sĩ Đăng Khôi bất ngờ cho biết 2 con trai từng bị bạo lực học đường,....

Hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình "tình thương mến thương" giữa chốn công cộng khiến dân tình phát sốt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình khiến dân tình lại một phen đứng ngồi không yên. Cụ thể, hình ảnh cho thấy nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" chăm sóc chu đáo cho bạn trai  khi say xỉn. Cặp đôi không ngần ngại có những hành động tình tứ ở chốn đông người.

Trong khi Shark Bình có vẻ như đã ngà ngà say và đang "phiêu" theo nhạc, cầm mic hát rất say sưa. Bên cạnh, Phương Oanh liên tục lấy khăn lau mồ hôi cho bạn trai và thoải mái trò chuyện cùng mọi người.

XEN VIDEO: Phương Oanh chu đáo, chăm sóc Shark Bình khi say xỉn.

Những hình ảnh của cặp đôi ngay lập tức gây bão mạng.

Những hình ảnh của cặp đôi ngay lập tức "gây bão" mạng.

Dù bạn trai đang say xỉn và liên tục nghiêng ngả nhưng Phương Oanh không hề cằn nhằn mà vui vẻ cầm khăn lau khắp người cho Shark Bình. Nhìn hành động chăm sóc bạn trai từng li từng tí một của nữ diễn viên, có thể cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho Shark Bình. 

Đặc biệt, nữ diễn viên còn diện đồ cực gợi cảm với đầm cúp ngực đen và tóc búi cao sang trọng. Vì trang phục hở bạo, phô bày vòng một ngồn ngộn nên thu hút mọi ánh nhìn. Trên trang cá nhân, Phương Oanh cũng vừa khoe ảnh mặc chiếc váy nóng bỏng ngồi chụp khi đang thưởng thức rượu vang. Bên dưới khán giả bình luận hình ảnh chăm sóc Shark Bình, cô liền vui vẻ trả lời, thậm chí để lại biểu tượng hình trái tim.

Quỳnh búp bê chăm mặc đồ gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

"Quỳnh búp bê" chăm mặc đồ gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

Có thể nói, từ khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Phương Oanh và Shark Bình không ngần ngại thể hiện tình cảm ở chốn công cộng, mặc cho vẫn gây nhiều tranh cãi chuyện nam doanh nhân chưa ly hôn vợ. Cặp đôi còn dành thời gian đi du lịch cùng nhau nhiều nước trên thế giới để tận hưởng khoảng thời gian yêu nhau ngọt ngào.

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 3

Cặp đôi luôn dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Cặp đôi luôn dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Ngoài ra là những hình ảnh đáng chú ý khác trên Facebook/Instagram sao Việt:

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 5

Mới đây, bà xã diễn viên Mạnh Trường là Phương Phạm đã đăng tải khoảnh khắc chồng bế quý tử thứ 3 dạo. Cô còn chú thích hài hước: "Kiếm được anh bảo mẫu này không phải trả lương mà mình còn cầm được hết lương của anh ý". Dưới bài viết, Mạnh Trường con trêu đùa vợ: "Theo thống kê mới nhất tỷ lệ đàn ông bỏ đi biệt xứ ngày càng tăng".

Trước hình ảnh này, dân tình không khỏi xuýt xoa khi nam diễn viên điển trai lại kiếm tiền giỏi, giờ đây Mạnh Trường kiêm luôn bảo mẫu cho vợ. Anh tiết lộ bản thân không ngại thay tã, cho con bú sữa thay vợ vì nửa kia của anh đã đủ vất vả. 

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 6

Vừa qua, NSƯT Xuân Hinh đã lên tiếng về việc một đoàn hát tự ý treo hình ảnh và tên của mình tại hội chợ ở Hải Dương. Theo đó, "Vua hài đất Bắc" khẳng định hoàn toàn không có việc ông biểu diễn tại đây. Trên trang cá nhân, nam diễn viên hài chia sẻ: "Bà con chú ý, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Tuấn Hưng không biểu diễn tại Nhà thi đấu thể thao huyện Kim Thành. Không biết đơn vị tổ chức nào đăng thông tin sai sự thật để lừa bà con đây?”

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 7

Vừa qua, vợ cũ của Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của con trai đầu lòng. Cô tiết lộ điều đặc biệt trong ngày mừng tuổi mới của Beckam năm nay là được tổ chức chung với mẹ chồng cũ của mình.

Trizzie Phương Trinh viết: "Tiệc sinh nhật của Beckam đã qua cả tuần rồi mà giờ mới có hình để đăng. Cũng như những năm trước, sinh nhật của Beckam được tổ chức chỉ trong gia đình với nhau. Hỏi Beckam. Con muốn mời bạn trong band đến dự sinh nhật của con không? Beckam không cần suy nghĩ trả lời ngay. Dạ, có gia đình là đủ rồi ạ. Ngoài gia đình ra thì bên mẹ chỉ có 3 khách mời là cô Phương Loan, cô Cam Thơ và chú Lê Quang. Những cô chú này thì thân như là gia đình rồi nên cũng không tính là khách.

Đặc biệt năm nay sinh nhật của Beckam và bà nội được làm chung. Lý do là vì bố Bằng Kiều sẽ không có mặt ở đây trong ngày sinh nhật của bà nội nên quyết định làm chung để bà nội không bị tủi thân. Khách mời của bà nội cũng chỉ có 1 bàn của những người bạn thân bên bà nội, thế là hết.

Thay mặt cho Beckam, xin cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của ông bà, cô chú, anh chị em đã nhắn gửi cho Beckam ạ. Đăng hình lên đây để Facebook giữ giùm, nếu cần tìm là có ngay. Trong điện thoại và máy tính của mình cộng lại là hơn 100 ngàn tấm hình. Để tìm một tấm hình mà không nhờ FB thì hơi bị gian nan đó".

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 8

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý chia sẻ hình ảnh nam nghệ sĩ đến Nhà hát kịch Hà Nội để tham gia tập kịch cùng đồng nghiệp. Trong ảnh, "cô Đẩu" diện trang phục giản dị, đứng chống gậy để tập dượt cùng đồng nghiệp. Thần sắc hiện tại của nghệ sĩ Công Lý được nhận xét tươi tắn và rạng rỡ.

Kèm theo đó, Ngọc Hà gửi lời cảm ơn đến NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội và các nghệ sĩ luôn tạo điều kiện và dành tình cảm cho chồng mình: "Sáng nay, cụ Lý đến nhà hát tập kịch, cụ Lý vui lắm. Em và gia đình luôn biết ơn và trân quý tình cảm của NSND Trung Hiếu và anh em nhà hát kịch Hà Nội luôn yêu thương cụ Lý. Cố lên cụ nhé".

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 9

Trên trang cá nhân, Minh Hằng đã hé lộ những hình ảnh ghi lại cảnh làm việc bận rộn hàng ngày của mình. Vì đang mang thai nên nữ diễn viên chọn diện những trang phục rộng rãi, thoải mái. Dù vậy, mẹ bầu vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút.

Đặc biệt, dù đang mang thai nhưng Minh Hằng vẫn chăm chỉ làm việc. Có thể thấy, cô luôn trong trạng thái bận rộn. Minh Hằng cũng thường xuyên tập luyện thể thao để duy trì sắc vóc và sức khoẻ trong giai đoạn này.

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 10

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy gây chú ý khi chia sẻ clip của con trai khi đi làm cùng mẹ. Trong clip, cậu bé Tết hết nhõng nhẽo lại “ăn vạ” cực chuyên nghiệp. Đến mức, mẹ cậu phải thốt lên khi cậu con trai nhất quyết không chịu vào trường quay: “Lần đầu tiên trong lịch sử diễn viên được "khiêng" tới nơi tới chốn luôn”.

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 11

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên đã đăng tải loạt ảnh quay về Việt Nam cùng mẹ ruột. Cô cho biết dù bận rộn đi làm giấy tờ nhưng vẫn tranh thủ thăm lại nhiều nơi quen thuộc trước đây của mà bản thân từng yêu thích. Cựu người mẫu tiết lộ: "Vừa xuống sân bay chạy đi làm giấy tờ. Lần này về ít ngày mà tinh thần vui dễ sợ. Một cảm giác thật khác. Không còn chênh vênh lạc lõng.

Không sợ xe đông như trước. Không bị đau bụng do nước lạ (em sẽ chỉ mọi người cách khắc phục). Ăn lề đường, vỉa hè, đi xe bus, xe Honda. Được ở nhà không phải khách sạn. Được ăn sáng với mẹ, nói chuyện với anh trai, cháu. Mà 10 năm qua mấy lần tôi về chỉ toàn gặp đúng một ngày đến sân bay và ngày tôi đi. Tự dưng được sống lại cảm giác của 10 năm trước. Phải ăn bún đậu mắm tôm, cơm tấm, nước mía, bánh tráng, cơm bắc, phở Bắc, bánh tráng… Chắc tui chết".

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 12

Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy thu hút nhiều chú ý khi cho biết mình cũng từng là một trong những nạn nhân của bạo lực học đường. Cô kể lại: "Nhiều người có nhắc đến tình trạng mình từng bị bạo lực học đường, bị tẩy chay khi đi học vì cá tính khác biệt hay vì nổi bật trong những post của Thùy và đồng cảm với Hoàng Chè.

Hơn 10 năm qua Hoàng Chè đã bị những trường hợp đó, chúng đi với nhau cùng nhóm và sẽ đi thêu dệt câu chuyện cho mọi người xung quanh. Làm mình bị mọi người dè chừng, sau đó sẽ dần dần bơm 'toxic' vào những mối quan hệ xung quanh bạn, để cô lập bạn.

Những người trong trường hợp này sẽ bị tự ti, không dám tiếp xúc với mọi người nữa, rồi tự cô lập mình. Nhẹ thì bị sang chấn tâm lý, trầm cảm, nặng thì bỏ học, bỏ nghề hay cả tự tử. Để sống sót và quyết tâm bám lại nghề phải có một ý chí mạnh mẽ".

Sao Việt 24h: Phương Oanh ân cần chăm sóc Shark Bình, liên tục cầm khăn lau người khi bạn trai đại gia say xỉn - 13

Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi lần đầu tiết lộ chuyện 2 con trai của vợ chồng cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô tay chân bủn rủn, mình lồng lên, gào thét khi tận mắt chứng kiến con trai bị bạn bè bắt nạt.

Thủy Anh kể lại: “Cô ơi, bạn kia xúi bạn cầm kéo đâm em!"

Đã lâu rồi mình không viết những bài dài để chia sẻ những điều mình gặp hàng ngày trên hành trình làm mẹ. Nhưng hôm nay mình thấy cần phải viết ra những việc mình đã trải qua và cảm xúc của một người mẹ khi con mình là nạn nhân của bạo lực học đường. 

Thuỷ Anh luôn nghĩ, “chắc bắt nạt hay bạo lực học đường sẽ chừa con mình ra”. Có bậc cha mẹ nào nghĩ con mình sẽ bị bắt nạt, bị các bạn dọa đánh hay lăng mạ? Nỗi đau của cha mẹ có con bị bắt nạt cũng cứa sâu như chính các con, vì làm cha mẹ nhưng không thể bảo vệ con được.

Ken và Đăng Anh đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khi nói “nạn nhân", Thuỷ Anh thực sự coi đây là vấn đề nghiêm trọng: Con bị đánh, bị bạn xúi đâm kéo vào người, bị nói xấu, bị cô lập, bị tẩy chay. 

Ken bị bắt nạt năm lớp 1, lớp 3, còn Đăng Anh thì vụ việc xảy ra ngay trong năm học này, ngay tại lớp của anh Ken. Mình thấy có rất nhiều lý do khiến con bạn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Học giỏi cũng bị bạo lực học đường, học kém cũng bị, nhà nghèo cũng bị, nhà có điều kiện hơn cũng bị, xấu xí cũng bị, xinh đẹp cũng có thể là lý do. Và với tụi nhỏ nhà mình thì một phần lý do vì con là con của người nổi tiếng. 

Lần vừa rồi khi đến trường đón con, mình chứng kiến cảnh Đăng Anh bị 3 bạn lớp anh Ken quây, 1 bạn chuẩn bị đập cánh cửa lớp vào bàn tay Đăng Anh đang để sát cửa. Những bạn xung quanh liền mách 'Cô ơi em của Đăng Khang bị đánh hội đồng!', 'Cô ơi bạn kia xúi bạn khác cầm kéo đâm em!'.

Chỉ nghe đến đó thôi mà tay chân mình bủn rủn, mình lồng lên, gào thét. Chưa bao giờ mình lại có cảm giác điên rồ như thế này, mặc dù trước đây anh Ken đã từng bị nhưng mình không được chứng kiến tận mắt nên cảm giác thực sự khác lúc này. 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, mình đã hỏi rõ lý do, phân tích để tụi nhỏ hiểu nếu hành động quá thêm một bước thì hậu quả sẽ xảy ra như thế nào.

Nếu em Đăng Anh gây ra lỗi, cô và em sẵn sàng xin lỗi các con, còn nếu lỗi không phải từ Đăng Anh, các con phải xin lỗi em và quyết liệt sửa đổi. Và 3 bạn đã xin lỗi Đăng Anh, mình yêu cầu cả 3 ôm lấy Đăng Anh vào lòng để biết em đang run như thế nào, em có đáng bị bắt nạt như vậy không?

Lúc đó cô giáo chủ nhiệm cùng góp mặt và xử lý vấn đề với mình. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì để sự việc này xảy ra, cô sẽ trao đổi với phụ huynh của 3 bạn kia để gọi điện xin lỗi mình và Đăng Anh. Ngay hôm sau, thầy phụ trách sinh hoạt chung của toàn trường cũng đã họp với 3 bạn để kiểm điểm và giáo dục các bạn thêm. Mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Những giải pháp phi bạo lực như vậy có lẽ là điều tốt nhất nhà trường có thể làm để không khiến các em học sinh bắt nạt cảm giác bị dồn vào đường cùng, cũng như các em là nạn nhân được bảo vệ chính đáng. Sự đồng hành của nhà trường cùng với sự sát sao của phụ huynh sẽ giúp ngăn chặn những điều không hay có thể xảy ra trong tương lai.

Lý do mình chọn trường ở gần nhà để tiện đưa đón con đi học là vì với mình, khoảng thời gian đưa đi và đón về là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để cập nhật tình hình học hành, bạn bè, các sự việc diễn ra trong một ngày của con. Ngay khi con gặp vấn đề gì, bố mẹ kịp thời trao đổi với thầy cô giáo để nắm được tình hình và có phương hướng xử lý. Có những mối quan hệ bạn bè của con mà mình thường xuyên phải góp mặt trong đó để là cầu nối, hoà giải các mâu thuẫn, góp phần hàn gắn tụi nhỏ với nhau. 

Sau khi hoà giải, Thủy Anh có đưa ra các giải pháp như sau:

- Về phía cô giáo: nhờ cô giáo thông báo và trao đổi với 3 phụ huynh về vụ việc, đồng thời cất những vật sắc nhọn trong lớp, ko để các bé dễ dàng sử dụng ngoài giờ học.

- Về phía Đăng Anh: lý do con bị đánh là vì hay lên lớp a Ken xin kẹo của cô, Thủy Anh nói con tạm thời trong thời gian này mình đừng lên lớp anh một mình, con muốn kẹo gì mẹ sẽ mua cho con nhé. Sau này các anh kia vui vẻ thì con lên chơi sau.

- Về phía 3 bạn kia: Thủy Anh và anh Khôi có đến vào giờ tan học để nói chuyện tâm sự với 3 bạn thêm 1 lần nữa. Sau đó kết nối với các bạn, Ken và Đăng Anh lại với nhau. Ken có mang đồ ăn đến cho bạn làm hoà và sinh nhật Ken có mời bạn đến nhà để cùng chơi với Đăng Anh.

Thủy Anh không muốn để 3 bạn kia phải sợ mình, mà mong muốn các con hiểu nhau, chơi được với nhau thật sự, hoá giải mọi mâu thuẫn.

Chúng ta - những người làm cha mẹ, đã nói quá nhiều về bạo lực học đường rồi nhưng đôi khi vẫn lúng túng khi phải đối diện với vấn đề thực tế. Mỗi lần nghe tin một người trẻ qua đời vì bạo lực học đường, bố mẹ lại có một đêm mất ngủ, trằn trọc lo cho con mình.

Bạo lực học đường có thể xảy ra ở bất kỳ cấp học nào, lớp 1 hay lớp 12, có thể xảy ra ở bất kỳ môi trường nào, trường công lập hay quốc tế trường chuyên hay trường thường, bất kể con bạn là ai. Nhiều chuyên gia cũng cho biết, bạo lực học đường ở Việt Nam nếu so sánh với Hàn Quốc, Nhật bản, Mỹ hay châu Âu mới đang ở giai đoạn bắt đầu và có thể tệ hơn trong những năm tới.

Không một đứa trẻ nào “miễn nhiễm" trước bạo lực học đường, trừ khi các con trở thành những kẻ bắt nạt người khác. Với Thuỷ Anh, đó là sự phản kháng đáng buồn nhất của một đứa trẻ và sự thất bại của một người làm cha mẹ khi không dành nhiều thời gian hơn cùng con. 

Đó là phương pháp tốt nhất cho con mình cũng như các bạn.

Đừng tặc lưỡi, “chuyện của trẻ con để trẻ con giải quyết.” Đừng quên hỏi han con thường xuyên, đừng để tới lúc sự tiêu cực bủa vây lấy con rồi bố mẹ mới nhận ra đã quá muộn. Đừng coi một lời chửi bới, một hành vi gây hấn là chuyện “bình thường ấy mà.” Đừng chỉ buồn hay phẫn nộ vì những câu chuyện trên mạng, hãy thực sự quan tâm tới các con của mình. Đừng dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. 

Hãy làm bạn với con, động viên con chia sẻ hết những điều khúc mắc trong cuộc sống. Hãy lắng nghe con và sẵn sàng xù lông lên bảo vệ con trước những hành vi bạo lực của kẻ khác.

Cầu mong tất cả các ông bố bà mẹ chúng ta sẽ không bao giờ phải nói “giá như mình đã ở bên con nhiều hơn”.

Phương Oanh nói về chiều cao của Shark Bình, thừa nhận bạn trai bụng 1 múi nhưng đúng gu
Trong khi doanh nhân Đào Lan Hương "biến mất" khỏi mạng xã hội chưa rõ lý do, thì Phương Oanh liên tục khoe ảnh mới, thoải mái tương tác với Shark Bình.

Phương Oanh

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Minh Hằng