Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc

Ngày 27/07/2017 00:40 AM (GMT+7)

Việc lựa chọn để che đi thân hình "gió thổi bay" không quá khó.

Những cô nàng "cò hương" may mắn hơn cô nàng mũm mĩm vì có nhiều lựa chọn về trang phục hơn, tuy nhiên, cơ thể quá gầy, thiếu sức sống lại khiến họ kém hấp dẫn hơn.

Việc lựa chọn để che đi thân hình "gió thổi bay" không quá khó.

1. Người gầy thì nên mặc những kiểu quần, váy hay áo như thế nào?

Những người có thân hình mỏng không nên mặc đồ ôm sát vì như thế sẽ càng để lộ thân thể gầy gò. Bạn nên chọn những chiếc áo hoặc váy có tạo độ phồng như áo, váy trang trí chi tiết peplum hoặc bèo nhún, bèo tầng, xếp nếp.

Quần skinny cũng là món đồ nên tránh, thay vào đó bạn nên chọn quần ống hơi suông, hơi rộng để tăng thêm sự đầy đặn cho đôi chân.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 1

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 2

Phong cách layer (kết hợp nhiều lớp đồ) cũng rất thích hợp với người gầy, kiểu kết hợp này sẽ tăng thêm kích thước cho cơ thể.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 3

2. Chất liệu nào phù hợp nhất với người gầy?

Những loại vải có cấu trúc cứng cáp, dày dặn rất thích hợp với cô nàng "cò hương" nhưng cũng không nên mặc đồ quá dày vì sẽ khiến cho thân hình trở nên cứng nhắc. Những loại vải mềm, có độ dính bám lên cơ thể như lụa, sa tanh sẽ thể hiện rõ đường cong trên cơ thể vì thế sẽ không thích hợp với người quá gầy.

Bạn nên chọn chất liệu dày dặn hơn ví dụ như len, vải cotton dày dặn chẳng hạn.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 4

3. Có mẹo nhỏ nào để mặc "đánh lừa" thị giác người đối diện không?

Mặc những món đồ in họa tiết kẻ ngang ở phần thân trên sẽ giúp cơ thể bạn trông đầy đặn hơn. Tránh mặc trang phục quá nhiều màu đen vì đây là màu khiến bán trông càng gầy hơn.

Quần áo có cấu trúc tạo khối ví dụ như peplum, xếp nếp, sẽ tăng ảo giác giúp thân hình trông đầy đặn hơn.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 5

4. Ngoài quần áo thì có loại phụ kiện nào có thể giúp thân hình đầy đặn hơn?

Đó chính là thắt lưng.

Thắt lưng là một người bạn không thể nào thiếu với cô nàng gầy gò. Cả hai loại thắt lưng to bản hay nhỏ bản, kết hợp với một chiếc váy hoặc áo bồng bềnh sẽ tăng thêm đường cong cơ thể đồng thời tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 6

5. Xu hướng thời trang cứ thay đổi chóng mặt theo hàng năm. Vậy có món đồ nào nhất thiết phải có trong tủ đồ của nàng gầy?

Có lẽ những cô nàng "cò hương" cần phải cám ơn nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel vì bà là người khai phá họa tiết kẻ sọc thủy thủ. Những món đồ in họa tiết thủy thủ chưa bao giờ lỗi mốt và chúng rất tuyệt vời trong việc tạo nên đường cong.

Những chiếc áo dài tay in họa tiết thủy thủ rất thích hợp để che phần cánh tay "que củi", kết hợp thêm chiếc quần jeans ống suông sẽ là bộ đôi hoàn hảo cho cô nàng "đến gió thổi cũng muốn bay".

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 7

7. Còn áo tắm thì sao? Nên chọn loại nào để gợi cảm hơn?

Hãy ưu tiên những chiếc áo tắm có độn ngực, có gọng đẩy và hình tam giác để giúp vòng 1 trông đầy đặn hơn. Và một lần nữa, áo tắm kẻ sọc sẽ phát huy tác dụng trên cơ thể cô nàng cò hương. Nó sẽ giúp tạo ảo giác, tăng thêm đường cong cho vòng 1 và phần hông.

Cách mặc đồ cho người gầy trở nên gợi cảm, đầy đặn trong tích tắc - 8

8. Có kiểu đồ nào tối kị với người gầy không?

Nếu bạn quá gầy và muốn tăng thêm đường cong thì nên tránh những trang phục làm từ chất liệu mỏng, dính sát vào cơ thể, tránh mặc màu đen từ đầu đên chân và không mặc trang phục rộng thùng thình.

9. Chân quá bé thì nên mặc gì?

Muốn che đôi chân khẳng khiu, bạn nên mặc chân váy maxi bồng bềnh hoặc chọn quần hơi rộng, suông. Tuyệt đối không nên mặc quần, váy quá ôm sát.

10. Còn cánh tay quá bé thì sao?

Nên mặc áo dài tay hoặc áo tay lửng kết hợp với một chiếc áo khoác bên ngoài để giảm sự chú ý tới phần thân trên. Đặc biệt, bạn nên kết hợp với một đôi giày hoặc quần sáng màu.

Kiểu ống tay cánh dơi, cánh tiên rất thích hợp với người tay bé.

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang