Các mẹ cần làm gì để phòng tránh bệnh răng miệng cho con?

Ngày 03/11/2017 14:00 PM (GMT+7)

Chuyện lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho con có thể dẫn đến hậu quả nghiệm trọng là con bị mắc phải các bệnh như: Nấm miệng, viêm lợi, viêm lưỡi, sâu răng, răng mọc xô lệch và các bệnh về hô hấp... ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mĩ cũng như việc phát triển của bé.

Thực tế hiện nay, có nhiều phụ huynh có quan niệm sai lầm rằng răng sữa rồi sẽ bị răng vĩnh viễn hay thế vì vậy cho nên việc chăm sóc răng sữa là điều không cần thiết. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã chứng minh bộ răng sữa giữ một vai trò vô cùng quan trọng đó là: giúp hình thành sự ăn khớp đầu tiên cho hàm của trẻ, làm tiền đề cho những chiếc răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí và điều quan trọng nhất chính là răng sữa góp phần quan trọng trong ăn nhai và phát âm của trẻ.

Các mẹ cần làm gì để phòng tránh bệnh răng miệng cho con? - 1

Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ từ 0 – 3 tuổi, đa phần các bà mẹ hiện nay sử dụng phương pháp lau miệng cho con bằng tấm gạc thông thường ngâm nước muối sinh lý. Tuy nhiên, việc này không đảm bảo đánh tan được các mảng bám, làm sạch hết vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến việc viêm nhiễm nướu, lợi làm răng trẻ mọc xô, lệch, cũng như làm gây ra các bệnh về hô hấp, dị ứng … do vi khuẩn cho trẻ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo: ngoài các biện pháp phòng tránh bệnh răng miệng thông thường như vệ sinh bằng nước muối sinh lý ấm, cha mẹ có thể sử dụng sản phẩm “Gạc vệ sinh răng miệng cho trẻ nhỏ Baby Bro” có chứa thành phần Xylitol tự nhiên. Ngoài việc ngăn chặn các vi khuẩn gây sâu răng trong miệng, Xylitol cũng làm ức chế các vi khuẩn gây viêm xoang dị ứng. Nó là một chất hoàn toàn tự nhiên, tuyệt đối an toàn và là cách quan trọng để giảm thiểu tỷ lệ sâu răng của mọi người ở tất cả các lứa tuổi.

Các mẹ cần làm gì để phòng tránh bệnh răng miệng cho con? - 2

Vừa qua nhãn hàng Baby Bro đã tổ chức “Ngày hội chăm sóc răng miệng miễn phí cho trẻ - Bảo vệ con, giữ trọn nụ cười” tại KĐT Green Star – Hà Nội. Sự kiện đã thu hút gần 500 người tham dự.

Chị Thu Hiền (cư dân tại KĐT) chia sẻ: "Đây là một chương trình cộng đồng rất thú vị, bổ ích cho các mẹ bỉm sữa đặc biệt là các con. Con mình mới 15 tháng tuổi nhưng rất hay gặp các vấn đề răng miệng và hô hấp… Là một người mẹ, mình rất mong sẽ được tiếp cận những phương pháp chăm sóc răng miệng mới, tuyệt đối an toàn và thực sự hữu ích cho con”.

Ngoài ra các bác sĩ chuyên ngành cũng khuyên tất cả các các bậc cha mẹ hãy thường xuyên bổ xung xylitol cho bé thông qua các thực phẩm hàng ngày để giảm thiểu sự xâm nhập của vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho bé.

Nguồn: [Tên nguồn].