Mẹo xử lý khi trẻ bị nôn trớ và dấu hiệu cần phải đưa đi bệnh viện

Ngày 11/08/2017 19:00 PM (GMT+7)

Xử lý như thế nào khi con bị nôn trớ là điều không phải các bậc cha mẹ nào cũng biết.

Nôn trớ là một tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là giai đoạn các bé còn đang bú sữa mẹ. Trong giai đoạn này, hệ thống tiêu hóa của trẻ còn yếu ớt, các van trong van dạ dày hoạt động chưa đồng bộ.

Nôn trớ có thể lành tính, tự khỏi khi trẻ lớn hơn, nhưng có khi nôn trớ lại là biểu hiện của những bệnh lý tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, triệu chứng của bệnh lý đường hô hấp hay bệnh lý toàn thân…

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con nôn trớ rất lo lắng, nhất là khi trẻ nôn vọt thành dòng hay nôn cả ra đường mũi. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, trẻ em bị như vậy là hoàn toàn bình thường.

Nguyên nhân khiến trẻ bị nôn trớ

Nôn trớ đơn thuần thường liên quan đến việc ăn uống. Hiện tượng này hay gặp ở trẻ nhỏ bị ép ăn quá nhiều, bú quá no, nằm liền sau khi bú, hoặc bắt đầu ăn bổ sung với thức ăn mới lạ, hay ăn nhiều quá 1 loại thức ăn nào đó. Nôn thường xuất hiện sớm, số lượng chất nôn ít, chủ yếu là thức ăn. Trẻ vẫn chơi bình thường, không ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể.

Nôn trớ sinh lý

Nôn trớ bệnh lý

- Có thể do nguyên nhân khách quan là do tư thế bú không đúng cách, ăn dặm không đúng cách.

- Không cần can thiệp sẽ tự khỏi nhưng cần thực hiện các biện pháp để giảm đối đa hiện tượng này.

- Thường đi kèm với các dấu hiệu như sốt, co giật, bụng trướng, ho, phát ban và nó liên quan tới các bệnh lý như viêm ruột thừa, viêm màng não, nhiễm khuẩn, rối loạn vận động dạ dày, thực quản.

Mẹo xử lý khi trẻ bị nôn trớ và dấu hiệu cần phải đưa đi bệnh viện - 1

Nôn trớ là một tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là giai đoạn các bé còn đang bú sữa mẹ. Trong giai đoạn này, hệ thống tiêu hóa của trẻ còn yếu ớt, các van trong van dạ dày hoạt động chưa đồng bộ. (Ảnh minh họa)

Biện pháp xử lý khi trẻ nôn trớ

- Ngay khi trẻ nôn trớ, mẹ phải nghiêng đầu trẻ sang một bên để trẻ không bị sặc chất nôn, rồi nhanh chóng làm sạch chất nôn trong miệng, họng và mũi trẻ (miệng trước, mũi sau), bằng cách hút hoặc quấn khăn gạc vào ngón tay thấm hết chất nôn trong mồm và họng trẻ.

- Tuyệt đối tránh bế xốc trẻ lên khi đang nôn trớ vì sẽ làm tăng nguy cơ trào dịch ói vào phổi.

- Nếu trẻ bị trớ khi ngủ, đặt trẻ nằm yên, cần kê cao đầu, đồng thời luôn để thân mình phía trên cao hơn phía dưới để tránh hiện tượng trào ngược. Nếu trẻ bị ọc sữa nhiều, nên cho nằm nghiêng sang một bên để không bị hít chất nôn vào phổi, không nên cho trẻ uống sữa ngay say khi nôn ói. Lau mặt miệng cho trẻ, thay áo, súc miệng để tránh mùi khó chịu do chất nôn gây ra.

- Khi bé ngừng nôn trớ, hãy cho uống một lượng nhỏ nước lọc hoặc nước điện giải sau mỗi 30 phút đến 1 tiếng. Nếu trẻ tiếp tục nôn thì cần cho uống luân phiên 50ml nước oserol/ 50ml nước đường sau mỗi 30 phút.

- Nếu trẻ trên 2 tuổi, mẹ có thể pha nước gừng ấm và cho trẻ uống từng chút một. Gừng có tác dụng tốt cho dạ dày, đường ruột và giảm triệu chứng buồn nôn.

- Sau khoảng 12 tiếng, khi bé không còn nôn trớ, mẹ có thể cho bé ăn uống như bình thường. Hãy bắt đầu với các loại thực phẩm dễ tiêu hóa, uống nhiều nước, Có thể cho trẻ ăn cháo loãng, uống sữa, ăn sữa chua và tuyệt đối tránh đồ uống lạnh.

- Cho bé đi ngủ, tránh đùa nghịch để hạn chế thức ăn trào ngược ra ngoài.

Mẹo xử lý khi trẻ bị nôn trớ và dấu hiệu cần phải đưa đi bệnh viện - 2

Vỗ nhẹ hai bên lưng nhằm trấn an trẻ, đồng thời giúp trẻ ho bật nốt chất nôn còn lại trong họng ra ngoài (Ảnh minh họa)

Trường hợp cần đưa trẻ đi bệnh viện

Mẹo xử lý khi trẻ bị nôn trớ và dấu hiệu cần phải đưa đi bệnh viện - 3

Thanh Loan (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan