George Clooney từng bị kết tội vì "kì thị" diễn viên da màu

Ngày 12/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

George Clooney tiết lộ rằng ông từng bị kết tội vì chỉ chọn diễn viên da trắng đóng phim.

Cho dù đóng vai Danny Ocean, cầm đầu bọn cướp biển trong Ocean 11 hay họp fan trên thảm đỏ thì sức quyến rũ của diễn viên George Clooney chưa bao giờ giảm sút. Thậm chí, kiểu tóc của Clooney được cánh đàn ông “bắt chước” rất nhiều. Vẻ đẹp của nam tài tử được nhận xét là có sự kết hợp giữa nét hóm hỉnh của Cary Grant và nét lãnh đạm của Clark Gable.

Phóng viên Telegraph đã phải tranh thủ phỏng vấn Clooney tại khách sạn Four Seasons ở Beverly Hills, nơi tổ chức họp báo ra mắt bộ phim mới nhất của anh - một bộ phim hài của anh em nhà Coen nói về câu chuyện hậu trường Hollywood thời kỳ hoàng kim - mang tên Hail, Caesar!

George Clooney từng bị kết tội vì quot;kì thịquot; diễn viên da màu - 1

George Clooney trong Hail, Ceasar!.

Clooney đảm nhận vai thần tượng phim kỳ cựu Baird Whitlock, một chú hề đáng yêu bị bắt cóc trong khi quay bộ phim về thời La Mã Ben-Hur, gây ra hàng loạt rắc rối cho nhân viên tổ sản xuất Eddie Mannix (diễn viên Josh Brolin thủ vai).

Thành thực mà nói, vai diễn không hẳn đo ni đóng giày cho Clooney. Tuy nhiên, anh không chỉ giành mối quan tâm đặc biệt đến lịch sử Hollywood mà còn là một người hài hước, và những điều này có thể giúp ích cho vai diễn.

“Tôi có một chút hiểu biết về những năm 1950,” anh nói. Đó là bởi cha vợ đầu tiên của ông, Martin Balsam là người từng đạt giải Oscar, chú và dì của anh - những người mà anh sống cùng khi chuyển từ quê hương Kentucky đến Los Angeles năm 20 tuổi - là ca sĩ nổi tiếng Rosemary Clooney và diễn viên từng giành giải Oscar Jose Ferrer.

Nhà dì tôi đã là một trung tâm tổ chức tiệc tùng trong suốt một thời gian dài. Dì ấy và chú Jose thường tổ chức những bữa tiệc tuyệt vời đó”, anh nhớ lại. “Năm 20 tuổi, cha tôi đã từng uống rượu cả đêm ở đó cùng với Marlene Dietrich. Gregory Peck và vợ của ông ấy - Veronique cũng thường tổ chức những bữa tiệc lớn và tôi đã đến đó, Jack Lemmon đã chơi piano và đó là khoảng thời gian vui vẻ và thú vị”.

George Clooney từng bị kết tội vì quot;kì thịquot; diễn viên da màu - 2

Vẻ lịch lãm, quyến rũ bất chấp tuổi tác của George Clooney.

Clooney cũng đã tự mình xem tất cả những bộ phim lịch sử được sản xuất trong khoảng thập niên 40s và 50s.

“Khi tôi lớn lên và được đi xem phim thì họ đã không còn sản xuất những bộ phim dã sử nữa, nhưng trên TV thì vẫn còn chiếu và tôi đã xem đi xem lại Spartacus và Ben-Hur nhiều lần, đó là những bộ phim rất thú vị. Victor Mature luôn là một trong những nghệ sĩ yêu thích nhất của tôi,” anh chia sẻ. “Ông ấy đã từng thử bước vào The Los Angeles Country Club nhưng họ nói với ông rằng "Tôi rất tiếc thưa ông Mature, chúng tôi không cho phép diễn viên vào đây. Ông ấy đã đáp lại rằng "Tôi có 75 phim để chứng minh rằng mình không phải một diễn viên"".

“Những bộ phim dã sử thì hài hước nhưng đội ngũ sản xuất đã làm việc rất nghiêm túc. Nếu có bất cứ sai sót nào, họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tôi yêu Victor Mature bởi ông vẫn luôn giữ được chất giọng và mái tóc đen của mình suốt từ New Jersey hay Bronx. Và tôi thích một anh chàng hài hước. Victor là một trong những diễn viên yêu thích của tôi”, George từng nói.

George Clooney từng bị kết tội vì quot;kì thịquot; diễn viên da màu - 3

George Clooney và vợ - Alma.

Dĩ nhiên, Hollywood đã có rất nhiều thay đổi kể từ giai đoạn đó, nhưng cho đến lễ trao giải Oscar năm nay, danh sách đề cử đã vắng bóng các diễn viên da màu. Điều này dẫn đết kết quả là Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đã đưa ra quyết định chỉ trích các hãng phim.

Clooney thừa nhận rằng ông cũng đã bị "kết tội" vì chỉ chọn diễn viên da trắng trong 5 bộ phim mà anh đảm nhận vai trò đạo diễn.

Tôi hiểu điều đó. Một vài người nói rằng "anh đã không sản xuất bộ phim nào có sự tham gia của người Mỹ gốc Phi’" và điều đó đúng. Nhưng 4 trong số 5 bộ phim tôi làm đạo diễn đã đi vào lịch sử và bạn không thể thay đổi cuộc đua”.

Tuy nhiên, anh cho rằng những cải cách mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh công bố là một bước đi đúng hướng.

Thật tốt khi Viện mang đến sự đa dạng và chúng tôi cần lưu ý hơn đến chuyện này”, vị đạo diễn kiêm diễn viên chia sẻ.

Ngoài vai trò là diễn viên, đạo diễn, George Clooney cũng là một nhà vận động từ thiện nhiều năm nay. Anh hỗ trợ các tổ chức từ thiện khác nhau và đã góp phần hướng sự chú ý đến các vụ khủng hoảng, thiên tai như Darfu, Haiti và sóng thần ở châu Á năm 2004. Vào thời điểm mà hầu hết những người nổi tiếng đang lo lắng và lên tiếng về các vấn đề điểm nóng, anh cũng đóng góp công sức của mình với các chủ đề khác nhau, từ Iraq đến quyền cho người đồng tính.

Nguyên Nguyên (telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường Sao Hollywood