Phong thủy phòng ngủ cho trẻ giúp bé luôn ngoan ngoãn, học giỏi

Ngày 10/01/2017 08:29 AM (GMT+7)

Thiết kế phòng ngủ sai phong thủy có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và khả năng nhận thức, học tập của trẻ nhỏ.

Tính cách của con nhỏ không phải ngẫu nhiên mà được hình thành tốt/ xấu, ngoan/ hư hay học kém, học giỏi mà một phần do bị tác động từ những yếu tố bên ngoài. Trong đó, năng lượng tiêu/ tích cực từ việc bố trí phòng ngủ cũng làm ảnh hưởng đến những tính cách này của trẻ.

Dưới đây là 8 mẹo phong thủy khi thiết kế phòng ngủ cho con các bậc cha mẹ cần lưu ý để giúp hình thành những thói quen, tính cách tốt đẹp cho bé từ đó phát triển tiềm năng, nhận thức đúng đắn.

Phong thủy phòng ngủ cho trẻ giúp bé luôn ngoan ngoãn, học giỏi - 1

Nên thiết kế phòng ngủ của bé rộng rãi, thoáng mát và luôn dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Ảnh minh họa

1. Không gian rộng rãi, thoáng đãng

Nếu có điều kiện, gia đình nên thiết kế phòng ngủ, học tập cho bé rộng rãi, thoáng mát là tốt nhất, không nên để phòng chật hẹp.

Một căn phòng rộng rãi giúp trẻ có thể phát triển những tiềm năng một cách đầy đủ và triệt để nhất.

2. Giữ cho phòng sáng sủa và sạch sẽ

Để thu hút năng lượng tích cực tốt cho phòng của trẻ nhỏ, mẹ nên giữ cho căn phòng luôn sáng sủa và sạch sẽ. Có như thế, tinh thần và năng lượng học tập của trẻ lúc nào cũng tràn trề, tránh được ốm đau bệnh tật và tâm trạng không bao giờ ủ rũ.

3. Không bừa bộn, lộn xộn

Một căn phòng nên được giữ gọn gàng và sạch sẽ bởi vì lộn xộn sẽ phá vỡ dòng chảy của năng lượng và tạo ra một cảm giác hỗn loạn.

Nếu trong phòng có thùng rác, mẹ nên dọn dẹp nó thường xuyên và cần dạy cho trẻ trách nhiệm phải giữ sạch sẽ cho chính căn phòng của mình.

4. Vị trí của phòng ngủ

Một phòng ngủ nên được đặt trong một khu vực thoáng đãng và không chung với phòng nào khác.

Phòng ngủ không nên đặt tại khu vực tầng hầm. Ngủ dưới tầng hầm hoặc gầm cầu thang, sức khỏe của trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những năng lượng âm tiêu cực.

5. Lựa chọn giường ngủ là rất quan trọng

Luôn luôn chọn một chiếc giường vừa với chiều cao và cân nặng của bé. Tránh để chân của con lơ lửng ở phía cuối giường nó sẽ gây hạn chế sự phát triển và thành tích cá nhân mà cô bé/ cậu bé đạt được.

Đầu giường nên vững chắc với thiết kế đơn giản để hỗ trợ tốt cho bé trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đệm giường cũng phải luôn đặt cách mặt sàn một khoảng trống. Khoảng không bên dưới gầm giường nên được thoáng đãng, không nên chứa nhiều đồ để đảm bảo một dòng chảy năng lượng tốt cho giấc ngủ của bé.

Lời khuyên tốt nhất là không nên cho các bé nằm giường tầng vì nó có thể gây ra những căng thẳng và áp lực cho bé khi đang ngủ.

Cuối cùng, cố gắng tránh kê giường cạnh nơi có nước vì nước “bị mắc kẹt trong giường” tạo ra năng lượng âm quá nhiều gây hại cho sức khỏe cho bé.

Phong thủy phòng ngủ cho trẻ giúp bé luôn ngoan ngoãn, học giỏi - 2

Không nên đặt những gì liên quan đến nước trong phòng ngủ của bé. Ảnh minh họa

6. Vị trí của bàn học

Tránh đặt bàn học đối diện trực tiếp với cửa ra vào vì nó sẽ tạo ra năng lượng phá hoại sức khỏe và ảnh hưởng đến vấn đề học tập của trẻ.

Thiết kế một cửa sổ nhỏ trong phòng học và ngủ của bé là rất tốt tuy nhiên không nên kê bàn theo hướng mà khi bé ngồi quay lưng lại cửa sổ. Vì vị trí này sẽ khiến bé chịu ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực và gây nên tình trạng bất lợi.

Nên tránh đặt các thiết bị như điều hòa, đèn chùm trên đầu để tránh gây mệt mỏi và bệnh tật cho bé.

7. Không trồng cây trong phòng

Tốt nhất là không nên trồng cây (kể cả cây thật và giả) trong phòng ngủ vì các loại cây có thể gây ra bệnh tật và lấy đi năng lượng của trẻ.

8. Không đặt các tính năng nước trong phòng ngủ

Đài phun nước hay tranh có vẽ hình thác nước hoặc bất kì thứ gì liên quan đến nước không nên đặt trong phòng ngủ vì chúng sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ của trẻ với những người trong gia đình.

Vũ Nga (Dịch từ FSB)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy phòng ngủ