Cho dù đất cứng đến đâu hãy đổ một bát bia vào, đất sẽ tơi xốp và màu mỡ

Nhật Linh - Ngày 20/08/2021 14:18 PM (GMT+7)

Loại đất này vừa giàu dinh dưỡng, tơi xốp lại rẻ tiền, giúp cho cây hút nước tốt hơn, bộ rễ thông thoáng, khỏe mạnh.

Hiện nay mức sống của mọi người đều được cải thiện, nhiều người thích trồng một số loại hoa và cây cảnh trong nhà, không chỉ có thể thanh lọc không khí mà còn trang trí cho môi trường trong nhà thêm phần thú vị.

Nhưng việc trồng cây và hoa không phải là một việc dễ dàng, một số loài hoa và cây bắt đầu khô héo khi chúng lớn hơn, và dần không còn sức sống nữa. Bởi tỷ lệ phân bón được nhiều người mua không đúng. Một số loại phân bón hoa có độ hòa tan và hiệu quả khác nhau, nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm cháy cây con.

Cho dù đất cứng đến đâu hãy đổ một bát bia vào, đất sẽ tơi xốp và màu mỡ - 1

Hay khi trồng cây một thời gian đất nén chặt trong chậu nhiều người lại muốn dùng xẻng xúc đất trong chậu đi, thực tế bạn không cần làm điều này vì xúc đất đi không những không giải quyết được vấn đề mà còn vô tình làm hỏng bộ rễ của cây. Nếu đất trong chậu cây của mọi người đã cứng, chỉ cần đổ nước pha loãng bia theo tỷ lệ 7/3 là vấn đề được giải quyết.

Ngoài ra lúc này chúng ta có thể dùng đất hỗn hợp như đất mùn, đất thông, đất vườn, cát sông… trộn đều là có thể sử dụng được. Loại đất này vừa giàu dinh dưỡng, tơi xốp lại rẻ tiền, giúp cho cây hút nước tốt hơn, bộ rễ thông thoáng, khỏe mạnh.

Cho dù đất cứng đến đâu hãy đổ một bát bia vào, đất sẽ tơi xốp và màu mỡ - 2

3 mẹo để tự làm phân bón cho hoa

Dùng khoai tây mọc mầm làm phân bón hoa

Khoai tây là loại thực phẩm mà mọi người thường ăn, đừng vội vứt những củ khoai tây đã mọc mầm ở nhà, bạn có thể cắt thành từng miếng khoai tây, ngâm khoai tây trong nước một lúc, không nên vứt bỏ nước đã ngâm, sau mấy ngày đổ trực tiếp vào chậu hoa, nó không chỉ có tác dụng giúp rễ hoa và cây phát triển tốt hơn mà còn giúp lá không bị vàng và khô héo.

Tự chế phân bón cho cây từ gạo

Ngoài việc dùng để ăn, gạo còn là một loại “phân bón cây” rất giàu chất dinh dưỡng, bạn chỉ cần rắc một nắm gạo vào chậu cây và chờ để từ từ thối rữa và lên men, trong quá trình đó nó có thể cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào cho hoa và cây trồng, bộ rễ, lá chắc khỏe, xanh tươi lên trong vài ngày.

Cho dù đất cứng đến đâu hãy đổ một bát bia vào, đất sẽ tơi xốp và màu mỡ - 3

Phân bón cho cây từ vỏ trứng

Trứng chứa khá nhiều chất bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng biết, vỏ trứng cũng có những tác dụng hữu ích trong việc trồng rau, làm vườn. Vỏ trứng được tạo thành từ hơn 95% khoáng chất, trong đó có đến 37% cacbonat canxi - chất thiết yếu trong việc tăng trưởng của thực vật cùng lượng lớn magie, kali, sắt và phốt pho.

Vỏ trứng cung cấp nguồn canxi dồi dào cho cây trồng. Để tận dụng nguyên liệu này, bà con có thể bóp vụn vỏ trứng hoặc xay nhỏ trước khi trộn vào đất để chúng phân hủy nhanh hơn, giúp đất hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng. Bên cạnh đó, vỏ trứng trung hòa độ pH còn giúp đất tơi xốp, cây sinh trưởng và phát triển nhanh hơn. Điều đặc biệt là vỏ trứng sống và vỏ trứng chín đều có thể sử dụng làm phân bón.

Những loại cây không nên trồng vì thu hút rắn vào nhà, trong đó có những loại rất quen
Một số loài hoa có hương thu hút rắn khác trong dân gian như cây hoa thiên lý, hoa nhài, cây cỏ hương, bìm bìm...

Nhà - Vườn

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn