Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp

Nhật Linh - Ngày 15/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Hoa Thạch Thảo (Cúc cánh mối) là loài hoa dại mang vẻ đẹp cuốn hút và những giá trị ý nghĩa ít ai biết được. Còn gì đẹp đẽ hơn là tự tay bạn cắm một bình hoa Thạch Thảo ở trong nhà nhằm tô điểm cho không gian sống.

Hoa Thạch Thảo còn được biết đến là Cúc cánh mối, có tên khoa học là Aster Amellus, là giống hoa thuộc họ nhà Cúc. Đây là loài hoa thân thảo, mọc hoang và sống lâu năm. Chiều cao trung bình mỗi cây chỉ khoảng 50-60cm, hình dạng tương đồng như các loài hoa Cúc trong họ, tuy nhiên cánh hoa lại dài và thuôn nhọn tựa như cánh mối.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 1

Hình ảnh của hoa Thạch Thảo tím

Nhờ có bộ rễ mọc bám và sâu dưới tầng đất mà hoa Thạch Thảo sống rất lâu và bền bỉ. Bông hoa thường mọc thành cụm với lá hoa không hề có cuống mà được gắn thẳng vào trong thân. Hoa Thạch Thảo vốn có nguồn gốc từ châu Âu, được du nhập vào nước ta thông qua việc mang hạt giống về trồng. Hoa có hai màu chủ đạo là màu tím và trắng, tuy nhiên hoa Thạch Thảo tím rất được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay.

Sự tích hoa Thạch Thảo

Xưa kia, có một cặp trai gái sống tại một ngôi làng nhỏ. Họ lớn lên bên nhau như một cặp thanh mai trúc mã, chàng trai đã phải lòng cô gái khi đã trưởng thành. Tuy nhiên cô gái chỉ đồng ý với điều kiện đó là chàng trai phải mang được một bông hoa quý hiếm về cho mình.

Một hôm, hai người vào rừng để hái nấm và săn bắt, cô gái bỗng nhìn thấy trên vách núi mọc ra một loài hoa màu tím vô cùng đẹp mắt. Cô ngay lập tức giục chàng trai mau hái xuống về cho mình, chàng trai không ngần ngại trèo lên vách núi để hái bông hoa xuống. Tuy nhiên, chàng trai mặc dù đã hái được bông hoa nhưng lại bị trượt chân và ngã xuống vực. Trước khi chết, cậu chỉ kịp nói với cô gái: “xin đừng quên tôi”.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 2

Hoa Thạch Thảo còn được gọi là “Forget me not”

Cô gái mang bông hoa màu tím đó về nhà, tâm trạng buồn bã và ưu phiền, không ăn uống gì trong nhiều ngày liền. Cho đến một ngày, cô đã chết vì kiệt sức và buồn bã, linh hồn của cô và chàng trai cuối cùng cũng được ở bên nhau không rời xa. Loài hoa màu tím đó đã được đặt tên là hoa Thạch Thảo hay còn có tên khác là “Forget me not” (xin đừng quên tôi) như để tôn vinh cho tình yêu đơn phương vô cùng mãnh liệt, da diết.

Ý nghĩa hoa Thạch Thảo

Từ câu chuyện ở trên, hoa Thạch Thảo đã được lựa chọn để tặng vào những dịp đặc biệt như Valentine, ngày sinh nhật,... Hoa có hai màu sắc chủ đạo là màu tím và trắng, tương ứng với đó là những giá trị ý nghĩa khác nhau

1. Ý nghĩa hoa Thạch Thảo tím

Hoa Thạch Thảo tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt. Nếu tặng hoa cho người thương yêu sẽ mang hàm ý muốn gắn bó với họ cả đời, luôn đồng hành cùng nhau những lúc khó khăn. Ngoài ra, hoa Thạch Thảo tím còn tượng trưng cho sự mỏng manh, nhẹ nhàng, nữ tính của người con gái khi yêu.

2. Ý nghĩa hoa Thạch Thảo trắng

Hoa Thạch Thảo trắng của hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng của tình yêu nơi người con gái. Có thể khi yêu họ mỏng manh, yếu đuối kèm đôi chút ngại ngùng, thế nhưng sâu bên trong lại là sự mạnh mẽ, khao khát, mong mỏi được đáp lại tình yêu đó của mình.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 3

Hoa Thạch Thảo trắng

Nên tặng hoa Thạch Thảo vào những dịp nào?

Bạn có thể tặng hoa Thạch Thảo cho người thân yêu vào những dịp đặc biệt sau:

- Dịp lễ Tình nhân (14/2): Đây là món quà có ý nghĩa không kém so với socola hay hoa hồng. Chưa kể, màu tím của hoa sẽ làm nổi bật món quà của bạn hơn so với màu đỏ và nâu truyền thống, chắc chắn sẽ khiến người ấy bất ngờ.

- Dịp sinh nhật: Ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng nhất của bạn bè hoặc người thân yêu. Hãy lựa chọn một bó hoa Thạch Thảo màu trắng hoặc tím để làm quà, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc và cảm kích tấm lòng của bạn.

- Dịp kỷ niệm: Những dịp kỷ niệm quan trọng như kỷ niệm ngày cưới hoặc ngày yêu nhau thì hoa Thạch Thảo là món quà không thể nào phù hợp hơn.

Mùa hoa Thạch Thảo tím ở nước ta là khi nào?

Hoa Thạch Thảo là loài hoa ưa lạnh, ghét khí hậu khô nóng. Do đó mà chúng được trồng nhiều ở Đà Lạt và một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Mùa hoa Thạch Thảo tím thông thường bắt đầu từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. Khi này bạn sẽ được ngắm nhìn sắc tím trải dài xuyên suốt tầm mắt trông vô cùng đẹp đẽ và độc đáo.

Cách trồng hoa Thạch Thảo tại nhà

Hoa Thạch Thảo rất dễ trồng và sinh trưởng, chúng có thể mọc được ở những nơi có môi trường khắc nghiệt và nghèo dinh dưỡng. Do đó để trồng hoa Thạch Thảo, bạn chỉ cần gieo hạt giống vào chậu đất đã chuẩn bị và tưới nước thường xuyên cho chúng là được.

Ngoài ra, hoa Thạch Thảo là loài hoa rất ưa ánh sáng, do đó bạn nên cho hoa tắm nắng ít nhất từ 6-8 tiếng/ngày để cây có thể quang hợp và bền màu hoa hơn. Hãy chú ý đặt cây tại nơi thoáng mát và có gió để giảm bớt nhiệt độ từ ánh sáng Mặt Trời khi vào mùa hè.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 4

Nên trồng hoa Thạch Thảo tại những nơi thoáng mát và có ánh sáng

Cuối cùng, hãy cắt tỉa bớt cành lá thừa và bị héo úa để giúp hoa Thạch Thảo có đủ dinh dưỡng phát triển và nở hoa đẹp, lâu. Sau khi hết mùa hoa, hãy ngắt bỏ hoa tàn rồi bón thêm phân nhằm kích thích hoa phát triển vào mùa sau. Chú ý việc tưới nước ít đi cho chúng khi vào mùa đông.

Cách cắm hoa Thạch Thảo tím đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt

1. Cách cắm hoa Thạch Thảo đơn giản

Nguyên liệu:

- Hoa Thạch Thảo tím hoặc trắng: 1 bó lớn

- Lá dương xỉ: 4-5 cành (có thể có hoặc không)

- Bình hoa: 1 cái (loại trụ đứng)

- Kéo, băng dính, dao,...

Cách cắm hoa:

- Cắt bỏ những lá héo úa, mọc thừa và đâm xung quanh để bó hoa được gọn gàng và đẹp mắt.

- Dùng dao cắt bỏ phần gốc và điều chỉnh sao cho chiều cao của bó hoa được đều nhau.

- Dùng băng dính để cố định bó hoa, sau đó bạn hãy điều chỉnh độ tỏa ra các hướng của hoa Thạch Thảo để trông đẹp hơn khi được cắm vào bình hoa.

- Cuối cùng, hãy cắm bó hoa vào bình, đổ nước ngập ½ bình là được. Trang trí thêm các cành dương xỉ xung quanh bình hoa để tăng thêm độ đẹp mắt.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 5

2. Cách cắm hoa Thạch Thảo với hoa Hồng

Nguyên liệu:

- Hoa Thạch Thảo tím hoặc trắng: 1 bó

- Hoa Hồng: 10 bông

- Bình hoa hoặc lẵng hoa: 1 cái

- Dao, kéo, băng dính,...

Cách cắm hoa:

- Hoa Hồng cắt bỏ cành lá thừa, sau đó bạn cắt gốc sao cho có cành thấp cành cao để tạo độ ưa nhìn cho bình hoa khi cắm.

- Kế đến, bạn hãy cắm các bông hoa hồng vào trong bình, đổ nước sao cho ngập ½ bình hoa, rồi chỉnh cho các bông hoa ngả theo nhiều hướng khác nhau để tạo cảm giác tự nhiên.

- Cuối cùng, bạn hãy cho bó hoa Thạch Thảo cắm vào giữa xen kẽ các bông hoa hồng. Có thể sử dụng thêm lá dương xỉ để tăng thêm độ bắt mắt cho bình hoa.

Hoa Thạch Thảo - Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và cách cắm hoa đẹp - 6

Loại cây vứt lá xuống đất cũng sống, 1 tuần sau lớn vù vù, nhanh thần tốc
Bạn chỉ việc ngắt một chiếc lá nha đam rồi vùi xuống đất, chẳng cần chăm bón quá nhiều cây cứ lớn nhanh "thần tốc", dùng làm đẹp, chữa bệnh cả năm...

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo