Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá

Cẩm Tú - Ngày 24/04/2023 16:04 PM (GMT+7)

Bạn có thể trộn một nắm gạo với đất hoặc rắc trực tiếp vào chậu hoa, sau đó phủ một lớp đất lên trên rồi tưới nước. 

Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá - 1

Gạo là lương thực chính trong ẩm thực châu Á, nhưng ngoài dùng để nấu cơm, chế biến thành các món ăn khác nhau, bạn cũng có thể dùng gạo để trồng hoa. Chỉ cần một nắm gạo có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong việc làm vườn, trồng hoa.

Gạo rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B. Gạo không dễ sinh ra mùi chua sau khi lên men, vì vậy bạn có thể trộn một nắm gạo với đất hoặc rắc trực tiếp vào chậu hoa, sau đó phủ một lớp đất lên trên rồi tưới nước. 

Cứ như vậy, gạo sẽ từ từ lên men trong đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và được rễ cây hấp thụ từ từ. Không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh, phương pháp này còn có thể cải thiện hiện tượng vàng lá, ngăn chặn tình trạng thối rễ. 

Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá - 2

Lưu ý, nếu dùng gạo để bón cho cây thì chỉ phù hợp với những loại hoa, cây cảnh ưa axit. Những loại cây ưa môi trường kiềm như hoa tử đằng, trúc đào, xương rồng,... không thích hợp với phương pháp này. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nước vo gạo để tưới cho hoa. Tuy nhiên để tránh bị cháy rễ, gây hại cho cây con thì bạn nên ủ nước vo gạo qua đêm rồi hẵng sử dụng. 

Nước vo gạo ủ qua đêm sẽ phân hủy từ dạng phân tử lớn sang phân tử nhỏ, từ dạng cây khó hấp thụ sang dạng cây dễ hấp thụ, nhờ đó cây sẽ hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn. Ngoài ra, nước vo gạo ủ qua đêm sẽ lên men tạo ra các vi khuẩn có lợi cho các vi sinh vật trong đất, có thể chống lại được các loại sâu bệnh và nấm.

Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá - 3

Cách làm rất đơn giản, bạn hãy chắt nước vo gạo vào thùng có nắp đậy, đợi nước tách ra làm hai phần (phần đục và phần nước trong bên trên) thì hãy chắt bớt phần nước trong ra ngoài, giữ lấy phần nước đục bên dưới. Đậy kín nắp rồi để qua đêm.

Qua một đêm nước vo gạo đã lên men. Lúc này bạn hãy pha loãng nước vo gạo với nước theo tỷ lệ 1:5 rồi dùng để tưới rau, hoa, cây cảnh.  

Một số loại “phân bón tự nhiên” khác ngay trong nhà

- Vỏ trứng: 

Trước tiên hãy rửa sạch vỏ trứng, vì nếu không rửa sạch sẽ rất dễ sinh sôi nhiều vi khuẩn, sau đó đem phơi nắng. Sau khi phơi vài nắng, bạn hãy nghiền nhỏ vỏ trứng rồi trộn với đất trồng hoa hoặc rải trực tiếp lên bề mặt chậu.

Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá - 4

Vỏ trứng chứa rất nhiều canxi, có thể cung cấp cho hoa và cây một lượng canxi nhất định, giúp cây cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, loại phân bón tự nhiên này cũng chứa nhiều phốt pho và kali, có tác dụng thúc đẩy cây ra hoa. Đồng thời, khi trộn vỏ trứng vào đất còn có tác dụng cải thiện đất trồng, giúp đất tơi xốp, ngăn chặn tình trạng nén chặt đất. 

- Đường nâu:

Nếu cây thiếu sắt, cây sẽ bị vàng lá, rễ cây cũng dễ bị thối rữa. Tưới nước đường nâu cho cây có thể cải thiện vấn đề này. Lưu ý, bạn cần pha đường nâu với nước theo tỷ lệ 1 : 500 ~ 1000, mỗi tháng chỉ nên tưới 1-2 lần. 

Rắc một nắm gạo vào chậu hoa, mầm xanh xé đất mọc lên tua tủa, cả năm không lo cây vàng lá - 5

Sở dĩ đường nâu có thể khắc phục tình trạng này là do đường nâu chứa nhiều sắt. Ngoài ra, đường nâu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây trồng, giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn.

Bã đậu nành hay phân trùn quế không tốt bằng thứ dung dịch này, tưới cây nào cây nấy tươi tốt, hoa nở bung chậu
Bã đậu nành, phân trùn quế được coi là những “báu vật” trong việc trồng hoa, vậy thứ gì còn “vượt mặt” được 2 thứ này?

Mẹo vặt vườn tược

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược