Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng

Ngọc An - Ngày 01/06/2021 19:08 PM (GMT+7)

Nhân ngày quốc tế thiếu, hotmom Nam Thương đã thông báo tin vui đang mang bầu lần 2.

Ốm nghén là một trong những "nỗi ám ảnh" lớn nhất đối với phụ nữ mang thai. Mỗi người lại có kiểu nghén và thời gian nghén khác nhau nhưng nói chung nó đều đem lại sự khó chịu, mệt mỏi cho mẹ bầu. Mới đây, hotmom nổi tiếng Nam Thương đã tiết lộ mình cũng vừa phải trải nghiệm cảm giác đó vài tháng qua. 

Nam Thương (sinh năm 1995) là một hotmom sở hữu lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Trước khi lên xe hoa cùng Ba Duy, hotboy nổi lên từ trào lưu "Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu", Nam Thương là cái tên được chú ý tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Ngoài danh xưng "Mẹ bầu xinh đẹp" do một tạp chí nước ngoài dành tặng, cô còn được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên của một số tiểu phẩm ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng - 1

Gia đình Nam Thương - Ba Duy là "hot family" được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Nam Thương lên xe hoa vào tháng 10/2015, tới khoảng đầu năm 2016, bé Đậu Đậu, con trai đầu lòng của cô ra đời. Và hôm nay, vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, hotmom chính thức báo tin vui mang bầu lần 2, gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới. 

Cụ thể, trên trang cá nhân, Nam Thương chia sẻ bức ảnh tình cảm cùng chồng khi cầm trên tay bức ảnh siêu âm bào thai. Chú thích cho bức ảnh, cô viết ngắn gọn: "Hi baby" (Chào con!). Vừa đăng bức ảnh lên được vài phút, fan hâm mộ của gia đình Nam Thương - Ba Duy và bé Đậu đã kéo vào thả tim ầm ầm. Hiện tại, bài đăng đã có hơn 80 nghìn lượt yêu thích và vô số bình luận chúc mừng.

Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng - 2

Nam Thương thông báo mang bầu lần 2 đúng dịp ngày 1/6.

Sau đó, ông xã Nam Thương cũng chính thức xác nhận bà xã đang mang bầu bé thứ 2. Hiện tại, cô đang trong tháng thứ 4 thai kỳ. 3 tháng đầu, hotmom bị ốm nghén nên khá mệt nhưng đến bây giờ sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Cùng với đó, anh cũng tiết lộ con trai đầu lòng rất háo hức khi biết sắp có thêm em. 

Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng - 3

Bé Đậu rất háo hức khi biết sắp có em.

"Soi" lại trang cá nhân của Nam Thương trong thời gian qua, có thể thấy cô đăng ảnh ít hơn hẳn so với trước đó, chủ yếu là về công việc. Nguyên nhân có thể do mẹ bầu ốm nghén mệt mỏi nên cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong bức ảnh mới đăng tải, Nam Thương chưa lộ bụng bầu, vóc dáng cùng nhan sắc cũng chưa thay đổi gì. 

Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng - 4

Nam Thương bị nghén trong 3 tháng đầu nhưng vẫn khá tươi tắn.

Người hâm mộ tin rằng với kinh nghiệm khi mang thai bé Đậu, Nam Thương sẽ kiểm soát tốt cân nặng khi mang thai và giữ cho sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp của mình không thay đổi. Khi mang thai Đậu Đậu, Nam Thương tăng 10 kg. Vóc dáng cô vẫn thon gọn, duy chỉ gương mặt và phần ngực có phần đầy đặn hơn. Suốt thai kỳ, bà mẹ 9X ăn uống bình thường, không kiêng khem hay áp dụng thực đơn đặc biệt. Bé Đậu sinh ra nặng 3,5 kg. Khi con trai vừa đầy tháng, Nam Thương đã lấy lại được thân hình mảnh mai.

Cựu hotgirl trường Điện ảnh thông báo mang bầu đúng ngày 1/6, 3 tháng đầu nghén nặng - 5

Khi mang thai lần đầu, cô từng được báo nước ngoài gọi là "mẹ bầu đẹp nhất".

Nguyên nhân gây ốm nghén

Không có nguyên nhân chính xác của tình trạng ốm nghén khi mang thai, và mức độ nghiêm trọng ốm nghén cũng khác nhau ở từng phụ nữ. Nồng độ hormone tăng trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ là nguyên nhân phổ biến nhất. Giảm lượng đường trong máu cũng là một lý do khác gây ốm nghén. Buồn nôn và ói mửa cũng thường được kích hoạt bởi một số mùi nồng, thức ăn cay nóng, nước bọt... hoặc thậm chí là không có tác nhân nào.

Người thường bị buồn nôn hoặc nôn do say tàu xe, đau nửa đầu, dị ứng với mùi hoặc vị nhất định cũng dễ bị nghén khi mang bầu hơn. Các yếu tố khác có thể làm nặng thêm tình trạng ốm nghén bao gồm:

- Lần mang thai đầu tiên;

- Sinh đôi hoặc sinh ba;

- Đã từng bị ốm nghén nặng trước đây;

- Gia đình có tiền sử bị ốm nghén nặng;

- Tiếp xúc với estrogen (ví dụ như trong thuốc tránh thai) trước khi mang thai;

- Thể trạng yếu, quá mệt mỏi;

- Béo phì (chỉ số BMI ≥ 30);

Bà xã khoe que thử thai hai vạch đậm, dân tình chúc mừng Bùi Tiến Dũng ghi bàn lần hai
Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh đều không giấu được vui mừng khi đón nhận tin vui.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu