Làm mẹ đơn thân, Á hậu Diễm Châu chi 15 triệu/tháng thuê gia sư dạy con lai Tây 3 tháng tuổi học

Chi Chi - Ngày 01/08/2022 05:57 AM (GMT+7)

Chi tiền tỷ để sinh con lai Tây, Á hậu Diễm Châu lại gây sốt khi bỏ 15 triệu/tháng để thuê gia sư tương tác với con bằng tiếng Anh khi mới chỉ 3 tháng tuổi.

Nhắc đến Diễm Châu người ta nhớ ngay đến hình ảnh của nàng hậu với ngôi vị Á hậu Áo dài Việt Nam năm 2006. Với khuôn mặt sáng cùng với ngoại hình gây ấn tượng, người đẹp nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Thành công ở lĩnh vực sắc đẹp đã dẫn lối cho Diễm Châu đến với các vai diễn trong phim truyền hình như: Cô gái xấu xí, Yêu từ thuở nào...

Á hậu Diễm Châu chọn con đường làm mẹ đơn thân sau những lận đận về tình duyên.

Á hậu Diễm Châu chọn con đường làm mẹ đơn thân sau những lận đận về tình duyên.

Cô đã có 2 con trai, một là con ruột, một là con nuôi.

Cô đã có 2 con trai, một là con ruột, một là con nuôi. 

Sự nghiệp thăng hoa là thế nhưng trong chuyện tình duyên Diễm Châu lại không được suôn sẻ. Từng hai lần làm đám cưới hụt nên người mẫu quyết định làm mẹ đơn thân của 2 nhóc tỳ (1 con ruột và 1 con nuôi). Mới đây nhất, nàng Á hậu đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chia sẻ thông tin cô đã hạ sinh hai bé sinh đôi sau khi sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Năm 35 tuổi, Diễm Châu quyết định sinh thêm 2 bé sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Năm 35 tuổi, Diễm Châu quyết định sinh thêm 2 bé sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. 

Người đẹp gốc Sài thành chia sẻ: “Nói chung để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí. Ban đầu tôi cũng ước chừng chi phết hết 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) nhưng do dịch, tôi phải chịu chi phí cách ly cùng nhiều khoản khác nên ước chừng đã chi hơn 60.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) để đưa được hai con về nhà”. 

Các bé đều có nét lai Tây rất xinh xắn và bụ bẫm.

Các bé đều có nét lai Tây rất xinh xắn và bụ bẫm.

Đến nay danh tính của bố hai nhóc tì sinh đôi vẫn được nàng hậu giấu kín. Tuy nhiên, nhìn ngoại hình của Clara và Jolie (biệt danh hai bé sinh đôi nhà Diễm Châu) thì nhiều người đồn đoán hai em là con lai Tây. Một mình chăm con nàng hậu chắc chắn rõ hơn ai hết sự vất vả, khó khăn thế nhưng cô vẫn tiếp tục sinh thêm con. Khi được hỏi lý do, nữ diễn viên phim "Cô gái xấu xí" không ngần ngại chia sẻ: “Quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là sinh con. Tôi không phải người làm theo cảm tính mà đó là một cái đam mê”.

Clara và Jolie được mẹ đầu tư cho con học giáo dục sớm để phát triển tư duy từ khi 3 tháng tuổi.

Clara và Jolie được mẹ đầu tư cho con học giáo dục sớm để phát triển tư duy từ khi 3 tháng tuổi.

Không chỉ mạnh tay chi tiền tỷ "mua giống" để sinh thêm con lai Tây, Diễm Châu còn gây sốt khi thuê gia sư về dạy riêng hai nhóc sinh đôi khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Bà mẹ đông con tâm sự rằng hiện tại cô khá bận với việc kinh doanh và chăm sóc các con nên không có thời gian để giáo dục sớm cho con, giúp con phát triển trí não từ sớm nên việc cô bỏ khoản chi lớn để thuê gia sư làm việc này là một khoản chi hợp lý.

Người đẹp nói: "Châu bỏ ra khoảng hơn 15 triệu/tháng, mỗi ngày gia sư đến dạy 1 tiếng cho Clara và Jolie. Mức chi phí này với Châu không quan trọng, ai nói mình bị "điên" hay "làm màu" thì mặc kệ họ, suy cho cùng việc dạy cho con kiến thức sớm giúp cho bé phát triển trí não, sẽ thông minh hơn so với các bạn trang lứa. Điều này đáng mà".

Diễm Châu thuê riêng 1 gia sư đến nhà tương tác với con hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Diễm Châu thuê riêng 1 gia sư đến nhà tương tác với con hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cặp đôi có vẻ rất nghiêm túc học tập.

Cặp đôi có vẻ rất nghiêm túc học tập.

Những khoảnh khắc về "lớp học" của Clara và Jolie thỉnh thoảng cũng được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân. Trong đó, cô giáo trò chuyện với hai bé hoàn toàn bằng tiếng Anh, cặp song sinh cũng tỏ ra rất hợp tác với cô giáo và chăm chú lắng nghe, phản ứng lại lời của cô giáo.

Chứng kiến con thích thú và "có vẻ ham học" nên dù chưa biết hiệu quả lâu dài ra sao nhưng bà mẹ đông con hoàn toàn hài lòng về quyết định giáo dục sớm cho con. Nhìn biểu cảm của hai nhóc tì khi học, ai nấy đều khen trộm vía các bé thông minh lanh lợi và đáng yêu quá. 

Diễm Châu kì vọng giáo dục sớm sẽ giúp kích thích trí não của con.

Diễm Châu kì vọng giáo dục sớm sẽ giúp kích thích trí não của con. 

Không chỉ chăm con giỏi mà Diễm Châu còn là một người phụ nữ độc lập về tài chính. Người đẹp Sài thành đã lên kế hoạch tương lai rõ ràng cho cả bản thân và các con khi không có bóng dáng người đàn ông để dựa dẫm. “Mình phải chuẩn bị không chỉ là 10 năm, mà tính ít nhất là phải 20 năm sau con đi học đại học. Kinh tế phải đến mức đó thì mới dám đón các con đến với thế giới này" - Diễm Châu chia sẻ. 

Cuộc sống của nàng hậu hiện tại hạnh phúc và đầy đủ bên các con.

Cuộc sống của nàng hậu hiện tại hạnh phúc và đầy đủ bên các con.

Nhìn Diễm Châu một mình nuôi 4 đứa con, đứa nào đứa nấy đủ đầy, khán giả không khỏi xuýt xoa khen ngợi sự kiên trì, thông minh và bản lĩnh của người phụ nữ xinh đẹp này. Qua những gì Diễm Châu cho thấy về cách mà cô nuôi dạy các con, người ta không thấy sự vất vả mà chỉ thấy cô như đang tận hưởng một hành trình đầy niềm vui. Đối với Diễm Châu: "Việc nuôi dạy con không có gì vất vả hết. Ban đầu mình đã hình dung sẽ dạy con như thế nào nên mình cứ theo đúng kế hoạch thôi. Mỗi bạn có một tính cách khác nhau. Mình là mẹ mà, mình sẽ quan sát để có cách giáo dục phù hợp".

Nàng Á hậu vừa một tay quán xuyến chăm lo cho các con vừa kiếm tiền củng cố kinh tế vững chắc.

Nàng Á hậu vừa một tay quán xuyến chăm lo cho các con vừa kiếm tiền củng cố kinh tế vững chắc. 

Là một người phụ nữ một mình nuôi 4 đứa con, có thể thấy bất cứ việc gì Diễm Châu cũng lên kế hoạch, từ việc sinh con cho đến việc dạy con như thế nào, định hướng tương lai sau này cho con ra sao. Đặc biệt, khán giả thấy rõ ràng sự chuẩn bị chu đáo về tài chính là một nền móng rất vững vàng giúp nàng hậu ngày càng tự tin và độc lập, bản lĩnh hơn trên con đường làm mẹ đơn thân. Muốn học hỏi cách nuôi con khoa học mà nhàn tênh của nàng hậu, nhiều mẹ bỉm cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin bí quyết.

Diễm Châu không ngần ngại chia sẻ: "Hãy tự tin là mình làm được tất cả khi làm mẹ, thay vì than thở, nhờ vả thì mình nên cố gắng vượt qua ngưỡng an toàn của bản thân". 

Trên thực tế, hết các bé lai đều rất đẹp. Bố mẹ của những đứa trẻ lai ở hai nước khác nhau khi di truyền gen cho con có sự kết hợp những đặc điểm xuất sắc làm cho những đứa trẻ lai thường nổi trội hơn so với những đứa trẻ bình thường.

Ngoài di truyền tốt về ngoại hình, khả năng mắc các bệnh di truyền của trẻ lai cũng nhỏ hơn.

Về chiều cao, ngoài thực tế cho thấy hầu hết những đứa trẻ lai có chiều cao nổi bật nhưng sự thật là chiều cao của một đứa trẻ lai phụ thuộc vào việc bố và mẹ của chúng có truyền gen tốt cho con hay không. Không dựa vào dòng máu lai của đứa trẻ để xác định được ngoại hình của đứa trẻ.

Về chỉ số IQ, trẻ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ và môi trường sinh sống. Nếu cha mẹ giáo dục con cái đúng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho con phát triển và trưởng thành thì bé cũng sẽ phát triển về mọi mặt, trong đó có chỉ số IQ. Lý do những đứa trẻ lai thường thông minh hơn là bởi chúng lớn lên trong những môi trường khác nhau, bố mẹ có những tư tưởng và quan điểm khác nhau trong cách giáo dục con cái. Họ có sự sàng lọc quan điểm nuôi dạy tốt và chưa tốt để áp dụng phù hợp nhất với con của mình.

Tuy nhiên tựu chung lại, chỉ số IQ và sự phát triển của trẻ dựa vào chính cách bố mẹ giáo dục và môi trường mà họ tạo ra cho con cái. Chính vì thế đừng bao giờ cho rằng "pha trộn giữa các dòng máu" là cách giúp trẻ trở thành đứa trẻ thông minh.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con