Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế

Kiều Trang - Ngày 16/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Đoạn video con trai 7 tuổi Tấn Đức của Phi Thanh Vân đứng trước lớp làm "trợ giảng" tiếng Anh cho cô giáo khiến netizen không khỏi trầm trồ, thích thú.

Trong thời hiện đại ngày nay, tiếng Anh đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục trẻ em. Nhiều bậc phụ huynh không tiếc bỏ ra những khoản đầu tư lớn, để con nâng cao trình độ ở loại ngôn ngữ toàn cầu này. Việc nhìn thấy con cái tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh một cách lưu loát, thành thạo khiến cho các ông bố bà mẹ cảm thấy rất vui và hài lòng.

Đơn cử như mới đây, nữ diễn viên "cô nàng xấu xí" Phi Thanh Vân đã không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào khi chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video cậu con trai mạnh dạn, tự tin đứng trên bục giảng ở trường tiểu học để "dạy" các bạn trong lớp nói tiếng Anh. 

Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế - 1

Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế - 2

Con trai Phi Thanh Vân khiến CĐM trầm trồ khi được nhờ làm trợ giảng tiếng Anh ở trường.

Con trai Phi Thanh Vân khiến CĐM trầm trồ khi được "nhờ" làm "trợ giảng" tiếng Anh ở trường.

Theo đó, kèm với đoạn video, Phi Thanh Vân đã bày tỏ dòng trạng thái "Alexander được cô chủ nhiệm tại trường  cử làm trợ lý dạy tiếng Anh, giúp các bạn học tiếng Anh phát âm chuẩn giọng Mỹ như thế nào? Cám ơn cô đã cho Alexander một cơ hội tốt để phát huy những khả năng tiềm ẩn trong con. Cũng như giúp các bạn trong lớp học cùng giỏi tiếng Anh".

CĐM dành nhiều lời khen cho cậu bé.

CĐM dành nhiều lời khen cho cậu bé.

Thành tích môn tiếng Anh của con trai Phi Thanh Vân ở trường rất tốt, luôn đứng top đầu trong khối.

Thành tích môn tiếng Anh của con trai Phi Thanh Vân ở trường rất tốt, luôn đứng top đầu trong khối.

Sau khi đoạn video được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã "mắt chữ A, mồm chữ O", dành những lời khen có cánh cho nhóc tỳ nhà Phi Thanh Vân. Có thể thấy, càng lớn thì con trai Phi Thanh Vân càng trổ nét điển trai, dù mới 7 tuổi nhưng Tấn Đức đã bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ "không phải dạng vừa". Thần thái chững chạc, rất chuyên nghiệp khi đứng trước lớp hướng dẫn các bạn phát âm tiếng Anh của cậu bé thu hút sự chú ý của CĐM.

Trước đây, nữ diễn viên U40 cũng đã từng tiết lộ việc con trai rất chăm học, có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh và luôn nằm trong top học sinh có thành tích xuất sắc toàn khối ở môn ngoại ngữ này. "Có một điều tôi rất tự hào là, ở trong khối con học ở trường thì bé là một trong những học sinh xuất sắc nhất về tiếng Anh. Hầu như tất cả những gì thầy hỏi, bé đều biết và có thể trả lời đầy đủ. Bé biết nhiều hơn chương trình ở trường dạy, và nói chuyện như người bản địa" - Phi Thanh Vân tự hào chia sẻ.

Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế - 6
Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn ở trường quốc tế.

Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế - 7

Nhờ được mẹ tạo môi trường tốt, Tấn Đức từ nhỏ đã có niềm đam mê với ngoại ngữ.

Nhờ được mẹ tạo môi trường tốt, Tấn Đức từ nhỏ đã có niềm đam mê với ngoại ngữ.

Được biết, tiếng Anh của Tấn Đức nổi trội như ngày hôm nay không chỉ nhờ vào năng khiếu vốn có của bản thân, mà còn nhờ vào cách giáo dục và điều kiện tốt mà Phi Thanh Vân đã cố gắng mang đến cho con trai ngay từ khi nhóc tỳ còn nhỏ. "Mối quan hệ của tôi với những người bạn ngoại quốc, rồi mẹ Việt lấy chồng Tây từ thời gian tôi còn yêu anh chồng Tây đầu tiên, bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc, cho các con giao lưu với nhau, rồi tôi cho bé học trường quốc tế, nơi tôi sống cũng có nhiều người nước ngoài để bẻ có cơ hội tiếp cận với ngoại ngữ trong cuộc sống, giúp khả năng ngôn ngữ của con phát triển nhanh.

Ngoài ra, ở trong nhà tôi có thói quen mở nhạc vì nhạc là một trong những cách phát triển não con tốt nhất. Con trai tôi ở nhà có một ipad riêng trong đó có một danh sách những bài hát, nhạc cho trẻ từ 4-6 tuổi để con nghe. Hai ngôn ngữ chính bẻ đang sử dụng vẫn là tiếng Anh và tiếng Việt" - bà mẹ 1 con tâm sự thêm.

Ngoài tiếng Anh, con trai Phi Thanh Vân còn có năng khiếu ở những bộ môn khác. Nhóc tỳ không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, mà còn vô cùng hiểu chuyện, biết tự lập và đặc biệt là sống rất tình cảm, yêu thương mẹ. Có lẽ từ sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng cũ Bảo Duy khi con trai mới vừa chào đời được vài tháng, Phi Thanh Vân thương con thiệt thòi vì đã không mang lại cho con một gia đình trọn vẹn. Cho nên, hơn 6 năm nay làm mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân đã chăm chỉ làm việc, không chỉ cáng đáng kinh tế, mà còn khiến không ít người ngưỡng mộ vì đã đầu tư nuôi dạy con theo những phương pháp rất khoa học.

Ở độ tuổi lên 7, con trai Phi Thanh Vân ngày càng trổ nét điển trai.

Ở độ tuổi lên 7, con trai Phi Thanh Vân ngày càng trổ nét điển trai.

Phi Thanh Vân từng bị chê bế con sai cách, giờ con trai làm trợ giảng dạy tiếng Anh kiểu Mỹ cho các bạn trường quốc tế - 10

Cậu bé không chỉ học giỏi, đẹp trai mà còn rất hiểu chuyện, biết yêu thương mẹ.

Cậu bé không chỉ học giỏi, đẹp trai mà còn rất hiểu chuyện, biết yêu thương mẹ.

Phi Thanh Vân bật mí: "Sau khi ly hôn, tôi đã học tập, nghiên cứu sâu về các bộ môn tâm lý, tình yêu, tình dục, hôn nhân và cả cách nuôi dạy trẻ khoa học để có đầy đủ kiến thức áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình". Cách đây không lâu, bà mẹ U40 còn xuất sắc nhận được danh hiệu Tiến sĩ Danh dự Chuyên gia Tâm lý - Nghệ sĩ Phi Thanh Vân của trường Đại học California.

Vì để nuôi dạy con tốt hơn, Phi Thanh Vân đã rất đầu tư nghiên cứu giáo dục và hiện tại đã trở thành 1 chuyên gia tâm lý.

Vì để nuôi dạy con tốt hơn, Phi Thanh Vân đã rất đầu tư nghiên cứu giáo dục và hiện tại đã trở thành 1 chuyên gia tâm lý.

"Việc nắm bắt tâm lý trẻ từ nhỏ và áp dụng tâm lý học vào dạy con là điều phụ huynh nào cũng nên biết. Nhờ không bao giờ phải đánh mắng con trai nên bé Đức luôn quấn quýt, xem tôi vừa là mẹ, vừa là bạn thân" - bà mẹ 1 con tự tin trả lời trong một bài phòng vấn. Có lẽ, đây chính là "bí quyết" nuôi dạy con của Phi Thanh Vân, và nó thực sự đã mang lại nhiều thành tựu cho nữ diễn viên.

Qua cách nuôi dạy con của Phi Thanh Vân, nhiều bố mẹ có thể nhận ra được rằng, "chìa khoá" cho việc nuôi dạy con hiệu quả, giúp con phát huy tiềm năng vốn có của mình phụ thuộc rất lớn vào việc bố mẹ áp dụng đúng phương pháp với từng đứa trẻ. 

Trong đó, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh sẽ là một môn học mà bố mẹ cần dành sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn trong quá trình giáo dục con. Bởi tiếng Anh chính là hành trang quý báu nhất mà mỗi đứa trẻ nên có trong thời đại ngày nay, để có thể tự tin chinh phục mọi "nẻo đường" phía trước.

Để giúp con học tốt tiếng Anh trong thời đại ngày nay, bố mẹ có thể thực hiện những biện pháp sau đây:

- Tạo môi trường tiếng Anh: Bố mẹ nên tạo ra một môi trường tiếng Anh trong gia đình, bằng cách sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, đọc sách tiếng Anh, xem phim hoặc video tiếng Anh cùng con. Điều này giúp trẻ hình thành môi trường quen thuộc, và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.

- Học cùng con: Bố mẹ có thể tham gia vào quá trình học tiếng Anh của con, bằng cách học cùng và tạo ra những hoạt động giáo dục thú vị. Có thể chơi các trò chơi từ vựng, hát những bài hát tiếng Anh, hoặc tham gia vào các hoạt động thực tế như đi chơi, mua sắm, nấu ăn và sử dụng tiếng Anh trong quá trình đó.

- Sử dụng công nghệ: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Bố mẹ có thể tìm kiếm các ứng dụng, trò chơi, hoặc các tài liệu học trực tuyến tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và trình độ của con. Đồng thời, có thể sử dụng các phần mềm học tiếng Anh, hoặc các video học trực tuyến để giúp con tăng cường kỹ năng nghe và nói.

- Hỗ trợ từ trường học: Bố mẹ nên liên hệ với giáo viên, và trường học để hiểu rõ chương trình học tiếng Anh của con. Có thể yêu cầu tài liệu học, gợi ý các hoạt động học tiếng Anh tại nhà, hoặc tham gia vào các khóa học tiếng Anh ngoại khóa nếu có.

- Khuyến khích đọc sách tiếng Anh: Đọc sách tiếng Anh là một cách tuyệt vời để nâng cao vốn từ vựng, và kỹ năng đọc của con. Bố mẹ có thể mua hoặc mượn sách tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và sở thích của con. Đọc cùng con và thảo luận về nội dung, giúp con phát triển khả năng hiểu và suy nghĩ bằng tiếng Anh.

- Tạo cơ hội thực hành: Bố mẹ nên tạo cơ hội cho con thực hành tiếng Anh thông qua việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, khóa học trực tuyến hoặc các câu lạc bộ tiếng Anh. Điều này giúp con tự tin sử dụng tiếng Anh, và áp dụng những gì đã học vào thực tế.

- Khích lệ và động viên: Quan trọng nhất là khích lệ và động viên con trong quá trình học tiếng Anh. Bố mẹ nên tạo ra một môi trường thoải mái, không áp lực và khích lệ con thực hiện từng bước tiến nhỏ trong việc học tiếng Anh. Hãy cho phép con được thử nghiệm, mắc lỗi và cải thiện dần dần, từ đó con sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Phi Thanh Vân 6 năm làm mẹ đơn thân nuôi con trai, nay được đại học Mỹ trao bằng Tiến sĩ danh dự
Nữ diễn viên từng chia sẻ con trai chính là "một sản phẩm tâm lý học của tôi".

Sao dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phi Thanh Vân