Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có 

Đình Khải - Ngày 09/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM nhộn nhịp đón khách dịp Tết Giáp Thìn, người người đến check-in chụp ảnh với linh vật rồng cực “hot” trên mạng xã hội.

Sau một quá trình thi công kéo dài nửa tháng, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đã chính thức hoàn thiện và mở cửa chào đón du khách từ 19h ngày 7/2/2024.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 1

Đường hoa Nguyễn Huệ năm thứ 21 mang chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" với chiều dài khoảng 700m, trải dài từ đại cảnh cổng chào (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi) đến cổng kết (giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng).

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 2

Nổi bật tại hai cổng chính của đường hoa là ba linh vật rồng, với kích thước lớn kỷ lục vượt qua cả những năm trước. Chiều dài của linh vật rồng năm nay đã vượt qua 100m, nổi bật hơn cả so với năm Nhâm Thìn 2012 và năm Nhâm Dần 2022.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 3

Với tổng chiều dài hơn 600m, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tiếp tục tạo nên không gian trải nghiệm đặc biệt cho cả người dân TP.HCM và du khách trong những ngày đầu xuân mới.

Chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" được phân chia thành ba phân đoạn, bao gồm Nguồn cội quê hương, Băng sông vượt biển và Vươn mình hội nhập.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 4

Đây là lần thứ 21 đường hoa được tổ chức tại trung tâm TP.HCM trong dịp Tết, do UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức.

Hình ảnh linh vật rồng quay trở lại sau 12 năm là điểm nhấn tại cổng chào, với đôi linh vật rồng uốn lượn chia thành 3 phân đoạn. Đường hoa Tết Giáp Thìn năm nay hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị với đại cảnh ấn tượng và tiểu cảnh đa dạng, hứa hẹn làm say đắm khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 5

Với tên gọi "Lưỡng Long triều liên" (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đặc sắc với hai linh vật rồng. Mỗi linh vật có thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, gồm 5 đoạn, với chiều dài lên đến 120m và kích thước vòng đầu hơn 2m, lập kỷ lục về kích thước trong 21 năm qua.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 6

Đầu rồng mang dáng vẻ uy nghi, với kích thước vòng đầu khoảng 2m, cao hơn 3m so với mặt đất. Miệng rồng được tạo hình ngậm ngọc đường có đường kính 50cm, mô phỏng bằng nhựa mica đục và bên trong được trang bị đèn để tạo ánh sáng.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 7

Hệ thống âm thanh và cơ cấu lắc lư, cùng bánh răng cửa, tạo ra âm thanh và chuyển động độc đáo khi chào đón du khách.

Thân rồng được trang trí nhiều màu sắc rực rỡ, đan chéo vào nhau cao hơn 10m, tạo nên một mái trần trang trí đẹp mắt. Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước của các linh vật trên đường hoa, linh vật rồng năm nay còn nổi bật với việc sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, khi hơn 90% là từ mây tre và mành quạt nan.

Hệ thống đèn LED được thiết kế một cách sáng tạo để tạo ra hiệu ứng ấn tượng, đặc biệt là vào buổi tối. Kết cấu này không chỉ giúp giảm sức cản gió mà còn bảo vệ các linh vật khỏi tác động của thời tiết.

Hệ thống đèn LED được thiết kế một cách sáng tạo để tạo ra hiệu ứng ấn tượng, đặc biệt là vào buổi tối. Kết cấu này không chỉ giúp giảm sức cản gió mà còn bảo vệ các linh vật khỏi tác động của thời tiết.

Du khách và người dân đi dọc dưới thân rồng có thể thưởng thức rõ vật liệu mành và mây đan tạo hình. Tấm mành quạt nan dưới bụng linh vật sẽ chuyển động mỗi khi có gió, tạo ra hình ảnh sống động như rồng đang thở, mang lại trải nghiệm độc đáo và gần gũi với thiên nhiên cho mọi người.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 9

Ngoài những linh vật rồng lập kỷ lục, công trình đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn mang đến cho du khách một "đại tiệc" thị giác với các đại cảnh tuyệt vời. Vườn mai Bác Hồ là điểm đầu tiên thu hút sự chú ý, mở ra một không gian tươi mới và tràn đầy năng lượng hạnh phúc trong những ngày xuân Giáp Thìn.

Tiếp theo là Đại cảnh “Thuyền rồng hoa xuân” đầu phân đoạn thứ hai, chiếm trọn bề ngang của Đường hoa và bao phủ diện tích lên đến 900m2.

Tiếp theo là Đại cảnh “Thuyền rồng hoa xuân” đầu phân đoạn thứ hai, chiếm trọn bề ngang của Đường hoa và bao phủ diện tích lên đến 900m2.

Sự kỳ diệu không chỉ nằm ở quy mô lớn mà còn ở cách bài trí thông minh, với hoa lá được phân bố hợp lý, tạo nên ấn tượng như du khách đang dạo bước trên dòng sông, ngắm nhìn thuyền rồng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa lá hai bên đường.

Bên cạnh đó, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện lãnh sự của 11 nước với 11 gian hàng trang trí gồm Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc...

Bên cạnh đó, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện lãnh sự của 11 nước với 11 gian hàng trang trí gồm Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc...

Cuối đường hoa là đại cảnh Nhất Đại Thăng Long, nơi con rồng uốn lượn với diện tích bao phủ hơn 1.000m2​​​​​, toàn bộ làm bằng kim loại phủ đèn LED, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Đây được xem là đại cảnh lớn nhất trên đường hoa, đánh dấu sự kết thúc chuyến hành trình khám phá năm 2024.

Linh vật rồng trên đường hoa được thiết kế kết hợp các đặc điểm rồng từ thời Lý, Trần, Nguyễn, thể hiện qua dáng vẻ đầu luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má và trên đầu.

Linh vật rồng trên đường hoa được thiết kế kết hợp các đặc điểm rồng từ thời Lý, Trần, Nguyễn, thể hiện qua dáng vẻ đầu luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má và trên đầu.

Hình dạng của thân rồng uốn lượn hình sin theo hướng bay lên là đặc điểm thường thấy trong hình ảnh rồng thời Lý và Trần, trong khi đuôi xòe như ngọn lửa là đặc điểm của rồng thời Nguyễn.

Ngoài ra, đường hoa năm nay đặc sắc với 99 chủng loại hoa và hơn 90.000 giỏ hoa, được trang trí theo ba gam màu chủ đạo là đỏ, cam và vàng, tạo nên một bức tranh xuân tươi vui và phong cách.

Đường hoa sẽ phục vụ nhu cầu du xuân và thưởng ngoạn của người dân thành phố cùng du khách từ 19h ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 14/2 (mùng 5 Tết).

Đường hoa sẽ phục vụ nhu cầu du xuân và thưởng ngoạn của người dân thành phố cùng du khách từ 19h ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 14/2 (mùng 5 Tết).

Sau khi kết thúc thời gian tham quan, 3 linh vật rồng và 2 cây hoàng kim cao 30cm sẽ được Ban tổ chức chuyển quyền sở hữu cho các doanh nghiệp và cá nhân yêu thích. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng này sẽ được trao tặng cho các quỹ từ thiện, làm nổi bật tinh thần nhân văn của người dân Sài Thành.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 rộn ràng đón Xuân, linh vật Rồng hoành tráng xác lập kỷ lục chưa từng có  - 14

Gen Z và tiền lì xì: Bắt đầu thích lì xì người khác, không còn cảm nhận giống như trẻ nhỏ
Đối với Gen Z, niềm vui từ lì xì không chỉ đến từ tiền bạc, mà còn là câu chuyện sum vầy cùng gia đình khi họ bước vào độ tuổi trưởng thành.

Hưởng

Theo Đình Khải (Ảnh: Trần Phương)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hưởng