Du học cấp 3 tại New zealand: Học sinh Việt "phá kén" chỉ sau nửa năm nhập học

Ngày 07/03/2024 16:00 PM (GMT+7)

Chinh phục Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) danh giá, nhiều học sinh Việt khiến không ít bố mẹ bất ngờ bởi sự lột xác mạnh mẽ cùng nhiều trải nghiệm quý giá trong học tập và phát triển bản thân.

“Phá kén” để định vị bản thân

Ngay từ những năm cấp 2, Gia Anh (cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP. HCM) đã có mục tiêu muốn trở thành một người mang lại giá trị cho xã hội, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cụ thể mình sẽ theo đuổi con đường nào để đạt được đích đến đó. Khi biết đến học bổng NZSS, Gia Anh bắt đầu tìm hiểu về New Zealand và ấn tượng với nền văn hóa và giáo dục tại đất nước này. Bằng màu sắc cá nhân nổi bật, Gia Anh thành công chinh phục học bổng và đặt chân đến New Zealand để đi tìm “đáp án" cho ước mơ tương lai của mình.

Nói về môi trường học tập tại ngôi trường mới Upper Hutt College, Gia Anh tâm đắc cách mà thầy cô trong trường khuyến khích em tiếp nhận kiến thức thực tiễn và góc nhìn mới về thế giới xung quanh. “Lần đầu tiên, em được tự chọn học những chủ đề mình thực sự quan tâm, mỗi ngày em đi học luôn ngập tràn niềm vui”, Gia Anh bày tỏ.

Đơn cử khi học môn Hoá hay Sinh, Gia Anh thoải mái trao đổi thầy cô về cách tiếp cận với mỗi thí nghiệm, và cách ứng dụng kiến thức vào những vấn đề thực tế trong đời sống. Được lắng nghe và được thầy cô khuyến khích tìm hiểu và thử nghiệm những gì em đang đặt giả thiết, Gia Anh ngày càng tự tin hơn. Cùng với đó, em bắt đầu tham gia câu lạc bộ sức khỏe để cùng mọi người xây dựng một cộng đồng lành mạnh hơn, mở lòng để giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ bạn bè mới.

Từ những trải nghiệm nho nhỏ đó, chỉ trong nửa năm “cập bến” New Zealand, Gia Anh đã dần định hình được “sứ mệnh" của mình: trở thành một y tá để giúp đỡ mọi người xung quanh. Từ một cô bé còn mơ hồ mình sẽ chọn lối đi nào, em đã “lột xác" trong sự bất ngờ của bố mẹ và có được hình dung rõ ràng về kế hoạch học tập để theo đuổi mục tiêu của mình.

Cơ hội du học tại New Zealand giúp Gia Anh (bên phải) định hướng rõ nghề nghiệp tương lai mà em muốn theo đuổi.

Cơ hội du học tại New Zealand giúp Gia Anh (bên phải) định hướng rõ nghề nghiệp tương lai mà em muốn theo đuổi.

“Lớn” lên từ những trải nghiệm nơi xứ người

Lớn lên cùng niềm đam mê đọc sách và yêu thích văn hoá New Zealand, Hoàng Thuỷ Trúc chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trải nghiệm những điều đó. Chỉ đến khi thực sự đặt chân đến mảnh đất Kiwi nhờ học bổng NZSS, Thuỷ Trúc mới bắt đầu biến những ước mơ trở thành một chương sống động trong hành trình tri thức của mình.

Chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu du học, cô bé bất ngờ khi biết giờ nhập học tận… 8:45 sáng. Không còn hối hả chuẩn bị cho kịp giờ, trải nghiệm đến lớp của Trúc giờ đầy tràn đầy năng lượng. Trung bình 1 ngày học ở New Zealand có đến 3 giờ giải lao nên không bao giờ thiếu thời gian dành cho tự học, giao tiếp, kết nối với bạn bè và thử nghiệm các hoạt động mới mẻ. Không chỉ có lịch học rất “tâm lý", Thuỷ Trúc còn bất ngờ hơn với sự chăm sóc của nhà trường khi biết được các món ăn ở trường đều được chuẩn bị bởi công ty của Quán quân Masterchef New Zealand mùa 1.

Sự thân thiện của bạn bè và sự tận tâm của thầy cô tại New Zealand khiến mỗi ngày đến lớp của Thủy Trúc đều ngập tràn niềm vui.

Sự thân thiện của bạn bè và sự tận tâm của thầy cô tại New Zealand khiến mỗi ngày đến lớp của Thủy Trúc đều ngập tràn niềm vui.

Nhìn lại hành trình nửa năm tự lập ở New Zealand, dù chưa quá lâu nhưng Thuỷ Trúc nhận ra mình đã “lớn” hơn rất nhiều. “Trước đây em thường ngại ngùng và thường chưa dám bày tỏ quan điểm. Giờ đây, em có thể dễ dàng nói chuyện với bạn mới, thoải mái góp sức cho các hoạt động cộng đồng, thậm chí còn chủ động đề nghị giáo viên hỗ trợ mình theo kịp môn học mới nữa”, Thuỷ Trúc tự hào chia sẻ.

Khẳng định bản lĩnh học sinh Việt trong môi trường quốc tế

Từ một cô bé có phần nhút nhát, Minh Thảo lần đầu tiên quyết tâm đứng trước ống kính quay video chia sẻ về ước mơ du học New Zealand để thuyết phục Hội đồng tuyển chọn chương trình Học bổng Chính phủ NZSS. Niềm vui vỡ òa khi cô học trò nhỏ của trường Trần Đại Nghĩa thành công có được suất học bổng ngay từ lần thử sức đầu tiên.

Chỉ trong nửa năm học tập tại New Zealand đã giúp Minh Thảo đã xuất sắc trở thành đại diện của lớp để tham gia cuộc thi thuyết trình Year 10 Speech Competition của trường và “ẵm" luôn chiếc cúp Toastmasters Cup 2023 for Public Speaking. Thảo cũng được tiếp thêm động lực để mạnh dạn “thử và sai” với các môn học tuy mới mẻ mà mình chưa có dịp tiếp cận tại Việt Nam nhưng là niềm yêu thích của cô bé bấy lâu nay như Drawing & Painting, Art photography… Từ đó, Thảo tự tin định hướng ngành Media Production (Sản phẩm truyền thông) cho bậc học đại học.

Riêng với bố mẹ Minh Thảo, điều khiến họ hạnh phúc hơn cả không chỉ là những thành công của con trong học tập, mà là khi chứng kiến cô con gái bé bỏng ngày nào chỉ biết vùi đầu vào học nay đã “lớn", biết chủ động phụ nấu nướng và dọn nhà cùng mẹ trong mỗi lần về thăm nhà.

Du học cấp 3 tại New zealand: Học sinh Việt amp;#34;phá kénamp;#34; chỉ sau nửa năm nhập học - 3

Minh Thảo tự hào với “thành tích đầu tay” khi theo học bậc trung học tại New Zealand.

Minh Thảo tự hào với “thành tích đầu tay” khi theo học bậc trung học tại New Zealand.

Điểm chung của cả 3 tài năng trẻ trên hành trình “phá kén" để trưởng thành hơn chính là cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục New Zealand thông qua học bổng chính phủ NZSS. Với các suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại 18 trường trung học chất lượng ở New Zealand, học sinh có thể tùy chọn các trường phù hợp với nhu cầu và ứng tuyển ngay từ bây giờ. Phụ huynh và học sinh tham khảo chi tiết về hướng dẫn nộp đơn ứng tuyển tại đường link: link

Nguồn: [Tên nguồn].