Diễn viên Lan Phương trải lòng: "Ngoại hình là khởi nguồn của đau đớn, thất bại, bế tắc"

Ngày 28/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Khi nhiều người vẫn giữ quan điểm trân quý những đường nét tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng, diễn viên Lan Phương lại chia sẻ cực gắt: “Đâu đó trong cuộc sống này, ngoại hình là khởi nguồn của mọi đau đớn, thất bại, bế tắc”.

Được biết tới là nữ diễn viên thân thiết với khán giả truyền hình Việt khi tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách như “Cô gái xấu xí”, “Cả một đời ân oán”, “Nàng dâu order”... nữ diễn viên sinh năm 1983 vẫn luôn ghi điểm trong mắt công chúng với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung. Mặc dù đã từng trải qua một lần sinh nở nhưng cô lấy lại vóc dáng khá nhanh. Thân hình cân đối, gương mặt ưa nhìn cùng nét đằm thắm của bà mẹ 1 con càng giúp Lan Phương tự tin “come back” trong nhiều hạng mục nghệ thuật.

Diễn viên Lan Phương trải lòng: amp;#34;Ngoại hình là khởi nguồn của đau đớn, thất bại, bế tắcamp;#34; - 1

Lan Phương - nữ diễn viên nổi tiếng giàu lòng nhân ái

Dù có lợi thế về ngoại hình nhưng sau khi sinh con, cơ thể cũng có ít nhiều thay đổi mà không một người phụ nữ nào mong muốn. Có lần, người đẹp đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh chụp vóc dáng trước gương kèm dòng trạng thái thể hiện rõ sự chưa hài lòng về thân hình hiện tại của mình: “Chừng nào không phải hóp bụng mà vẫn được thế này nhỉ!”. 

Cũng đồng cảm với những người phụ nữ đã từng trải qua thời kỳ sinh nở, trong buổi họp báo khởi động chương trình “Hành trình lột xác mùa” 5 - show thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ mà Lan Phương đang tham gia là thành viên ban giám khảo, cô chia sẻ: Là người phụ nữ ai cũng muốn được đẹp nhưng vừa phải chu toàn lo cho gia đình vừa phải đảm nhiệm công việc và hoạt động xã hội nên người phụ nữ hiện đại ngày càng bận rộn. Dòng chảy của thời gian, gia đình và công việc dần lấy đi tuổi xuân của họ. Cô kể mình nhìn thấy sự vất vả nhọc nhằn trên gương mặt của nhiều người phụ nữ sau sinh và bản thân cô, chưa thể nói trước được điều gì, có chăng trong tương lai, một lúc nào đó cô lại lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại tự tin cho mình.

Gắn bó với “Hành trình lột xác” từ mùa thứ 4, đồng hành cùng nhiều số phận bất hạnh vì rào cản ngoại hình, Lan Phương không ít lần rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Cô chia sẻ: “Phương cảm nhận được nỗi đau và những mặc cảm trong tâm hồn của những người chưa đẹp”. 

Diễn viên Lan Phương trải lòng: amp;#34;Ngoại hình là khởi nguồn của đau đớn, thất bại, bế tắcamp;#34; - 2

Lan Phương nhiều lần không cầm được nước mắt khi chứng kiến những số phận bất hạnh vì ngoại hình

Cô thừa nhận, tính đến thời điểm bây giờ, vai diễn mà cô cảm thấy tủi thân nhất là vai nàng dâu trong phim “Hoa hồng không dành cho em”. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chưa bao giờ cô hóa thân vào nhân vật nào mà phải chịu đựng nỗi khổ nhiều như những thí sinh tham gia chương trình “Hành trình lột xác”.

Đó là chàng dancer Minh Hoàng nhảy đẹp nhưng mặc cảm vì gương mặt méo lệch, là cô giáo Mỹ Duyên gương mặt biến dạng biến dạng từ năm học lớp 9, đi khám bị chính những bác sĩ y tá tại đó chỉ trỏ bàn tán. Đó là chàng đầu bếp Nguyễn Văn Vượng bị dị tật sứt môi hở hàm ếch, hàng ngày chăm sóc những em nhỏ ở trường mẫu giáo Hoài Đức - Hà Nội nhưng thực tế vẫn đang lăn lộn để lo toan cho cuộc sống của bản thân mình và cho cả người mẹ già bệnh tật lúc tỉnh lúc mơ. Và hàng ngàn thí sinh với những cảnh đời bất hạnh khác mà ngoại hình là lý do khiến họ phải chịu đựng những lời nói và ánh mắt miệt thị của người đời. 

Diễn viên Lan Phương trải lòng: amp;#34;Ngoại hình là khởi nguồn của đau đớn, thất bại, bế tắcamp;#34; - 3

Cô giáo Huỳnh Thị Mỹ Duyên “lột xác” để tự tin đứng trên bục giảng

Vượt qua sự tự ti, chiến thắng mọi rào cản tâm lý, những thí sinh đó bước vào “Hành trình lột xác” với mong muốn được thay đổi ngoại hình, thay đổi cuộc đời. Lan Phương đã nhiều lần ngỡ ngàng trước sự thay đổi toàn diện của các bạn. Cô tâm sự: “đến cuối chương trình, nhìn thấy sự rạng rỡ, tự tin trong ánh mắt, bước đi của các bạn, Phương lại thấy một tương lai mới. Nhiều thí sinh khi có “phiên bản” đẹp hơn đã tự tin nắm bắt cơ hội, gặt hái nhiều thành công vì thế mà cuộc sống của các bạn cũng trở nên tốt đẹp. Phương vừa thương mà cũng vừa phục các bạn khi đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay”.

Tiếp tục “Hành trình lột xác” mùa 5, vai trò là thành viên ban giám khảo, là người đồng hành xuyên suốt từ vòng hồ sơ, casting đến thăm khám, phẫu thuật, hậu phẫu, Lan Phương sẽ là người truyền lửa đam mê và nhiệt huyết để giúp các bạn sẵn sàng “lột xác”. Quan trọng hơn, bằng tình yêu thương, sự tinh tế cùng tài năng, Lan Phương là “huấn luyện viên” tư duy, giúp thí sinh tỏa sáng về tâm hồn và hoàn thiện phong cách cá nhân.

Diễn viên Lan Phương trải lòng: amp;#34;Ngoại hình là khởi nguồn của đau đớn, thất bại, bế tắcamp;#34; - 4

Diễn viên Lan Phương hội ngộ cùng các thí sinh “Hành trình lột xác” mùa 4

Lan Phương gửi gắm thông điệp đến những thí sinh tham dự mùa này: đừng bao giờ mất hy vọng bởi vì bản thân chương trình là cứu cánh, là niềm hy vọng để hiện thực hóa những ước mơ gần như không thể trở thành sự thật và thay đổi toàn bộ cuộc sống của các bạn. Nhiều người chưa có cơ hội vào chương trình cũng đừng tuyệt vọng, buông bỏ và chấp nhận số phận. Đừng bao giờ đánh mất nghị lực trong mình vì chính điều đó giúp cho các bạn thoát ra khỏi vỏ bọc để trở thành người tốt hơn.

“Hành trình lột xác” mùa 5 thay đổi ngoại hình - thay đổi cuộc đời, show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình tìm kiếm những bạn trẻ tài năng, nhưng bị “vùi dập” vì ngoại hình, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người phụ nữ đã dành cả thanh xuân để đổi lấy trọng trách người mẹ, người vợ mà trở nên già nua. Những thí sinh xứng đáng nhất được trao tấm vé vàng “lột xác” trị giá 500 triệu đồng. Truy cập Hanhtrinhlotxac.vn để biết thông tin chi tiết.

Nguồn: [Tên nguồn].