Bé trai 7 tuổi "gây sốt" khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga

Ngày 09/02/2018 15:45 PM (GMT+7)

Cậu bé Sun Chuyang (7 tuổi) khiến nhiều người ngỡ ngàng khi kiếm được khoảng 350 triệu đồng nhờ việc giảng dạy Yoga.

Các lớp học Yoga vô cùng phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên để trở thành một giảng viên Yoga không phải là điều đơn giản. Vậy mà cậu bé Sun Chuyang, hay còn gọi là Mike đến từ Chiết Giang, Trung Quốc đã trở thành giáo viên dạy Yoga khi mới 7 tuổi. Em chính thức là người dạy Yoga trẻ tuổi nhất thế giới.

Bé trai 7 tuổi amp;#34;gây sốtamp;#34; khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga - 1

Mới 7 tuổi, Mike đã là giảng viên dạy Yoga. (Ảnh Sohu)

Trong khi các cô bé, cậu bé cùng tuổi khác còn say mê xem phim hoạt hình thì Mike đã kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ) nhờ việc dạy Yoga. Mike bắt đầu học Yoga khi 3 tuổi. Quá trình học tập chăm chỉ đã giúp cậu bé được cấp chứng nhận giáo viên Yoga năm ngoái khi Mike 6 tuổi.

Con đường dẫn Mike đến với Yoga bắt đầu khi cậu bé theo mẹ - chị Ye Wenyun, đến lớp tập Yoga. Ngay giây phút thấy mọi người tập luyện, Mike vô cùng hứng thú. Mẹ đưa Mike đi cùng đến lớp học vì chị không muốn để con ở nhà một mình. Chị đã không thể ngờ được rằng Mike không chỉ hứng thú với lớp học mà cậu bé còn có thể tập lại các tư thế khi về nhà.

Bé trai 7 tuổi amp;#34;gây sốtamp;#34; khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga - 2

Mike thể hiện năng khiếu với Yoga từ lúc 3 tuổi. (Ảnh Sohu)

Lý do thực sự khiến Mike tập Yoga là để trị liệu chứng tự kỉ của cậu bé. Theo Sohu, cậu bé thường xuyên ở nhà trẻ và có một vú em chăm sóc riêng vì bố mẹ quá bận, không tham gia bất cứ hoạt động ngoài trời và cũng không giao tiếp nhiều với bạn bè cùng tuổi.

Mẹ của Mike đã biết được chứng tự kỷ của con mình khi giáo viên mẫu giáo thông báo cho chị rằng Mike rất ít khi nói chuyện với các bạn ở trung tâm. Bên cạnh đó, một bác sĩ cũng đã cảnh báo cho chị về những triệu chứng bệnh của con trai.

Để giúp Mike trở lại bình thường, chị Ye quyết định đóng cửa hàng quần áo để trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Chị muốn dành thời gian chăm sóc cho con trai thay vì bỏ mặc con trai cho người khác chăm sóc.

Bé trai 7 tuổi amp;#34;gây sốtamp;#34; khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga - 3

Yoga giúp Mike chữa bệnh tự kỉ. (Ảnh Sohu)

Khi Mike quan tâm tới Yoga, hai mẹ con đã cùng đăng ký chương trình Yoga cho mẹ và bé. Mike hoàn thành lớp học trong vòng một giờ rất thuận lợi. Cậu bé có thể nhớ lại toàn bộ bài học với các tư thế được dạy. Trước sự ngạc nhiên của mẹ, Mike đã cho thấy sự linh hoạt, mềm dẻo của cơ thể mình. Điều này giúp cậu bé nhanh chóng nắm bắt được các kiến thức được dạy ở lớp học.

Bằng cách tham dự các lớp học Yoga với mẹ, Mike dần dần trở nên thân thiết với mẹ hơn, chu đáo và nhạy cảm hơn. Cậu bé sẽ cổ vũ mẹ khi mẹ không thể thực hiện được các tư thế đúng cách.

Cô giáo dạy Yoga cho biết Mike rất nhút nhát và im lặng khi lần đầu tiên tham dự lớp học. “Bây giờ, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Các giáo viên Yoga ở trung tâm rất ngưỡng mộ cậu bé và đối xử với Mike như con mình” – Cô giáo Yoga của Mike chia sẻ.

Mike đã trở thành một trợ giảng chương trình Yoga cho bố mẹ và bé của trung tâm trong những ngày nghỉ hè. Thậm chí em còn nhận được danh hiệu huấn luyện viên Yoga nhờ sự khích lệ của các thầy cô tại trung tâm. Cho đến bây giờ, có khoảng 100 học sinh đã tham dự các lớp tập Yoga do Mike giảng dạy. Phần lớn học sinh là trẻ em từ 7 đến 8 tuổi.

Bé trai 7 tuổi amp;#34;gây sốtamp;#34; khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga - 4

Mike nhận được chứng nhận giảng viên Yoga khi mới 7 tuổi. (Ảnh Sohu)

Để giúp các học sinh yên tĩnh tập luyện, Mike đã chia sẻ phương pháp của mình: "Khi cháu đếm từ một đến ba, các học sinh sẽ trả lời lại cụm từ “Yên tĩnh”. Sau đó, các bạn sẽ trật tự và sẵn sàng cho việc học”.

Bé trai 7 tuổi amp;#34;gây sốtamp;#34; khi kiếm được 350 triệu đồng nhờ dạy yoga - 5

Các lớp học của Mike chủ yếu là trẻ em. (Ảnh Sohu)

Mike chia sẻ rằng: “Yoga là môn thể thao yêu thích của cháu vì nó cho phép bản thân cháu bình tĩnh lại. Cháu hy vọng sẽ luyện tập đều đặn để trở nên tốt hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cháu sẽ kiên trì để trở thành một bậc thầy Yoga thực thụ”.

Tâm sự người mẹ nuôi con tự kỷ và niềm hạnh phúc khi con có thu nhập riêng
12 năm trên hành trình chữa tự kỷ cho con, chị Lan Phương hạnh phúc vì giờ con đã có thu nhập riêng từ những nét vẽ trong thế giới nhỏ của mình.
Lê Ánh (Dịch từ Worldofbuzz)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội