Bố mẹ “đi bão” cổ vũ Việt Nam, con 16 tháng bị cán cờ quẹt chảy máu tròng mắt

Ngày 25/01/2018 19:00 PM (GMT+7)

Bác sĩ Trần Vĩnh Khanh, Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, cho biết vừa tiếp nhận và khám cho một bé trai 16 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng mắt trái có nhiều tia máu ở lòng trắng, sưng to, tròng trắng sung huyết và có vết xước.

Sau chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong trân bán kết Cúp bóng đá châu Á AFC , hàng triệu người dân Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng. Trong dòng người như vũ bão tràn xuống ấy có rất nhiều em nhỏ với tình yêu bóng đá cũng theo chân bố mẹ “đi bão”. Tuy nhiên không may, một bé trai 16 tháng tuổi đã gặp phải tai nạn.

Bác sĩ Trần Vĩnh Khanh,Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cho biết vừa tiếp nhận và khám cho một bé trai 16 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng mắt trái có nhiều tia máu ở lòng trắng, sưng to. Cha mẹ của bé trai cho biết, tối hôm trước, hai vợ chồng chở theo hai con nhỏ đi xe máy xuống đường hòa vào dòng người cổ vũ, cầm theo lá cờ Tổ Quốc. Trong một khoảnh khắc quá phấn khích, đứa con lớn đã giương lá cờ lên cao, vô tình khiến cán cờ quệt trúng mắt em trai ngồi sau.

Bố mẹ “đi bão” cổ vũ Việt Nam, con 16 tháng bị cán cờ quẹt chảy máu tròng mắt - 1

Mắt trái bé trai bị tổn thương vì tai nạn va quẹt cờ. (Ảnh Bác sĩ Trần Vĩnh Khanh)

Đến chiều 24/1, khi nhận thấy mắt con không có biểu hiện thuyên giảm, bố mẹ bé mới đưa con đi khám tại phòng khám đa khoa của bác sĩ Trần Vĩnh Khanh. May mắn, sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhi có vết thương kết mạc, chỉ cần uống kháng sinh chống nhiễm trùng là có thể về, không cần nhập viện.

Chỉ còn vài ngày nữa, trận chung kết của U23 Việt Nam với U23 Uzerbekistan sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Để tránh trường hợp các bậc cha mẹ vì quá hào hứng mà đưa con nhỏ ra đường đi cổ vũ gặp phải các tai nạn đáng tiếc, bác sĩ Khanh chia sẻ:

 “Trường hợp của bé trai 16 tháng tuổi bị cán cờ quệt trúng mắt, may mắn chỉ bị thương kết mạc nhưng nếu để ảnh hưởng đến giác mạc hay nhãn cầu thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoài trường hợp bị cán cờ chọc vào mắt, các em bé đi cùng cha mẹ đi cổ vũ có thể gặp các nguy cơ như khói bụi, tiếng ồn, thời tiết…ảnh hưởng đến sức khỏe, chưa kể đến tai nạn giao thông. Do đó, cha mẹ cần lưu ý khi chở con lưu thông trên đường phải trang bị bảo hộ đầy đủ, không nên đưa con quá nhỏ tham gia “bão” cổ vũ”.

Bố mẹ “đi bão” cổ vũ Việt Nam, con 16 tháng bị cán cờ quẹt chảy máu tròng mắt - 2

Đưa trẻ quá nhỏ đến chỗ đông người có thể khiến trẻ gặp các nguy cơ thiếu oxy, choáng váng, mệt mỏi do khói bụi, tiếng ồn, thời tiết....

Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em