Họp báo Việt Nam - Indonesia: HLV Troussier thất vọng vì kết quả, khen ngợi học trò

Ngày 20/01/2024 00:35 AM (GMT+7)

HLV Troussier chia sẻ gì về kết quả trận đấu với Indonesia tại Asian Cup 2024.

Điều gì chờ đợi ĐT Việt Nam sau khi giải đấu kết thúc?

“Có một số điểm chúng ta cần cải thiện. Thứ nhất là thể lực để có thể duy trì cường độ cao trong suốt trận đấu. Hiện tại chúng ta mới làm được điều đó trong khoảng 60 - 70 phút, cuối trận dường nhưng không duy trì được.

Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao, khi không có bóng cũng phải di chuyển, nên mỗi trận một cầu thủ chạy trung bình 8 - 9 đến 10km. Để thúc đẩy cầu thủ thì giải trong nước cũng phải nâng cao, vì tất cả các cầu thủ của ta đang chơi trong nước.

Trận đấu hôm nay, các cầu thủ hai bên va chạm liên tục. Chúng tôi đã cố gắng có kế hoạch giảm va chạm để tránh mất sức. Chúng tôi tránh mất bóng để không mất sức hơn.

Indonesia nay có 5-6 cầu thủ lai hoặc đang thi đấu nước ngoài. Các cầu thủ Việt Nam cần hướng tới để nâng cao chuyên môn và thể lực cho bản thân”, HLV Troussier đi đến kết luận.

"Thanh Bình đã vượt qua giới hạn của bản thân"

"Để nói về các hậu vệ gồm Thanh Bình và Việt Anh. Trong thời gian giữa giờ tôi có trao đổi riêng với họ làm thế nào để truy cản các tình huống triển khai tấn công. Rõ ràng hiệp hai họ truy cản tốt hơn rất nhiều.

Sau trận tôi có nói chuyện riêng với Bình. Hiệp hai Bình đã dám chơi, dám đương đầu. Cậu ấy đã vượt qua giới hạn của bản thân. Bình có chuyên môn nhưng luôn có chút gì đó ngại ngùng, rụt rè. Tôi không trách mắng gì Bình và Việt Anh, họ đã chơi tốt gần như cả trận. Bóng đá là có sai số.

Tôi luôn tự hào về các cầu thủ. Dù thua nhưng chúng tôi không đầu hàng, luôn nỗ lực đến giây cuối cùng", nhà cầm quân người Pháp chia sẻ ông luôn tự hào về các học trò của mình.

HLV Troussier nói gì với các cầu thủ lúc giữa trận, động viên Thanh Bình ra sao?

Vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam cho hay: “Thời gian giữa hai hiệp đấu tôi chủ yếu tập trung điều chỉnh chiến thuật, thực hiện hai thay đổi người. Thứ nhất là Thái Sơn vì có vẻ hơi ngợp, thứ hai Tuấn Hải chấn thương.

Cầu thủ đã động viên nhau để chiến đấu. Chúng tôi có những khó khăn khi phải chịu penalty ở thời điểm cuối hiệp một. Tôi tôn trọng quyết định trọng tài. Hiệp hai Indonesia chơi vô cùng quyết liệt, nhưng chúng tôi cũng đã thích ứng, tạo ra được một số cơ hội song đã không thể tận dụng.

"Tôi không hối tiếc dù thua trận"

Nhà cầm quân người Pháp khẳng định: “Dù chúng tôi thua trận, tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ, cố gắng 100% cho tới giây cuối cùng. Với tôi, họ đã giữ được niềm tin. Trong bóng đá luôn có kẻ thắng người thua, nhưng khi đã nỗ lực hết sức mình thì không có gì phải hối tiếc hay cúi đầu cả. Tôi sẵn sàng thua trận, tôi không hối tiếc vì kết quả, chúng tôi đã cố gắng trước một đối thủ mạnh”.

Indonesia nay đã mạnh hơn trước

"Kỳ thực chúng tôi không thể so sánh với những trận trước. Indonesia hiện nay khác với Indonesia chúng tôi đã đối đầu ở AFF Cup hay SEA Games trong quá khứ. Rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn.

Indonesia sở hữu một đội hình chất lượng hơn hẳn. Họ có sự bổ sung những cầu thủ từ châu Âu. Trận đấu hôm nay rõ ràng khó khăn hơn so với trước đây.

Đây là trận đấu tốt, một trận chất lượng. Kết quả được định đoạt bởi một tình huống penalty, một sai số nhỏ trong vòng cấm. Đây là một chi tiết nhỏ đã ảnh hưởng đến đội", HLV Troussier phân trần.

"Tôi thất vọng vì kết quả"

HLV Troussier khẳng định: "Tôi thất vọng vì thất bại này. Kết quả hôm nay khiến đội hầu như không thể đi tiếp. Dẫu sao vẫn còn trận cuối, toàn đội vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm. Chúng tôi không được phép từ bỏ mà phải chiến đấu trong mọi tình huống. Tôi hài lòng hiệp hai, nhất là về tinh thần. Cầu thủ đã chiến đấu, dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống 11m.

Thực tế, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực kiếm bàn thắng. Toàn đội cũng chơi đầy cố gắng trong các tình huống bị phản công, để hàng thủ vẫn cân bằng. Dù thua trận nhưng một số cầu thủ đã thể hiện tốt, vượt ngưỡng. Đây là điểm mà tôi ghi nhận".

Indonesia nay đã mạnh hơn trước

"Kỳ thực chúng tôi không thể so sánh với những trận trước. Indonesia hiện nay khác với Indonesia chúng tôi đã đối đầu ở AFF Cup hay SEA Games trong quá khứ. Rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn.

Indonesia sở hữu một đội hình chất lượng hơn hẳn. Họ có sự bổ sung những cầu thủ từ châu Âu. Trận đấu hôm nay rõ ràng khó khăn hơn so với trước đây.

Đây là trận đấu tốt, một trận chất lượng. Kết quả được định đoạt bởi một tình huống penalty, một sai số nhỏ trong vòng cấm. Đây là một chi tiết nhỏ đã ảnh hưởng đến đội", HLV Troussier phân trần.

"Tôi thất vọng vì kết quả"

HLV Troussier khẳng định: "Tôi thất vọng vì thất bại này. Kết quả hôm nay khiến đội hầu như không thể đi tiếp. Dẫu sao vẫn còn trận cuối, toàn đội vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm. Chúng tôi không được phép từ bỏ mà phải chiến đấu trong mọi tình huống. Tôi hài lòng hiệp hai, nhất là về tinh thần. Cầu thủ đã chiến đấu, dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống 11m.

Thực tế, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực kiếm bàn thắng. Toàn đội cũng chơi đầy cố gắng trong các tình huống bị phản công, để hàng thủ vẫn cân bằng. Dù thua trận nhưng một số cầu thủ đã thể hiện tốt, vượt ngưỡng. Đây là điểm mà tôi ghi nhận".

Đội tuyển Nữ Việt Nam tại World Cup 2023: Hành trình tận hiến đầy khiêm nhường, và cũng thật vẻ vang!
Chúng ta sẽ có những định nghĩa rất khác nhau về thành công, nhưng nói về những “bông hồng” này, kể cả khi chưa chạm tay vào bất kỳ chiếc cúp nào, chúng ta vẫn có thể tự hào về họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Theo Ngọc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề U23 Việt Nam