Nhiều đêm liền chồng từ chối "yêu", tôi nghi ngờ ngoại tình, anh thú nhận tôi mới thấy mình vô tâm

Chi Chi - Ngày 08/04/2023 19:00 PM (GMT+7)

Những tưởng vấn đề nằm ở chồng hay ở tôi nhưng sự thật khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

Là người phụ nữ hiện đại, tôi luôn tìm hiểu rất nhiều bí quyết để giúp giữ lửa hôn nhân sau khi lấy chồng, có con, thậm chí dù có trải qua nhiều áp lực cuộc sống. Với tôi gia đình vẫn là trên hết, tôi luôn đặt chồng và con lên trên hàng đầu nên không bao giờ có ý định ngoài luồng khác. Thế nhưng dạo gần đây tôi luôn thấy bất an ở chính người chồng của mình, từ đó tôi không tin tưởng chính bản thân, luôn tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu.

Căn bản là vợ chồng tôi sau khi kết hôn, thậm chí là sau khi sinh con trai, chuyện vui vẻ, yêu đương diễn ra vẫn rất tốt. Thế nhưng kể từ sau khi tách cậu con trai 4 tuổi sang ngủ phòng riêng, vợ chồng tôi ngủ phòng riêng thì chồng tôi lại như một người khác vậy, ngại đụng chạm với vợ với vài lý do vớ vẩn như anh mệt, mai phải đi làm sớm hay để hôm khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ròng rã suốt 1 tháng liền dù cho tôi ngày ngày tẩm bổ cho anh hay thay đổi chính bản thân mình trở nên trông quyến rũ hơn anh cũng không hề đoái hoài. Thậm chí tôi còn thay toàn bộ ga giường mới, đặt 1 chiếc váy ngủ sexy hơn vẫn không lay chuyển được chồng của mình. Tôi đã nghĩ chả nhẽ người chồng mà mình vẫn tin tưởng đã "ăn nem" ở ngoài nên về nhà chán vợ. Vào buổi đêm hôm đó, tôi quyết tìm ra sự thật.

Dưới ánh đèn ngủ mờ, tôi mặc một chiếc váy ren mỏng khoét sâu ngực và rất ngắn. Tôi cẩn thận thoa kem dưỡng da, xức nước hoa thơm phức để quyến rũ chồng. Thế nhưng khi anh từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy tôi nằm sẵn trên giường đã lập tức nói:

- Đi ngủ thôi em, mai anh có cuộc họp sớm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Câu nói làm tôi tụt hứng vô cùng nhưng vẫn cố gắng. Tôi nhoài người ôm lấy anh và vuốt ve được một lúc thì anh lại đẩy tôi ra và tắt đèn để đi ngủ. Lúc này tôi bực không chịu được nữa nên đành với tay bật bóng điện cho sáng lên và hỏi chồng:

- 1 tháng nay anh làm sao vậy? Tại sao em luôn cố gắng có khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, hâm nóng tình cảm vợ chồng thì anh lại càng đẩy em ra xa.

Trước câu hỏi của tôi, chồng không nói gì mà chỉ nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ. Thế nhưng tôi biết anh chưa hề ngủ, tôi lại càng tức tối hơn. Tôi càu nhàu:

- Có phải anh có người khác bên ngoài rồi không?

Tôi nhìn chồng nghi hoặc và yêu cầu anh giải thích.

Lúc này, anh lặng lẽ đứng dậy khóa chốt cửa và vào ôm tôi nói ra sự thật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hóa ra vào khoảng 1 tháng trước anh phát hiện đều có 1 ánh mắt nhìn ngó qua khe cửa phòng.

Anh kể thêm:

- Vào một buổi sáng hôm sau khi đang ăn sáng cùng con trai, thằng bé chợt hỏi anh "Sau tối nào hai bố mẹ cũng làm gì thế, bố bắt nạt mẹ à?". Anh khá bất ngờ trước câu hỏi của con nhưng anh trả lời rằng "không, bố không bắt nạt mẹ đâu" nhưng có vẻ thằng bé không tin nên nói rằng "Con không muốn làm mẹ đau, bố đừng bắt nạt mẹ nữa. Tối nào con cũng sẽ qua kiểm tra đó, bố mà bắt nạt mẹ là con sẽ báo công an". Anh chưa biết phải giải thích thêm cho con như thế nào để con hiểu nên từ đó đến giờ anh mới như vậy.

Nghe anh nói tôi cũng hốt hoảng vì hóa ra tôi vô ý quá. Bây giờ, hai vợ chồng tôi phải tìm cách giải thích cho con.

Tâm sự từ độc giả annhien...@gmail.com

Quan hệ sau khi có con là điều cần thiết đối với các cặp vợ chồng. Tuy nhiên lúc này nhiều cặp đôi thường bắt gặp phải các tình huống tương tự như trên và lúng túng không biết trả lời con như thế nào. Nhiều người chọn cách tránh né, thậm chí còn quát nạt lại con. Những phương án đó đều không được khuyến khích.

Thay vào đó, bố mẹ có thể nhẹ nhàng đáp con rằng: "Con trai, bố và mẹ không phải đang chơi trò cưỡi ngựa/ không phải bố đánh mẹ/không phải bố bắt nạt mẹ. Và con cũng không thể tham gia vào việc này. Lí do là vì cha mẹ đang chơi một trò chơi mà chỉ dành cho những người là vợ chồng. Trò chơi này chỉ dành cho những người đã kết hôn và phải trưởng thành mới được phép làm điều này. Bố và mẹ đã kết hôn, bố và mẹ cũng yêu nhau nên sẽ cùng nhau chơi trò này. Vì thế con phải đợi khi nào lớn và kết hôn mới có thể cùng đối tác chơi trò này con nhé”.

Bên cạnh đó cần lưu ý:

Không lảng tránh các vấn đề của con

Trong vài năm qua, một vụ án liên quan đến việc quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên diễn ra rất nhiều.  Khi cảnh sát bắt giữ, thậm chí chính những bạn trẻ này cũng không hề biết là mình vừa làm sai, làm một điều xấu. Họ chỉ nghĩ đơn giản là đang “chơi một trò chơi” cùng với bạn bè của mình. Một phần lỗi gây ra tư tưởng này là bởi sự giáo dục của cha mẹ dành cho con cái về vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục. Chính vì những giải thích không rõ ràng, đánh lừa của bố mẹ dẫn đến việc tư duy của trẻ không nhận thức đúng và hành động sai lầm.

Khi trẻ em tò mò, đặt những câu hỏi về giới tính, trước tiên cha mẹ không nên tránh và lừa dối trẻ. Ví dụ, một số trẻ có câu hỏi: “Con sinh ra từ đâu vậy ạ?”, một số cha mẹ sẽ trả lời: “À, mẹ nhặt con ở thùng rác”. Nó vô hình chung làm trẻ không hề hiểu quy trình của một đứa trẻ ra đời.

Khi trẻ có những câu hỏi này, nghĩa là trẻ có sự tò mò. Sự chần chừ và lừa dối của bố mẹ sẽ đóng một vai trò trong việc củng cố sự tò mò của trẻ. Do đó, cha mẹ nên thẳng thắn và không né tránh sẽ phù hợp hơn khi tiến hành giáo dục tích cực cho con cái của họ.

Nhiều đêm liền chồng từ chối amp;#34;yêuamp;#34;, tôi nghi ngờ ngoại tình, anh thú nhận tôi mới thấy mình vô tâm - 4

Bố mẹ không nên có sự thân mật thái quá trước mặt các con để hạn chế những tò mò của các con về chuyện người lớn (ảnh minh họa)

Giáo dục một cách thích hợp

Ngày nay, cả trường học và gia đình đều rất chú trọng đến việc giáo dục sức khỏe thể chất của trẻ em. Bố mẹ nên có cách tiếp cận đúng đắn trong việc giáo dục con cái theo độ tuổi. Ví dụ, khi một đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi, cha mẹ có thể nói với đứa trẻ bằng cách đọc một cuốn sách tranh và kể một câu chuyện: Làm thế nào bạn được sinh ra? Bố mẹ có thể giải thích: Bố và mẹ rất yêu nhau. Bố gieo hạt giống tình yêu vào bụng mẹ. Rồi hạt giống lớn lên từ từ. Con được sinh ra từ mẹ trong bụng. Con là kết tinh của tình yêu giữa cha và mẹ.

Nếu trẻ đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên tập trung hơn vào kiến ​​thức chuyên môn khi giáo dục con cái. Nói cho trẻ biết các cơ quan trong cơ thể chúng ta có gì và chúng ta nên chú ý đến vệ sinh thân thể như thế nào. Nhờ đó, đứa trẻ sẽ nhận thức đúng về bản thân mình và hiểu hơn về giới tính.

Cho trẻ ngủ riêng

Khi trẻ đã đủ lớn mà vẫn phải ngủ với bố mẹ, sự phụ thuộc này không có lợi cho sự phát triển độc lập của trẻ. Mặt khác, trẻ em đang lớn lên, cho dù là cha và con gái, hay mẹ và con trai thì đều nên tránh không ngủ cùng nhau. Điều này có lợi hơn cho sự phát triển nhận thức về giới của trẻ em rằng "nam và nữ là khác nhau".

Khi trẻ bắt đầu từ 3 tuổi, chúng đã có nhận thức về giới tính. Do đó, Bố mẹ không nên có thành kiến ​​với giáo dục giới tính và giúp trẻ thiết lập nhận thức về giới tính càng sớm càng tốt.

Con hỏi Sao bên dưới mẹ màu đen còn con thì không?, người mẹ đáp chuẩn như chuyên gia khuyên
Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn các kiến thức giáo dục giới tính để trả lời khi con hỏi.

Dạy con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con