Cho con bú vẫn trang điểm, nàng dâu bị mẹ chồng nói "Không xứng làm mẹ"

Lam Giang - Ngày 23/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bà ném về phía con dâu những câu nói: “Khi nào cô dọn dẹp hết cái đống trên mặt hãy động vào cháu tôi”.

Đa phần phụ nữ đều rất thận trọng trong thời kỳ mang thai. Họ không đi giày cao gót, không dám trang điểm với hi vọng con sẽ được sinh ra khỏe mạnh. Thế nhưng sau khi sinh con nhiều chị em mới vỡ lẽ “cơn ác mộng” của mình chưa dừng lại ở đó. Ngay cả khi đứa trẻ đã chào đời thì cũng có vô số những “luật bất thành văn” khiến các bà mẹ phải thốt lên: “Chao ôi, làm mẹ thật không hề đơn giản”. Câu chuyện của người mẹ trẻ dưới đây là một ví dụ. 

Lan Lan là một bà mẹ trẻ sinh năm 1995. Cô vừa hạ sinh công chúa nhỏ cách đây vài tháng. Suốt thời gian mang bầu, cô đã phải kiêng cữ nhiều cái, không dám trang điểm vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Sau quãng thời gian ở cữ như giam lỏng, cuối cùng cô cũng có một hôm được ra ngoài chơi với bạn. Người mẹ trẻ định đi chơi với bạn một chút cho thoải mái. Có ai ngờ, sau khi về, mẹ chồng cô bất ngờ tới chơi thăm cháu. 

Vừa nhìn thấy con dâu, bà quét ánh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này, bà giận tím mặt và bắt đầu quát tháo: “Ai cho cô trang điểm, lai còn làm móng tay nữa. Cô có còn là mẹ nữa không? Cô không hiểu làm mẹ phải như thế nào à?”

Cho con bú vẫn trang điểm, nàng dâu bị mẹ chồng nói amp;#34;Không xứng làm mẹamp;#34; - 1

Người mẹ trẻ trang điểm khi vẫn còn cho con bú đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Nghe tiếng bà quát lớn, đứa trẻ bắt đầu khóc. Lan Lan muốn vào ôm con nhưng bị mẹ chồng ngăn cản lại. Bà ném về phía con dâu những câu nói: “Khi nào cô dọn dẹp hết cái đống trên mặt đi thì hãy động vào cháu gái tôi”. Nghe những lời mẹ chồng nói, nhìn thái độ của bà, Lan Lan cảm thấy tủi thân và đau khổ vô cùng. Cô tự hỏi bạn thân: “Rốt cuộc tôi đã làm gì sai ư? Tôi không xứng đáng làm mẹ sao?”

Thực ra câu chuyện của Lan Lan chỉ là một trong số rất nhiều những tình huống mà các bà mẹ gặp phải. Hiện tại vẫn có những quan niệm trong quá trình nuôi con mà không phải ai cũng hiểu đúng.

Không thể trang điểm khi cho con bú

Câu trả lời của bác sĩ: Nếu bạn đặt câu hỏi này đối với bác sĩ, các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên ít hoặc không trang điểm trong thời gian cho con bú.

Nhưng bản chất của vấn đề này không phải ở chỗ vì trang điểm là sử dụng hóa chất, hóa chất đó sẽ ngấm vào cơ thể sản phụ, biến thành sữa mẹ độc và có hại cho trẻ. Trên thực tế, các bác sĩ khuyên nên hạn chế trang điểm là bởi vì khi còn cho con bú, trẻ tiếp xúc gần với mẹ, nếu người mẹ trang điểm, trẻ có thể vô tình chạm tay vào. Một số trẻ có làn da nhạy cảm có thể bị dị ứng với mỹ phẩm, một số khác có tật mút tay có thể vô tình đưa hóa chất vào trong cơ thể. 

Cho con bú vẫn trang điểm, nàng dâu bị mẹ chồng nói amp;#34;Không xứng làm mẹamp;#34; - 2

Các bác sĩ khuyên nên hạn chế trang điểm là bởi vì khi còn cho con bú, trẻ tiếp xúc gần với mẹ, nếu người mẹ trang điểm, trẻ có thể vô tình chạm tay vào. (Ảnh minh họa)

Do đó, với tình huống này, các bà mẹ cho con bú cần hiểu đúng bản chất như sau: Khi cho con bú, mẹ có thể trang điểm khi cần nhưng lưu ý không được để con chạm tay vào. Khi chọn mỹ phẩm cũng nên chọn mỹ phẩm có thành phần thiên nhiên. Nếu không quá cấp thiết, chỉ nên sử dụng kem dưỡng ẩm và chống nắng là đủ. 

Không nhuộm tóc, uốn tóc khi cho con bú

Câu trả lời là: Các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể nhuộm tóc, uốn tóc!

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng thuốc nhuộm, thuốc làm tóc có hại cho cơ thể con người chúng ta, đặc biệt là phenylenediamine và ethanolamine có trong thuốc, Nhưng điều đáng nói là ở chỗ, những chất này hoàn toàn không đi vào sữa mẹ.

Gợi ý cho các bà mẹ: Khi chọn thuốc nhuộm tóc, uốn tóc, nên chọn loại có thương hiệu, có nguồn gốc thực vật, không để bé chạm vào tóc sau khi vùa lòng xong vì lượng thuốc dư thừa còn vương lại có thể khiến bé bị dị ứng. 

Không được sơn móng tay khi đang cho con bú

Câu trả lời của các bác sĩ là: Bạn có thể làm móng tay khi cho con bú nhưng không nên làm, đặc biệt là làm ở nhà. 

Việc có thể làm móng tay là bởi vì những hóa chất có trong sơn móng tay không hề đi vào sữa mẹ. Tuy nhiên việc sơn móng lại có thể ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc trẻ. Cụ thể, hạt trang trí, nhũ, lớp sơn có thể bong ra, rơi vào thức ăn của trẻ. 

Cho con bú vẫn trang điểm, nàng dâu bị mẹ chồng nói amp;#34;Không xứng làm mẹamp;#34; - 3

Hạt trang trí, nhũ, lớp sơn trên móng tay có thể bong ra, rơi vào thức ăn của trẻ  (Ảnh minh họa)

Lời khuyên dành cho các bà mẹ là nếu bạn thực sự thích nghệ thuật vẽ mõng, hãy chọn một cửa hàng chuyên nghiệp, có loại sơn móng cho bà bầu, chọn loại sơn chất lượng, đảm bảo. Bạn không nên chọn đính đá hay nhũ. Các mẹ cũng không nên sơn móng tay tại nhà vì những loại ta mua là loại thông thường, dễ gây kích ứng, dễ rơi ra, rất nguy hiểm cho những bà mẹ cần chuẩn bị thức ăn.

Không thể tập thể dục khi cho con bú

Câu trả lời từ bác sĩ: Có thể!

Nhiều mẹ không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào thân hình của mình trở nên béo phì sau khi sinh nhưng họ lại không dám tập thể dục sẽ là cho sữa bị chua. Nhưng theo nghiên cứu, tập thể dục nhịp điệu sẽ không làm tăng axit lactic trong sữa mẹ. Còn tập yếm khí tuy có làm tăng nồng độ axit lactic trong sữa mẹ nhưng thời gian kéo dài không lâu, chỉ cần bạn nghỉ ngơi một lúc là có thể trở lại bình thường. 

Lời khuyên: Bạn có thể tập thể dục trong thời gian cho con bú, nhưng nhớ quan sát biểu hiện của con khi con bú. Nếu thấy con khó chịu, hãy tạm dừng. Bạn nên cho con bú sau khi tập thể dục khoảng 2h.

Không được xịt nước hoa

Câu trả lời của bác sĩ: Đúng là như vậy! 

Mặc dù bạn có thể làm tóc, trang điểm nhưng lại không nên xịt nước hoa. Nguyên nhân là bởi thành phần của nước hoa không ai có thể chắc chắn được. Hầu hết nước hoa được chiết xuất từ hóa học, một số trong đó có thành phần độc hại và các phân tử nước của nước hoa đi vào khoang mũi bé có thể khiến bị dị ứng. Một số bé sẽ bị dị ứng niêm mạc mũi, trường hợp nặng sẽ gây ra bệnh hen suyễn. Vì vậy, vì sức khỏe của bé, mẹ không nên xịt nước hoa!

Mỹ nhân Việt để lộ ngực trần cho con bú: Người được khen hết lời, người bị chê nhạy cảm
Cùng thực hiện thiên chức của người mẹ nhưng Mai Thỏ lại không được khen ngợi như Lan Phương hay Huyền Baby.
Lam Giang (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ