U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình

Ngày 30/10/2019 12:59 PM (GMT+7)

Mặc dù là một nghệ sĩ đảm nhận nhiều vị trí, giữ nhiều vai trò quan trọng nhưng Đức Hải vẫn luôn là người đàn ông của gia đình, quan tâm chăm sóc vợ con.

Nghệ sĩ Đức Hải là một cây hài nổi tiếng cả nước từng ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nhắc đến nam nghệ sĩ, mọi người luôn dành sự trân trọng nhất bởi mặc dù là một nghệ sĩ đảm nhận nhiều vị trí, giữ nhiều vai trò quan trọng nhưng anh luôn thân thiện, cởi mở và hài hước. Đặc biệt, nam nghệ sĩ luôn là người đàn ông đảm của gia đình, quan tâm chăm sóc vợ con.

Hiện nay, anh đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên bà xã kém 18 tuổi và 4 “cục cưng”: chị gái cả Hải My (17 tuổi) và cặp sinh 3 Đức Huy, Hoàng My, Hà My (15 tuổi). Hàng ngày dẫu bận rộn thế nào, anh cũng cố gắng dành thời gian để cùng vợ chăm sóc, dạy dỗ, đưa các con đi học từ bé đến tận bây giờ.

Đối với các con, anh Hải luôn dành những từ ngữ vô cùng đáng yêu, dí dỏm và thú vị khi nhắc về. Anh bảo đó là những đứa trẻ rất thông minh và bản thân tự hào với thành tích học tập giống y gen bố.

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 1

Tổ ấm nhỏ gia đình nghệ sĩ Đức Hải. 

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 2

Xin chào nghệ sĩ Đức Hải, không biết hiện tại một ngày của ông bố 4 con diễn ra như thế nào?

Xin chào quý báo! Bình thường thì 5h sáng mình dậy chuẩn bị mọi thứ cho các con đi học, tranh thủ làm việc nhà.

6h mình đưa các con đi học, sau đó uống cà phê, ăn sáng lúc 6h45.

7h30 mình đến trường hoặc giải quyết một số việc nếu hôm đó không có công việc ở trường vì một tuần chỉ có 4 ngày mình phải tới trường thôi.

16h20 mình lại đón các con. Nếu mình hoặc mẹ và bà các cháu bận phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe ôm.

17h15 sau khi đưa các con đi học thêm đến 19h10 hoặc 21h30, mình phải đến đón con.

Thứ 7 mình rảnh hơn một chút.

Ngày chủ nhật mình lại bận rộn sáng đưa các con đi học nhạc. Sau đó con trai đi đá bóng, chiều học võ thì đi xe ôm.

Đến tối chủ nhật mình đưa các con đi học tiếng Anh. Nếu mình đi diễn tại sự kiện thì mẹ và bà ngoại hoặc các “đệ tử” đi đón. Lâu lâu mình cũng dành thời gian đi hẹn hò anh em nhậu giảm “xì choét”. (Cười)

Có vẻ guồng quay cuộc sống của anh khá "kín" nhỉ. Anh có thấy mình lấy vợ đẻ con muộn như thế là mệt không?

Đối với mình việc lấy vợ không bao giờ là muộn. Mình lấy vợ đẻ con ở tuổi đó là bình thường, chăm con cũng bình thường. Đôi khi mình thấy quá mệt mỏi nhưng lại vô cùng sung sướng. Kể từ đó, mình sống hướng nội một cách tự nguyện, không hướng ngoại, lông bông, la cà, ảo tưởng, mơ mộng hão huyền “dở hơi ăn cám lợn nữa”. (Cười)

Vậy, hình ảnh nghệ sĩ Đức Hải là ông bố bỉm sữa chăm 4 con mấy năm trước là như thế nào, anh còn nhớ?

Lúc sinh 3 khi các con còn nhỏ mình là người đàn ông bận bịu và tháo vát nhanh nhẹn nhất hành tinh đấy.

Ở ngoài đời mình cực đơn giản, quần sóc, dép tổ ong lượn khắp phố phường. (Cười)

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 3

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 4

Nghệ sĩ Đức Hải trên sân khấu và đời thường khác hẳn nhau. 

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 5

Người ta nói nuôi con đàn dễ lắm, còn với vợ chồng anh phải xoay sở ra sao khi nuôi 4 bé tốn kém về kinh tế, tiền sữa bỉm, ăn uống rồi cả học hành?

Nuôi con không đơn giản đâu. Ai đó chưa vợ hay chưa chồng cần lưu ý điều này nhé. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần và vật chất vững vàng để bước vào tâm thế mới, tâm thế đảo lộn mọi tình huống có thể.

Hiện nay, các con nhà mình đều học trường công và học rất giỏi. Mình kiếm tiền khá oách, bằng chuyên môn, bằng vận dụng quan hệ xã hội, có cả kinh doanh, đầu tư nhiệt, thuỷ điện... Mình cũng có vài cái nhà cho thuê. Bà xã mình là luật sư, giáo viên tiếng Anh lương cũng khá ổn.

Anh nói các bé nhà mình học rất giỏi?

Đúng. 4 bạn nhà mình đều rất thông minh. Vì có gen bố nên các con học giỏi lắm. (Cười)

Con gái đầu Hải My học lớp 11 điểm trung bình 9,3, học lực giỏi. Con trai Đức Huy học lớp 9 năm ngoái đứng đầu top 10 khối 8 với điểm tổng các môn đạt 10. Còn 2 con gái Hoàng My và Hà My trong cụm sinh 3 học không thua kém gì cả đâu nhé.

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 6

Bảng điểm học tập khủng của con gái lớn Hải My và con trai Đức Huy. 

Vậy chắc hẳn vợ chồng anh đã rất đầu tư trong việc dạy con và định hướng nghề nghiệp?

Các con mê học và nhà mình chưa định hướng nghề nghiệp cho các con vì còn nhỏ lắm.

Hiện nay, cả 4 bạn mình đều cho học trường công. Vợ chồng mình cũng tâm sự chia sẻ với các con như những người bạn. Tuy nhiên, vợ chồng mình cũng có giới hạn vì thật sự tuổi các con tư duy, suy nghĩ chưa chín.

Anh chị có gặp khúc mắc khi nuôi dạy con không, thưa anh?

Trong việc dạy con giữa vợ chồng có đôi lúc khác biệt chứ.Tuy nhiên vợ chồng mình luôn phải hợp tác với nhau trong cách nuôi dạy con mỗi ngày. Vợ chồng mình không mong muốn gì hơn là các con khoẻ mạnh và phát triển toàn diện. Đó là những món quà vô giá của các con dành cho bất kỳ ông bố bà mẹ nào.

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 7

Con gái lớn của nghệ sĩ tên là Hải My.

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 8

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 9

Các con anh đều sở hữu thành tích học tập khủng. 

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 10

4 bé đang độ tuổi teen, đâu là rắc rối lớn nhất của các con khiến anh đau đầu? Đó có phải là vấn đề giáo dục giới tính không?

Vợ chồng mình và các con trao đổi khá bình đẳng, hơn nữa vấn đề giới tính nhà trường đã trang bị cho các con từ hồi lớp 5 nên vợ chồng mình cũng không khó để trao đổi về việc này.

Theo mình, ở tuổi này bọn trẻ nói chung đang dậy thì, muốn "thành công" thì bố mẹ phải lắng nghe và hết sức bình tĩnh phân tích, trao đổi, khuyên bảo...

Kinh nghiệm nuôi dạy con của mình chỉ ra rằng nếu con có gì sai thì chắc chắn 5-10 phút sau con sẽ chủ động "nịnh nọt, chờn vờn" để xin lỗi. Vì vậy, tại sao phải căng thẳng, quyết liệt đi đến tận cùng ngay và luôn? Mình cứ "nhẹ nhàng em đẩy xe hàng" rồi hàng cũng đến đích. (Cười)

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 11

U60 Đức Hải tất bật chạy “sô” đưa con đi học, nhìn bảng điểm 4 con ai cũng giật mình - 12

Gia đình nhỏ của anh. 

Người ta nói càng lớn, tình cảm của các con với bố mẹ càng xa cách, anh làm thế nào giữ tình cảm giữa bố với các con, nhất là khi nghề diễn phải đi công tác nhiều?

Càng lớn dần càng xa cách là đương nhiên và đó là quy luật. Thậm chí không lâu nữa các con để ý đến ai đó hoặc sẽ chớm yêu...

Mình hiểu trước sẽ không phải giật mình bất thình lình. Mình sẽ càng phải tranh thủ gần con nhiều hơn, chăm sóc con nhiều hơn kẻo rồi ân hận. Đến bây giờ, mình ôm hôn con là "hơi khó" và phải "xin phép" rồi nhá. Mình hơi đau nhẹ.

Hiện nay, 4 bạn dành tình cảm cho bố mẹ như thế nào?

Các con luôn nói với bố mẹ rằng “yêu bố mẹ nhất trên đời”. Vào những ngày lễ, các con thường vẽ những bức tranh theo chủ đề. Dù không đẹp lắm nhưng ngập tràn ý nghĩa. Đặc biệt là các bạn bao giờ cũng giấu đến phút cuối để gây sự bất ngờ cho bố mẹ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

40 tuổi mới lấy vợ, nghệ sĩ Đức Hải phải chuyển việc để kiếm tiền nuôi 4 con
Chưa kịp vui mừng khi hay tin vợ mang bầu đôi, nghệ sĩ Đức Hải bỗng lo "hụt hơi" vì bác sĩ nói: còn 1 bé nữa.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con