4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công

Triết Khải - Ngày 29/05/2021 16:05 PM (GMT+7)

Hồ Ngọc Hà có nhiều phương pháp nuôi con đáng học hỏi để giúp cặp sinh đôi phát triển trọn vẹn.

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà là một trong những “mẹ bỉm sữa” nổi tiếng nhất hiện nay. Trên mạng xã hội, những hình ảnh về cặp song sinh đẹp như thiên thần là Leon - Lisa phủ sóng rộng rãi với nhiều lời khen ngợi về vẻ đáng yêu và tính cách lém lỉnh của mỗi bé.

Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn được khen là khéo chăm con khi 2 bé phát triển vượt trội về thể chất. Hiện tại, Leon và Lisa mới hơn 6 tháng tuổi nhưng đã ngồi rất vững và bắt đầu mọc răng.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 1

Cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Hồ Ngọc Hà hiện tại, nhất là từ khi sinh con đôi cho Kim Lý.

Sinh con đôi nhưng Hồ Ngọc Hà may mắn có sự hỗ trợ từ ông xã Kim Lý và phía ông bà ngoại nên cuộc sống “bỉm sữa” của cô không vất vả. Theo chia sẻ gần đây, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đã học cách phân bổ thời gian để vừa chu toàn vai trò làm mẹ, vừa có thể đảm trách công ty. 

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 2

Hồ Ngọc Hà vừa dành thời gian cho công việc, vừa lo được cho chồng con.

Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Thời gian mùa dịch, những ngày không có show là những ngày bình thường, Hà sẽ đi ngủ vào 9h tối và thức dậy lúc 5h sáng. Đó cũng là giờ các bé đón ban mai. Hà sẽ bắt đầu bằng việc massage cho các con, vừa vuốt ve vừa trò chuyện, sau đó cho các con đi tắm, rồi ăn sáng, chơi một lúc nữa thì ru các con ngủ. Khi con ngủ, Hà tập yoga và gym, khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn của riêng mình.

Sau đó, Hà lên công ty để họp hành, xử lý công việc rồi trưa lại về nhà chăm con, chơi với con. Rồi chiều tối sẽ lại ra ngoài để giải quyết công việc nhưng cũng sẽ trở về sớm với con.

Còn những ngày đi hát hay đi quay hình mà về muộn thì cũng thật may là ở nhà có anh Kim Lý và các bà, các dì luôn thay mình chăm em. Nói chung Hà luôn chủ động được thời gian của mình nhờ cách sắp xếp thời gian biểu khoa học và không có gì phải cố gắng để cân bằng”.

Ngoài ra, cô còn chia sẻ nhiều điều về việc dạy con khi nhìn vào hành trình trưởng thành và phát triển của quý tử đầu lòng Subeo.

Ôm ấp và hôn các con thật nhiều để cảm nhận tình yêu của bố mẹ.

Lần thứ hai nuôi con sau sinh, Hồ Ngọc Hà thay đổi rất nhiều về cách chăm sóc và dạy dỗ. Nếu lúc trước sinh cậu cả Subeo, cô để quý tử phát triển bình thường, học cách chăm con từ mẹ ruột thì khi Leon - Lisa chào đời, cô nghiên cứu sách vở và dạy con khoa học hơn trước rất nhiều. Cô khẳng định: “Tính mình kỹ mà, nên làm gì cũng kỹ cả. Nuôi dạy con càng phải kỹ hơn”.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 3

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà gần gũi Leon và Lisa rất nhiều trong quãng thời gian đầu đời của bé.

Ngay cả những quan điểm gần gũi con cái, Hồ Ngọc Hà cũng tìm hiểu rất kỹ. Nhiều ý kiến cho rằng việc bố mẹ ôm ấp con từ bé sẽ dần tạo tính cách ỷ lại, chiều hư con nhưng với “nữ hoàng giải trí”, cô suy nghĩ ngược lại: “Hà quan tâm tới việc dạy con trở thành một người tốt, chứ không cần phải quá quy tắc để trở thành những người cứng nhắc”.

Cô giải thích rõ: “Có những trường hợp nuôi con, để con lăn lóc và con tự trưởng thành hoặc cũng có những trường hợp đẻ con, các bé đó luôn được yêu thương, cha mẹ thường xuyên ôm ấp hôn hít. Hà và Kim Lý theo trường phái thích ôm ấp và hôn hít các con. 

Đồng ý là không phải lúc nào chúng tôi cũng ôm hôn con mãi như thế, nhưng những khi đi làm về, việc đầu tiên chúng tôi làm là ôm các con vào lòng, hôn các con thật nhiều để các con cảm nhận hơi ấm tình yêu thương từ cha mẹ. Hà nghĩ rằng một đứa trẻ được yêu thương thật nhiều mới biết cách để yêu thương người khác. Một đứa trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi càng là thời điểm cần được vỗ về, ấp ủ nhất từ cha mẹ”.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 4

Hà Hồ từng chia sẻ điều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày là dành thời gian ôm hôn và chơi đùa với các con.

Làm mẹ thông minh là biết để con tuân thủ nề nếp, mẹ tôn trọng sở thích của con

Từ lần sinh nở đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đã trở thành một bà mẹ thông minh để hiểu được tâm lý và sự thay đổi trong tính cách của con.

Nữ ca sĩ trải lòng: “Nếu là 1 người mẹ thông minh, mình sẽ hiểu tính cách của con mình như thế nào, để biết lúc nào mình cần nghiêm khắc, lúc nào nên chiều chuộng. Cảm xúc của con người cũng cần được điều khiển một cách nghệ thuật chứ không phải như một con robot được cài đặt vài chế độ mặc định. Nếu bạn chọn là một người mẹ nghiêm khắc, lúc nào bắt con cũng phải nghe lời, phải sợ mình thì đến 1 lúc nào đấy nó sẽ nổi loạn để thoát ra khỏi vòng cương tỏa. Nhưng nếu chiều chuộng quá mà không có nguyên tắc thì con sẽ dựa dẫm, ỷ lại, đòi hỏi vô độ.

Riêng Hà, Hà chọn chiều con một cách có nguyên tắc. Có những nề nếp các con phải tuân thủ, còn lại Hà tôn trọng sở thích, cá tính của con”.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 5

Ngoài việc để con phát triển tự nhiên, vợ chồng Hồ Ngọc Hà còn bắt đầu áp dụng cách dạy khoa học, tuân thủ cuộc sống gia đình.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 6

Leon và Lisa đang phát triển rất khoẻ mạnh, được cư dân mạng "săn đón" vì những hình ảnh đáng yêu.

Cô thừa nhận luôn chiều chuộng Subeo, nhưng sẽ thường lắng nghe chia sẻ, góp ý và giải thích những điều để con hiểu từ bé. “Trước đây Hà định hướng Subeo học piano, nhưng cậu bé không muốn học nên đành dừng lại không tiếp tục nữa, dù Subeo là một cậu bé rất có năng khiếu học piano. Sau đó Subeo lựa chọn cho mình sở thích khác, bộ môn khác để học, mình cũng tiếp tục lắng nghe và cho phép con học. Rồi lại trải nghiệm rồi mới thấy không hợp lại phải dừng lại.

Nhưng bây giờ Subeo lại bộc lộ được thế mạnh của mình là hội họa, vì cậu bé vẽ rất đẹp nên Hà và Kim Lý vừa khích lệ, lại vừa dùng chiêu “bắt ép” để hướng con theo đuổi lâu dài với bộ môn khi biết đó đã là thế mạnh của con mình” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 7

Nhìn từ cách phát triển của Subeo khi được mẹ khơi gợi nhiều khả năng, Hồ Ngọc Hà tin rằng sự khéo léo của mình sẽ giúp các con sớm nhận thấy năng khiếu của bản thân.

Đây cũng sẽ là cách mà cô cố gắng định hướng cho Lisa và Leon. Khi nhìn thấy năng khiếu, khả năng của các con là gì, cô sẽ vừa định hướng khéo léo vừa cổ vũ, động viên để các con được làm điều mình yêu thích và tỏa sáng bởi chính thế mạnh, năng khiếu đó.

Cứng rắn dạy con nhưng không “nổi điên”, đánh đập hù doạ 

Suốt quá trình chăm sóc Subeo, Hồ Ngọc Hà thừa nhận có đôi lúc phải “nổi điên” nhưng chỉ dừng ở mức nói lớn tiếng so với bình thường, chứ chưa từng đánh đập hay hù doạ quý tử. “Con trai thường không để tâm nên mình làm mẹ phải thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những lúc đấy thì mình cần nghiêm túc, cứng rắn hơn 1 chút để chỉ cho con biết con sai ở điểm gì, việc mình nhấn mạnh là để cố gắng chỉ dẫn con để con không lặp lại lỗi lần nữa” - cô nói.

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 8

Nữ ca sĩ khẳng cô chưa từng đánh Subeo, đôi lúc "nổi điên" cũng chỉ lớn tiếng dạy con.

Không chỉ thế, với độ tuổi “dở dở ương ương” của Subeo, Hồ Ngọc Hà hiểu con rất cần những cuộc trò chuyện cởi mở như những người bạn. Cô cho rằng nếu người mẹ cứ la hét và tạo áp lực cho con thì cậu bé sẽ thu mình lại và không muốn chia sẻ cuộc sống của bản thân với bất kỳ ai.

Như cái cây muốn lớn nhanh cần được che chắn khi non nớt, sự từ tốn dịu nhẹ sẽ làm con trở nên mạnh mẽ, tự tin. Nên với Hà, dù là việc gì, từ dạy dỗ cho đến chăm sóc con ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ, tắm gội…, chúng ta đều cần phải từ tốn, dịu nhẹ, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn” - nữ ca sĩ giải thích.

Không cho con chưng diện hàng hiệu từ bé, tập tính tiết kiệm từ nhỏ

Bận rộn với công việc nhưng Hồ Ngọc Hà luôn ưu tiên việc chăm sóc các con lên hàng đầu, từ việc massage, tắm, vệ sinh cá nhân cho các con mỗi sáng, cho đến cách lựa đồ để các con mặc. Có lần, cô chia sẻ với cư dân mạng: "Mẹ Hà cũng không muốn tụi con diện đồ quá nhiều vì tụi con không thích, mẹ cũng không thích. Tụi con chỉ thích mặc đồ màu trắng vì lỡ có con muỗi, con rận con gì bám vào mẹ dễ dàng nhìn thấy bắt ra và tụi con nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ hơn".

Khác với nhiều sao Việt cho con mặc hàng hiệu từ bé, bà mẹ ba con lại ưa chuộng và ủng hộ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Cô chia sẻ: "Từ anh Subeo cho đến tụi con thì không ai được mặc đồ hiệu vì mẹ muốn tụi con chỉ nên ăn mặc có gout một cách bình thường cho đúng lứa tuổi và thoải mái nhất có thể. Bọn con không cần "trang trí" cho ba mẹ nhìn "sang hơn". Vì quan niệm trẻ lớn nhanh nên cô cũng chỉ mua những đồ thật cần thiết chứ không phải thích là mua để tránh lãng phí".

4 cách rèn con từ bé của Hồ Ngọc Hà, áp dụng từ Subeo thấy thành công - 9

Cũng vì tư tưởng này mà khi trưởng thành, dù Subeo có bố mẹ giàu có, sinh ra vốn đã ở sẵn vạch đích và là một tiểu thiếu gia nhưng tính tình của cậu nhóc hiền lành, sống tình cảm và rất giản dị.

Hồ Ngọc Hà khoe biệt thự với chồng, nhìn vài món đồ trong nhà đã thấy đẳng cấp sang chảnh
Có thể thấy căn biệt thự triệu đô gia đình Hồ Ngọc Hà mới dọn vào khá đắt tiền, hiện đại qua lời giới thiệu và hình ảnh "nữ hoàng giải trí" mới đăng...
Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con