7 sao nam có con với fan: Trung Dũng không thể gặp con, Lam Trường vẫn hạnh phúc

Triết Khải - Ngày 10/08/2021 16:26 PM (GMT+7)

Nếu như Lam Trường kết hôn và sinh con với fan, thì Ya Suy dính "phốt" thiếu trách nhiệm sau khi có con với người hâm mộ.

Trong showbiz Việt và trên thế giới, những câu chuyện nam nghệ sĩ nổi tiếng có con với người hâm mộ không còn là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, rất ít người sẵn sàng công khai điều này cho đến khi vì nhiều lý do mà bí mật bị "bật mí". Khi thông tin bắt đầu được nhiều người biết đến, mỗi nghệ sĩ nam lại có phản ứng và cách cư xử khác nhau.

Trung Dũng thừa nhận có con với fan, sau khi chia tay không thể gặp con

Diễn viên Trung Dũng là một trong số những "nam thần màn ảnh" gắn liền với dòng phim tình cảm và hành động. Tuy được yêu mến trên màn ảnh, nhưng anh lại không tiết lộ quá nhiều về đời tư. Điển trai nhưng ít nói về tình yêu, Trung Dũng từng vướng tin đồn đồng tính. Sau này, anh thừa nhận mình từng trải qua 1 cuộc hôn nhân, có vợ con nhưng hiện đã "đường ai nấy đi". 

Nam diễn viên Trung Dũng thừa nhận từng có gia đình và có con trai hiện đã 8 tuổi.

Nam diễn viên Trung Dũng thừa nhận từng có gia đình và có con trai hiện đã 8 tuổi.

XEM VIDEO: Vai diễn ấn tượng của Trung Dũng trong phim "Gạo Nếp Gạo Tẻ".

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2020, Trung Dũng thừa nhận vợ cũ từng là fan của mình. "Thời gian đó còn trẻ, tôi đi diễn bên nước ngoài và thật sự đã có những cảm xúc nhất thời. Cô ấy là fan của tôi và chuyện có con là ngoài ý muốn", anh kể. Cặp đôi có chung 1 cậu con trai hiện đã 8 tuổi.

Trung Dũng từng tự hào nói về vợ cũ: "Tôi đã có được người phụ nữ hiểu và yêu mình chân thành rồi nên không còn lo việc ai mổ xẻ đời tư và ảnh hưởng tới đời sống riêng của mình nữa. Cô ấy là người phụ nữ bình dị và nhất mực thương yêu chồng con. Do cuộc sống và công việc nên chúng tôi thống nhất không tiết lộ chuyện riêng trên báo. Mỗi năm tôi qua Mỹ 2 lần cùng vợ con và cuộc sống của chúng tôi nhờ vậy mà rất đầm ấm, hạnh phúc".

Trung Dũng vẫn phong độ dù tuổi đã gần 50. Anh cũng hiếm khi tiết lộ chuyện tình cảm sau khi ly hôn người cũ.

Trung Dũng vẫn phong độ dù tuổi đã gần 50. Anh cũng hiếm khi tiết lộ chuyện tình cảm sau khi ly hôn người cũ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bí mật này cuối cùng cũng dở dang. Nam diễn viên sinh năm 1973 từng cho biết sau khi ly hôn, vợ cũ đã có gia đình mới và không muốn cho con trai gặp bố. Hiên Trung Dũng vẫn đang độc thân ở tuổi 48. Anh thừa nhận mình khó tính hơn sau khi trải qua 1 lần vấp ngã trong tình cảm, và chưa tìm được người thích hợp nên chưa tiến thêm bước nữa.

Dương Ngọc Thái yêu fan 8 năm, có con chung nhưng vẫn chia tay 

Dương Ngọc Thái là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương. Ca khúc Gọi đò đã giúp tên tuổi của anh nổi đình nổi đám, "đắt show" cả trong và ngoài nước. Anh cũng từng giành giải Quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát vào năm 2016.

Trước khi kết hôn với bà xã hiện tại là ca sĩ Ái Vy, Dương Ngọc Thái từng có mối tình kéo dài 8 năm với 1 người hâm mộ. Anh cho biết mình gặp gỡ fan đó tại Úc, rồi cô theo anh về Việt Nam vì quá si mê. Ở thời điểm nam ca sĩ chưa nổi tiếng và kinh tế vẫn còn bấp bênh, người bạn gái này vẫn ở bên và có chung với Dương Ngọc Thái 1 đứa con. Sau khi sinh con đầu lòng, bạn gái anh cùng con gái trở về Úc vì công việc. 

Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái và người vợ hiện tại. Trước đó, anh từng có con riêng với fan và mối quan hệ này kéo dài 8 năm.

Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái và người vợ hiện tại. Trước đó, anh từng có con riêng với fan và mối quan hệ này kéo dài 8 năm.

Sau đó, cả 2 chia tay nhau vì có quá nhiều rạn nứt trong tình cảm, mâu thuẫn về suy nghĩ và khoảng cách địa lý. Trước khi kết hôn vào năm 2012 với ca sĩ Ái Vy, Dương Ngọc Thái từng tâm sự về bí mật này khiến vợ sắp cưới suy sụp tinh thần. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện nam ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc với bà xã, sinh thêm 3 "thiên thần nhỏ".

Tháng 3 vừa qua, vợ chồng anh đón thành viên nhí thứ 3 chào đời, là bé trai nặng 3,3kg tên thân mật là Tin Tin. 

Bà xã của Dương Ngọc Thái sinh con thứ 3 tại một bệnh viện quốc tế vào tháng 3/2021.

Bà xã của Dương Ngọc Thái sinh con thứ 3 tại một bệnh viện quốc tế vào tháng 3/2021.

Lam Trường yêu fan kém 17 tuổi, kết hôn và sinh con

Từng trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ, Lam Trường tái hôn vào năm 2014 với vợ trẻ kém anh 17 tuổi. Thời điểm tổ chức đám cưới vào năm 2014, chuyện tình của nam ca sĩ nổi tiếng và bà xã gây chú ý khi Yến Phương từng là "fan nhí" của chồng. 

Lam Trường kết hôn với vợ kém 17 tuổi vào năm 2014. Từ nhỏ, Yến Phương đã thần tượng chồng, thậm chí từng được anh ẵm bồng.

Lam Trường kết hôn với vợ kém 17 tuổi vào năm 2014. Từ nhỏ, Yến Phương đã thần tượng chồng, thậm chí từng được anh ẵm bồng.

Vợ Lam Trường tâm sự, khi lên 5-6 tuổi, cô rất thần tượng và hâm mộ Lam Trường, từng theo chân người nhà đến những buổi biểu diễn của anh. Có lần, cô nằng nặc đòi mẹ bế đến giao lưu với nam ca sĩ và sau đó được anh bế chụp ảnh. Nhiều năm sau, cô bé từng được Lam Trường bế trở thành người yêu và kết hôn với thần tượng sau 4 năm hẹn hò. Đến nay, cuộc hôn nhân của Lam Trường và bà xã kém nhiều tuổi vẫn được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có chung 1 cô con gái đáng yêu. 

Tổ ấm của Lam Trường - Yến Phương và con gái xinh xắn, đáng yêu.

Tổ ấm của Lam Trường - Yến Phương và con gái xinh xắn, đáng yêu.

Mỗi khi nhắc tới chuyện bà xã từng là "fan ruột" của mình, Lam Trường đều tự hào và cảm thấy may mắn. Anh cho biết bà xã tuy nhỏ tuổi nhưng chín chắn, sâu sắc. Chính Yến Phương là người luôn nhắc nhở Lam Trường quan tâm, thăm hỏi Kiến Văn - con trai riêng của anh với người vợ trước. Cô còn nhiều lần tự tay chọn mua những món quà ý nghĩa để nam ca sĩ tặng con riêng.

Nam Cường cưới vợ là "fan ruột", hiện hạnh phúc khi nhà có thêm 2 quý tử

Giống như Lam Trường, Nam Cường cũng có cuộc hôn nhân đẹp với người vợ từng là "fan ruột" của mình. Được biết, nam ca sĩ gốc Đà Nẵng đã dành 2 năm tìm hiểu và hẹn hò bạn gái kém 8 tuổi, sinh năm 1993 trước khi "về chung nhà". Cặp đôi kết hôn vào năm 2016, hiện đã có chung 2 quý tử kháu khỉnh, đáng yêu. 

Hình ảnh trong đám cưới của ca sĩ Nam Cường vào năm 2016. Bà xã anh khi đó được nhận xét là hot girl xinh đẹp.

Hình ảnh trong đám cưới của ca sĩ Nam Cường vào năm 2016. Bà xã anh khi đó được nhận xét là hot girl xinh đẹp.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Nam Cường tiết lộ anh là người lãng mạn và luôn nuông chiều vợ: "Người đàn ông thứ nhất là phải biết chiều, thứ 2 là phải biết nhịn. Phụ nữ sau khi sinh xong hay bị giảm trí nhớ, dễ nhớ trước quên sau, nếu mình không để ý những chuyện đó thì gia đình rất dễ xung đột với nhau. Tôi là người lãng mạn nên thích làm điều bất ngờ cho cô ấy. Mình hay để ý xem vợ mình thích cái gì, cần cái gì rồi lén đi mua, giấu để cô ấy tự thấy".

Theo Nam Cường, sau khi kết hôn anh thay đổi rất nhiều về tính cách để hòa hợp với bà xã và ngược lại. Từ khi có con, nam ca sĩ lo toan nhiều hơn. Tuy nhiên đến nay, anh và vợ vẫn giữ được niềm vui trong hôn nhân, chia sẻ việc chăm sóc các con mỗi ngày.

Tổ ấm hạnh phúc của Nam Cường với bà xã sinh năm 1993.

Tổ ấm hạnh phúc của Nam Cường với bà xã sinh năm 1993.

Lâm Chấn Huy từng gặp vợ khi cô học lớp 7, sau này trở thành người "nâng khăn sửa túi"

Cuộc hôn nhân của Lâm Chấn Huy và người vợ hiện tại cũng bắt đầu từ mối tình ca sĩ và "fan girl". Cuối năm 2018, đám cưới của anh và bà xã 9X Thu Hương khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối khi biết thần tượng lập gia đình. Nam ca sĩ sinh năm 1981 đã bí mật hẹn hò bà xã gần 2 năm, sau đó mới ngỏ lời hỏi cưới cô làm vợ. 

Nam ca sĩ Lâm Chấn Huy kết hôn với bạn gái từng là fan của mình lúc nhỏ.

Nam ca sĩ Lâm Chấn Huy kết hôn với bạn gái từng là fan của mình lúc nhỏ.

Lâm Chấn Huy từng kể, cả 2 gặp gỡ khi nam ca sĩ có dịp về Bình Phước biểu diễn. Khi đang hát trên sân khấu, bỗng dưng Lâm Chấn Huy nhảy xuống rồi tiến về cuối khán đài để bắt tay 1 nữ khán giả mới học lớp 7. Và người ấy chẳng ai khác ngoài Thu Hương.

Bẵng đi một thời gian không liên lạc, Lâm Chấn Huy gặp lại cô gái kém mình 13 tuổi này trong buổi tuyển chọn nữ chính đóng MV và sau đó chọn cô. Cuối cùng, từ "fan ruột", Thu Hương chuyển dần thành quản lý và sau đó là người "nâng khăn sửa túi" cho Lâm Chấn Huy. Tháng 3/2019, cả 2 đón con trai đầu lòng và hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Lấy vợ xinh đẹp, Lâm Chấn Huy tin tưởng bà xã tuyệt đối. Đó cũng là cách cặp đôi xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc và bền vững.

Lấy vợ xinh đẹp, Lâm Chấn Huy tin tưởng bà xã tuyệt đối. Đó cũng là cách cặp đôi xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc và bền vững.

Phú Đôn sống hạnh phúc với vợ kém 25 tuổi, trước khi cưới là người hâm mộ của chồng

Nghệ sĩ Phú Đôn là gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình và sân khấu kịch. Anh sinh năm 1960, từng đóng các phim như: Bão qua làng, Ma làng, Bỏ vợ... Trải qua nhiều mối tình không thành, Phú Đôn kết hôn với bà xã kém 25 tuổi khi anh 45 tuổi. Sau ngày cưới, nam nghệ sĩ tâm sự bà xã từng là người hâm mộ của mình suốt nhiều năm. Dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng giữa vợ chồng nam nghệ sĩ không hề có khoảng cách. 

Vì lo sự nghiệp nên Phú Đôn kết hôn trễ, bà xã kém 25 tuổi là người từng rất hâm mộ anh.

Vì lo sự nghiệp nên Phú Đôn kết hôn trễ, bà xã kém 25 tuổi là người từng rất hâm mộ anh.

"Tựu trung lại vẫn là duyên số, vì tôi không bao giờ có ý nghĩ phải chọn người nọ người kia. Vợ tôi cũng như bao người vợ khác nhưng điều quan trọng nhất là 12 năm gắn bó với nhau, nếu cả 2 không yêu thương nhau và không hết mình vì gia đình thì khó mà tồn tại", Phú Đôn nói.

Đến nay, sau hơn 10 năm "góp gạo thổi cơm chung", gia đình Phú Đôn đã "đủ nếp đủ tẻ". Anh cho biết mình yêu vợ nhất ở tính giản dị, thật thà. Vợ Phú Đôn không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại vô cùng yêu nghệ thuật. Hồng Vân hết lòng ủng hộ chồng, dù làm kinh doanh bận rộn nhưng cô luôn dành thời gian xem chồng biểu diễn.

Nghệ sĩ Phú Đôn bên vợ và 2 con.

Nghệ sĩ Phú Đôn bên vợ và 2 con.

Ya Suy bị fan "bóc phốt" thiếu trách nhiệm sau khi có con chung

Ya Suy từng đăng quang Quán quân Vietnam Idol 2012, tuy nhiên sớm từ giã sự nghiệp sau khi mất giọng hát và vướng scandal có con với fan.

Năm 2014, anh bị một người phụ nữ tự nhận là "fan ruột" tố không có trách nhiệm với con chung của 2 người. Người này còn bức xúc nói nam ca sĩ là người cha phụ bạc, không chịu nhận con. Lúc bấy giờ, Ya Suy đang bắt đầu sự nghiệp, và scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh.

Ya Suy là Quán quân Vietnam Idol gây thất vọng nhất trong lịch sử. Hiện tại, anh đã giã từ sự nghiệp để về quê làm nông.

Ya Suy là Quán quân Vietnam Idol gây thất vọng nhất trong lịch sử. Hiện tại, anh đã giã từ sự nghiệp để về quê làm nông.

Trước sự việc trên, Ya Suy thừa nhận đã có chung với người hâm mộ mình sau cuộc thi, nhưng phủ nhận việc thiếu trách nhiệm với con. Anh cho biết: "Khi đứa bé được sinh ra, tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm nuôi đứa bé. Khi đó, cả gia đình tôi đã đề nghị sẵn sàng nuôi đứa bé nhưng họ kiên quyết không chịu. Họ yêu cầu tôi phải kết hôn. Tôi đã cố gắng để được nuôi đứa bé nhưng họ một mực từ chối".

Anh tâm sự thêm: "Tôi nghĩ ai cũng có sai lầm, bồng bột. Khi xảy ra chuyện, tôi nghĩ mình nhận nuôi đứa bé là xong. Nhưng người ta không nghĩ vậy. Có thể họ đã có tính toán... Nếu xuất phát từ tình yêu, họ đã không hành động như vậy. Tôi chỉ mong khán giả thông cảm và bỏ qua lỗi lầm cho mình".

Ngoài Jack còn 5 sao nam nổi tiếng khác từng bị tố thiếu trách nhiệm với con
Giữa ồn ào của ca sĩ Jack, nhiều người nhớ lại không ít trường hợp các nghệ sĩ nam nổi tiếng Vbiz bị "bóc phốt" thiếu trách nhiệm với con.

Scandal sao Việt

Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con