Bộ phim vướng "lời nguyền chết chóc": Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư

Ngày 07/07/2018 18:00 PM (GMT+7)

Bộ phim The Conqueror (1956) bị lên án mạnh mẽ khi "bẻ cong" lịch sử và khiến gần 100 nhân viên, bao gồm cả diễn viên và đạo diễn mắc ung thư vì nhiễm phóng xạ.

Trailer phim The Conqueror (1956)

The Conqueror (1956) được xem là bộ phim thất bại toàn tập khi sai lệch trong nội dung, thất bại doanh thu và không đạt được cả tính nghệ thuật. Hơn nữa, sau khi kết thúc việc quay phim, 91 nhân viên của đoàn phim đã mắc bệnh ung thư vào đầu thập niên 1980. Và 46 trong số đó đã qua đời, bao gồm cả những ngôi sao như John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead và đạo diễn Dick Powell.

Bộ phim vướng amp;#34;lời nguyền chết chócamp;#34;: Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư - 1

Ngoại cảnh của bộ phim được thực hiện gần St. George, Utah. Đây là một khu vực khô cằn nằm ngay hướng gió của vùng đất mà chính phủ Mỹ đã cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân chỉ 2 năm trước đó. Khi thực hiện những cảnh quay ở Utah vào năm 1955, ê-kíp phim The Conqueror có 220 người. Vài năm sau khi bộ phim hoàn thành, số người trong đoàn mắc ung thư đã lên tới gần 100.

Bộ phim vướng amp;#34;lời nguyền chết chócamp;#34;: Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư - 2

Dù nguyên nhân chưa được xác định rõ nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng lượng phóng-xạ còn sót lại ở khu vực này chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo cho ê-kíp làm phim. Khu vực gần St. George, Utah trở thành phim trường "tử thần" khiến mọi người đau lòng mỗi khi nhớ đến. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ lại đưa ra một thông báo ngắn, cho rằng khu vực này hoàn toàn an toàn cho công tác làm phim.

The Conqueror bị cho rằng vướng "lời nguyền chết chóc" là do trước đó đoàn đã gặp phải một cơn lũ bất ngờ. Hơn thế nữa, nữ diễn viên chính Susan Hayward còn bị báo tấn công

Bộ phim vướng amp;#34;lời nguyền chết chócamp;#34;: Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư - 3

Bộ phim vướng amp;#34;lời nguyền chết chócamp;#34;: Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư - 4

Bên cạnh đó, The Conqueror còn bị xem là bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại. Phim xoay quanh cuộc đời và chuyện tình yêu của thủ lĩnh Mông Cổ - Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, nam diễn viên được chọn vào vai Thành Cát Tư Hãn lại là một người da trắng.

Dù John Wayne đã nhận vai diễn trong phim này khi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng khi ông vẫn vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhiều người còn cho rằng Hollywood đang "tẩy trắng" nhân vật, bẻ cong chủng tộc. 

Bộ phim vướng amp;#34;lời nguyền chết chócamp;#34;: Nữ chính bị báo tấn công, gần 100 nhân viên mắc ung thư - 5

Trước thất bại toàn tập này, nhà sản xuất Howard Hughes đã bỏ ra 12 triệu USD để mua lại tất cả các bản phim rồi từ chối cho phát hành The Conqueror. Ông đã trải qua những năm cuối đời chìm trong bệnh hoang tưởng bằng việc xem ngày xem đêm bộ phim này.

Mãi đến năm năm 1974, hãng phim Paramount mới có thể đạt được thỏa thuận với ông và đưa bộ phim đến với công chúng. Đây cũng là bộ phim cuối cùng mà Howard Hughes đảm nhận vai trò nhà sản xuất. 

Hãy cẩn thận, biết đâu bạn đang có mặt tại Khách Sạn Tội Phạm!
Kịch tính, nguy hiểm và không tuân theo bất kỳ logic nào, Khách sạn tội phạm là bộ phim dành cho những những ai thích cảm giác mạnh và chấp nhận một -...
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp