Con gái "ông bố soái ca" Huỳnh Lỗi: Cao hơn 1m7, chăm ngoan học giỏi, có tướng làm hoa hậu

Vy Vy - Ngày 28/07/2021 00:08 AM (GMT+7)

Huỳnh Đa Đa có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu do thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ và đích thực là một con ngoan trò giỏi.

Trong giới giải trí Cbiz, ai cũng biết đến cặp vợ chồng Huỳnh Lỗi - Tôn Lợi. Cả hai được coi là cặp vợ chồng mẫu mực, điển hình của showbiz Hoa ngữ. Cả hai có 3 thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Tuy nhiên, có lẽ khán giả nhớ nhất hình ảnh của Huỳnh Đa Đa (Huỳnh Ức Từ), con gái cả của 2 người vì nhóc con này từng tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 cùng với bố.

Con gái amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi: Cao hơn 1m7, chăm ngoan học giỏi, có tướng làm hoa hậu - 1

Sinh năm 2006, Đa Đa tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 khi cô bé mới 8 tuổi. Dù còn rất nhỏ nhưng Đa Đa lại được khán giả yêu thích vì rất ra dáng chị cả với tính cách ấm áp cộng thêm sự thông minh hiếm có. Cô bé từng được rất nhiều khán giả mến mộ vì sự trong sáng đáng yêu.

Huỳnh Lỗi đưa con gái Đa Đa tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế.

Huỳnh Lỗi đưa con gái Đa Đa tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế.

Sau Bố ơi mình đi đâu thế, Huỳnh Lỗi không còn mang con gái tham gia show giải trí. Tuy nhiên, những thông tin về nhóc tỳ này luôn hot trên mặt báo. Khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cô công chúa cả nhà Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Đa Đa được yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu.

Đa Đa được yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu.

Cô bé thừa hưởng gen trội từ bố mẹ nên diện mạo nổi bật.

Cô bé thừa hưởng gen trội từ bố mẹ nên diện mạo nổi bật.

Không thể phủ nhận càng lớn, Đa Đa càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé gương mặt thanh tú nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Hơn thế, cô bé sở hữu chiều cao khủng khiến không ít người giật mình. Dù mới 15 tuổi nhưng cô nhóc này đã cao 1m7. Điều này khiến chính ông bố Huỳnh Lỗi cũng nhiều lần bàng hoàng. Không ít người cho rằng Đa Đa sau này có thể làm siêu mẫu thậm chí có tướng làm hoa hậu trong tương lai.

Đa Đa càng lớn càng xinh.

Đa Đa càng lớn càng xinh.

Cô bé không còn là nhóc con bụ bẫm năm nào.

Cô bé không còn là nhóc con bụ bẫm năm nào.

Được biết, ở độ tuổi teen, Đa Đa đã trở thành người mẫu nhí cho một nhãn hiệu thời trang dành cho trẻ em của Pháp. Không ít lần cô bé tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang. Sự tự tin của Đa Đa khiến nhiều người chắc chắn rằng cô bé sau này sẽ tỏa sáng.

Đa Đa từng tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang.

Đa Đa từng tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang.

Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, Đa Đa còn đích thực là "con ngoan trò giỏi". Cô bé học rất giỏi và thông minh. Đa Đa luôn là học sinh giỏi top đầu của ngôi trường quốc tế mà cô bé đang theo học. Có thông tin nhóc còn này còn là một dịch giả cho các cuốn truyện thiếu nhi - điều mà không phải cô bé cậu bé nào cùng tuổi cũng có thể làm được.

Con gái của Huỳnh Lỗi có thể đánh đàn piano rất điệu nghệ.

Con gái của Huỳnh Lỗi có thể đánh đàn piano rất điệu nghệ.

Ngoài ra, vợ chồng Huỳnh Lỗi cũng giúp con gái phát triển toàn diện khi cho học thêm piano, violin. Đa Đa cũng rất giỏi bơi lội. Thậm chí cô bé còn giỏi cả nấu ăn vì học theo tài nấu nướng của ông bố nổi tiếng. Tôn Lợi hi vọng rằng con gái lớn lên có thể không sợ bất kỳ điều gì nên tích cực ủng hộ con.

Đa Đa càng lớn càng càng xinh.

Đa Đa càng lớn càng càng xinh.

Nhiều người nhận định cô bé có tướng làm hoa hậu trong tương lai.

Nhiều người nhận định cô bé có tướng làm hoa hậu trong tương lai.

Con gái amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi: Cao hơn 1m7, chăm ngoan học giỏi, có tướng làm hoa hậu - 11

Đa Đa trở thành nhóc tỳ được khán giả yêu thích và mến mộ một phần vì vẻ ngoài đáng yêu và sự thông minh của cô bé. Nhưng không thể phủ nhận chính vì sinh ra là con gái của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi, Đa Đa mới thực sự được chú ý đến. Cô bé chính là viên ngọc quý của 2 vợ chồng sau hơn 24 năm yêu nhau và 15 năm ngày cưới. Mối tình của vợ chồng Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi từng được báo chí hết lời ca ngợi.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi thời còn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi thời còn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi gặp nhau năm 1995. Năm đó, tài tử họ Huỳnh đang học tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Anh trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất khi phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới. Nói về lần đầu tiên này, Huỳnh Lỗi chia sẻ: "Vừa nhìn thấy, tôi đã biết đây chính là ý trung nhân của mình. Cô ấy rất đẹp, tôi tự nhủ nhất định sẽ theo đuổi bằng được”.

Huỳnh Lỗi yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Huỳnh Lỗi yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi thực sự đậm chất ngôn tình của một cuốn tiểu thuyết. Chàng tài tử nổi tiếng năm đó thương xuyên làm thơ, viết thư tay cho cô gái. “Em chưa có bạn trai, anh chưa có bạn gái. Nếu em thấy anh được, thì hãy đi cùng anh” là lời tỏ tình của Huỳnh Lỗi dành cho Tôn Lợi, vừa thẳng thắng vừa đơn giản.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi yêu nhau thời đó thực sự rất bình yên và chân thành không bị hào quang của showbiz hay báo chí truyền thông nhóm ngó. Tôn Lợi dù là cô tiểu thư nhà giàu nhưng vẫn ngày ngày vui vẻ ngồi trên yên xe đạp của anh giảng viên nghèo nhưng là nam thần của trường đại học. Khi Huỳnh Lỗi đến với Tôn Lợi, bạn bè hết lời ca ngợi họ đẹp đôi.

Ảnh cưới đơn giản của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Ảnh cưới đơn giản của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Năm 2004, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi làm đám cưới. Hôn lễ giản dị đến bất ngờ. Cô dâu và chú rể ăn mặc cũng không cầu kỳ váy trắng, áo vest. Cặp đôi chỉ mời bạn bè thân thiết tới ăn chung vui trong vài bàn tiệc. Dù vậy, đám cưới vẫn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Đến năm 2006, Đa Đa chính thức chào đời. Năm 2013, cặp đôi đón thêm bé Muội Muội (Huỳnh Thiếu Ngải). Năm 2017, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi chào đón cậu quý tử. Trước niềm vui làm bố, nam thần họ Huỳnh cũng thay đổi. Anh trở thành đầu bếp của cả nhà, chuyên nấu ăn cho vợ và các con.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi chụp hình cưới kỷ niệm sau 20 bên nhau

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi chụp hình cưới kỷ niệm sau 20 bên nhau

Lúc này cặp đôi mới có 2 con.

Lúc này cặp đôi mới có 2 con.

Con gái amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi: Cao hơn 1m7, chăm ngoan học giỏi, có tướng làm hoa hậu - 17

Không phải ngẫu nhiên Huỳnh Lỗi trở thành nam thần trong lòng các chị em dù đã kết hôn và có tới 3 thiên thần nhỏ. Anh không chỉ là trụ cột kinh tế trong nhà mà còn rất giỏi chuyện nấu nướng. Không ít nữ nghệ sĩ trong giới giải trí ngưỡng mộ người đàn ông có thể "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp" này.

Soái ca Học viện Điện ảnh Bắc Kinh giờ đã là ông chú.

Soái ca Học viện Điện ảnh Bắc Kinh giờ đã là ông chú.

Hiện tại, ở tuổi 50, Huỳnh Lỗi không còn là soái ca trong lòng các nữ sinh Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Anh tóc đã có vài sợi bạc, bụng đã phệ. Dù vậy, đối với nhiều người, Huỳnh Lỗi vẫn là "soái ca" trong nhà và là "ông bố quốc dân" bên ngoài.

Huỳnh Lỗi có cách dạy con khiến không ít người nể phục. Anh dành thời gian cho con nhiều nhất có thể và luôn dạy con thế nào là đúng. Không ít khán giả khen ngợi cách dạy Đa Đa của Huỳnh Lỗi khi 2 bố con tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế. Đó chính là lý do mà Đa Đa thực sự ra dáng chị cả, rất hiểu chuyện.

Đa Đa từng bị chê bai khi thay đổi ở tuổi dậy thì.

Đa Đa từng bị chê bai khi thay đổi ở tuổi dậy thì.

Ngoài ra, Huỳnh Lỗi cũng rất tôn trọng cá tính của con, không cấm đoán khắt khe. Từng có nhiều người chê bai Đa Đa ở tuổi dậy thì bắt đầu "nổi loạn", biết trang điểm đậm, chụp hình quá cá tính không hợp tuổi. Đáp lại phản ứng của cư dân mạng, Huỳnh Lỗi chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ đối xử với con như một đứa trẻ. Con gái lớn là một người chu đáo. Nó có những bí mật, suy nghĩ, cuộc sống của mình.

Nó không thuộc về tôi. Chúng tôi là những cá nhân độc lập. Tôi không áp đặt ý chí của mình lên con. Chúng tôi hợp nhau như những người bạn".

Huỳnh Lỗi lên tiếng bênh vực con gái.

Huỳnh Lỗi lên tiếng bênh vực con gái.

Đa Đa luôn rất yên tâm khi có bố bên cạnh.

Đa Đa luôn rất yên tâm khi có bố bên cạnh.

Cũng chính vì là ông bố tâm lý và hiểu con nên Huỳnh Lỗi trở thành "ông bố quốc dân" trong mắt chị em phụ nữ và là "ông bố soái ca" của Đa Đa.

Con gái amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi: Cao hơn 1m7, chăm ngoan học giỏi, có tướng làm hoa hậu - 22

Con trai Trương Bá Chi chiếm spotlight của mẹ
Trương Bá Chi từng khoe nhiều về con trai cả Lucas mà quên rằng cậu con thứ Quintus của cô cũng là một tiểu mỹ nam.

Cậu ấm cô chiêu nhà sao

Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cậu ấm cô chiêu nhà sao