Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết

Dương Vũ - Ngày 24/01/2023 09:30 AM (GMT+7)

"Anh Bo" Đan Trường thừa nhận mình mong muốn con trai Thiên Từ sẽ trở thành doanh nhân, trong khi vợ cũ lại muốn con theo nghệ thuật.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc Đan Trường cõng Thiên Từ, hát tặng quý tử.

Trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023, sau 1 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Đan Trường cho biết điều anh mong ước bây giờ là trong năm mới sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân và chăm sóc gia đình. Hơn hết, nam ca sĩ muốn sớm đưa con trai về Việt Nam để đón Tết với ông bà, cho bé trải nghiệm những nét văn hóa ngày đầu Xuân ở quê hương.

- Chào anh Đan Trường! Là một nghệ sĩ với lịch trình đi diễn dày đặc, đặc biệt là trong dịp Tết, anh dành những ngày đầu năm mới cho gia đình thế nào?

Với Đan Trường, gia đình luôn là quan trọng nhất nên không nhất thiết phải đến những ngày lễ Tết mình mới ở bên ba mẹ. Năm nay, ba mẹ cũng đã ở ngưỡng tuổi 70, nên mình lúc nào cũng muốn dành thời gian cho cả nhà. Cứ đến Tết, Đan Trường giữ thói quen không nhận lịch diễn vào mùng 1, dù bận cỡ nào cũng phải dành ra ngày đầu năm mới để sáng sớm gặp ba mẹ chúc Tết, lì xì cho các cháu trong nhà, rồi cùng mọi người ăn mâm cỗ đầu năm. Sau mùng 1, tôi mới bắt đầu nhận lịch diễn để gặp khán giả, chia sẻ không khí Xuân bằng âm nhạc tới mọi người.

Tôi rất thích những món ăn ngày Tết như bánh chưng chiên chấm đường, củ kiệu, lạp xưởng… Đó là những món theo mình lớn lên từ nhỏ nên năm nào cũng phải ăn, cảm giác dù bây giờ đã lớn nhưng hương vị Tết Việt Nam vẫn không thay đổi. 

Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết - 1

- So với hình ảnh Tết xưa trong ký ức của anh, không khí đầu năm bây giờ có khác nhiều không?

Khác nhiều lắm. Mặc dù những hình ảnh quen thuộc đầu năm như gia đình sum họp, họ hàng gặp nhau chúc Tết, con cháu nhận lì xì… không thay đổi, nhưng ngày Tết bây giờ thiếu đi tiếng pháo, không khí háo hức chờ giao thừa hay mùng 1 Tết cũng không còn như xưa. Những địa điểm như chợ hoa, sạp bán bánh mứt, trái cây… đều có khu riêng, tổ chức đúng nơi chứ không còn cảnh bán tràn lan khắp xóm như thời mình còn nhỏ.

Nhưng nhìn lại, tôi thấy chúng ta vượt qua được những khó khăn của năm cũ, còn khỏe mạnh sau đại dịch COVID-19 để gặp gỡ, thấy không khí năm mới... đã là điều may mắn. 

- Con trai Đan Trường hiện đang sống với mẹ ở Mỹ, và dường như anh hiếm khi đưa bé về Vệt Nam đón năm mới, để bé cảm nhận không khí Tết cổ truyền?

Năm nay, tôi và Thủy Tiên đã bàn tính đến việc đưa bé Thiên Từ về Việt Nam đón Tết với ông bà, nhưng mọi thứ không chuẩn bị kịp vì Tết Âm lịch 2023 khá gần với Tết Dương lịch. Tương lai, tôi vẫn mong có cơ hội cho bé Thiên Từ về quê nội trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền, để con trai cảm nhận được những giá trị truyền thống dân tộc và hình ảnh đẹp của mùa Xuân tại Việt Nam.

- Sau khi ly hôn, anh giao toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con trai cho chị Thủy Tiên. Anh nghĩ sao về cách dạy con của vợ cũ?

Mới đầu tôi không yên tâm lắm khi để Thủy Tiên chăm bé Thiên Từ. Vì những ngày đầu biết Tiên, cô ấy rất hời hợt, ngay cả chuyện sửa soạn hay làm đẹp cũng không biết làm. Chính tay tôi là người giúp Tiên ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn. Một thời gian sau đó, tôi thấy vợ cũ rất chiều con và cũng lo lắng điều này sẽ làm Thiên Từ hư, lúc nào gặp cũng dặn cô ấy đừng chiều bé. Nhưng khi quan sát kỹ, tôi thấy cách dạy con của Thủy Tiên cũng hay vì chỉ cần đếm 1-2-3 là bé sẽ lập tức biết nghe lời mẹ. Ngay cả trong trường hợp con bướng bỉnh hay quá nghịch ngợm, thì chỉ cần cô ấy đếm 1-2-3, con sẽ tập trung lắng nghe và vâng lời hơn. 

Sau này, tôi quan sát cách vợ cũ dạy con rồi chia sẻ lại cho nhiều người. Tôi cũng tự rút ra kinh nghiệm rằng nếu biết con rất yêu thương mình thì phải tận dụng điều đó để bé sợ mình.

Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết - 2

- Không có nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí cư xử rất văn minh khi gặp lại nhau như anh và chị Thủy Tiên. Anh có bí quyết nào không?

Tôi nghĩ sự bình tĩnh, đặc biệt là sau giai đoạn quyết định ly hôn, là điều cần thiết và quan trọng. Nếu ba mẹ "đấu đá" nhau khi chia tay thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, nhận thức của con trai và cả tương lai của bé sau này. Khi mình là nghệ sĩ và con trai cũng được khán giả chú ý từ nhỏ, điều này càng không tốt. 

May mắn, tôi và Thủy Tiên có lẽ đã nhường nhịn nhau từ lúc sống chung, hiểu tính cách của đối phương nên khi dừng lại cũng không có nhiều mâu thuẫn. Khi chúng ta giữ được tâm trí thì lúc gặp lại sẽ luôn thấy hòa nhã, đôi bên đều vui vẻ. Thỉnh thoảng, cả 2 cũng có cãi nhau đôi chút về quan điểm dạy con, nhưng cuối cùng tôi đều nhường cô ấy.

- Anh thấy bé Thiên Từ hiện tại giống mình ở điểm nào nhất?

Sự kỹ tính. Ngoài ra, vì tôi hay tin người nên nếu ai hứa với mình điều gì thì luôn muốn họ thực hiện. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy khó chịu, không hài lòng và như bị mất niềm tin. Về điểm này, Thiên Từ rất giống ba, nên khi Thủy Tiên hứa thì nhất định phải giữ lời với con. Bé cũng để ý và hay quan sát xung quanh.

Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết - 3

- Nhìn những hình ảnh, clip chị Thủy Tiên chia sẻ trên mạng xã hội, dễ thấy bé Thiên Từ thích nhảy và hát. Anh có định hướng để con trai theo nghệ thuật giống bố?

Tôi lại thấy con có năng khiếu diễn xuất hơn (cười), vì mình thấy con biểu diễn rất tự nhiên. Có thể bé hát không hay nhưng rất thoải mái, có khi đứng trên sân khấu tay nhét túi quần, không thấy mắc cỡ hay ngại ngùng. Vì vậy, tôi thấy con có lẽ hợp với nghề diễn viên hơn lĩnh vực nhảy hay hát. Tuy nhiên, tôi và Thủy Tiên vẫn cho bé phát triển tự nhiên theo sở thích, quan sát xem khả năng của con phù hợp với lĩnh vực nào và tạo điều kiện để bé hoàn thiện hơn.

- Nhiều người thấy chị Thủy Tiên chăm Thiên Từ như "cục vàng", đưa con đi du lịch ở những nơi đắt đỏ, cho bé tới những show ca nhạc nhưng phải ngồi vị trí VIP... Là một người bố khi quan sát, anh có lo lắng sự chiều chuộng của chị sẽ khiến bé hư?

Có, tôi cũng suy nghĩ và sợ bé Thiên Từ trở thành "con cưng", "công tử" trong mắt mẹ, sau này sẽ không chịu được những khó khăn trong cuộc sống khi lớn lên, hoặc sự lo lắng, chu toàn quá mức của mẹ sẽ làm bé khó tự lập. 

Đôi lúc, tôi cũng nói chuyện và góp ý khá nhiều với Thủy Tiên về cách cô ấy chăm sóc con, hay việc cho Thiên Từ học quá nhiều môn năng khiếu chỉ vì bé thích. Tôi nghĩ con trai vẫn còn nhỏ nên việc tập trung học chữ là điều cần thiết hơn, còn chuyện phát triển kỹ năng thì có thời gian rảnh sẽ trau dồi thêm. Tôi thấy Thủy Tiên muốn con theo nghệ thuật, nhưng bản thân Đan Trường lại muốn hướng Thiên Từ trở thành một doanh nhân.

Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết - 4

- Sau khi chia tay vợ, thời gian Đan Trường dành cho con không nhiều như trước, chỉ gặp nhau khi về Mỹ. Anh có lo lắng điều này sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa mình và con trai?

Rào cản lớn nhất giữa tôi và con trai là ngôn ngữ. Lúc nhỏ, từ trong nhà cho đến trường học, Thiên Từ hầu như sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với ba mẹ, cô dì chú bác…, nên khả năng để con nói và hiểu thêm về tiếng Việt là không có. Khi mình nói chuyện với Thiên Từ bằng tiếng Anh, dù sao cũng sẽ có những giới hạn vì không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, và bé cũng không hiểu nhiều khi nghe ba nói tiếng Việt. Đó là điều tôi lo nhất vì sợ có khoảng cách với bé. Tôi đang suy nghĩ và tìm cách để con trai có thể hiểu tiếng Việt nhiều hơn, ít nhất là mỗi khi 2 ba con gọi điện.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó hay khoảng cách địa lý sẽ làm cho tình cảm của tôi và Thiên Từ ít đi, vì mình có chiêu (cười). Khi thăm con, tôi luôn có cách để bé bám ba, thậm chí có khi khiến mẹ giận luôn. Bé vẫn còn nhỏ và con nít, chỉ cần mình khiến bé vui thì nó sẽ nhớ tới mình. Có những hôm bé vừa đi học về đã gọi điện thoại kêu ba đến chơi với con, nhiều lúc mình cũng kẹt việc, không đến được thì con lại khóc. 

Đan Trường thích ăn bánh chưng chiên chấm đường, muốn sớm đưa Thiên Từ về Việt Nam đón Tết - 5

- Xin cảm ơn những chia sẻ đầu Xuân của ca sĩ Đan Trường!

Đan Trường đăng ảnh vợ cũ, cách xưng hô cho thấy mối quan hệ sau 1 năm ly hôn
Sau hơn 1 năm kể từ thông báo ly hôn với doanh nhân Thủy Tiên, cách cư xử của Đan Trường dành cho vợ cũ vẫn không thay đổi. 

Đan Trường

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao