Duyên Anh: "Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruột"

Ngày 09/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

"Trong lúc không dám kể cho ai việc trót có con, tôi đã tìm đến mẹ ruột - người mười mấy năm trời không liên lạc, và thật may mắn, mẹ đã giang rộng vòng tay với tôi".

Lọt top 3 Vietnam Idol 2008, tuy nhiên, khi mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Duyên Anh bất ngờ "mất tích" trên sân khấu. Có thời gian, cô bị nghi ngờ làm mẹ đơn thân nhưng người đẹp phủ nhận. Trở lại showbiz đầu năm 2014, nữ ca sĩ thẳng thắn xin lỗi khán giả vì đã trót nói dối việc có con. Cô tự tin khoe hai "công chúa" song sinh của mình với bạn bè và khán giả.

Nhờ làm mẹ đơn thân mới tìm được mẹ ruột

Giấu việc có một thời gian dài, rồi sau đó lại thừa nhận làm mẹ đơn thân, chị nghĩ sao nếu nhiều người cho rằng, chị đang mang 2 con ra để gây sự chú ý nhằm trở lại showbiz?

Duyên Anh nghĩ rằng, để trở lại showbiz đầy rẫy những scandal như hiện nay thì mình không khó để khiến người ta chú ý đến mình, làm việc tốt thì khó chứ làm việc xấu thì quá dễ. Tuy nhiên, tôi không muốn mang tiếng mang con ra để PR như vậy. Nếu thực sự muốn làm thế, tôi sẽ không vội vàng công bố ngay hai con mà sẽ tiết lộ từ từ để mọi người tò mò. Nhưng ở đây, mọi người đều có thể thấy tôi không giấu hay úp mở gì. Đơn giản chỉ là đã đến lúc tôi cảm thấy cần phải cho mọi người biết đến sự tồn tại của con mình.

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 1

Bà mẹ đơn thân vẫn có quyền sexy

Tâm sự trên một trang báo mới đây, chị khẳng định giờ không hoạt động showbiz nên không muốn nói dối khán giả việc  có con, nhưng mọi người vẫn thấy chị tham gia ca hát bình thường?

Thực sự là, ban đầu tôi từng có ý định trở lại ca hát, nhưng khi nhìn thấy vô số bão scandal trong showbiz hiện nay, tôi cảm thấy chán nản và không muốn làm gì cả. Đã có lúc tôi nghĩ mình nên dừng lại và không hoạt động showbiz như trước. Tuy nhiên, cũng chính lúc đó, tôi lại nhận được rất nhiều lời động viên, khuyến khích. Có những lời chia sẻ rất chân tình khiến tôi cảm thấy xúc động, đó chính là động lực giúp tôi quay trở lại để làm việc một cách thật nghiêm túc.

Trở lại sau một thời gian vắng bóng, chị sexy và khuôn mặt gọn gàng hơn trước, liệu có phải là do dao kéo?

Không lẽ một người mẹ đi hát thì không được sexy sao? Khán giả khi đi xem nghệ thuật, ai cũng không chỉ muốn thưởng thức giọng hát mà còn ngắm nhìn ca sĩ  xem cô ấy có đẹp không, quyến rũ không. Do đó, nếu có thể làm gì cho mình trở nên đẹp hơn, tôi sẽ không từ chối.

Chị có thể chia sẻ những vất vả khi làm mẹ đơn thân?

Đúng là làm mẹ đơn thân có rất nhiều vất vả. Nhiều khi tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, vì khi đưa con đến trường, người ta có bố mẹ đầy đủ, còn con mình chỉ có mẹ. Những lúc con bị bệnh, nhà không có ai phải gửi nhà cho hàng xóm rồi một mình ẵm con đi viện. Lúc đó, tôi chỉ biết vừa đi vừa khóc... Nhưng rồi, mọi chuyện cũng qua, và cứ mỗi ngày, chứng kiến hai con ngày một xinh đẹp, khỏe mạnh tôi lại cảm thấy có động lực để vượt qua tất cả.

 Khi biết chị làm mẹ đơn thân, gia đình chị đã phản ứng như thế nào? Mọi người có bắt chị phải bỏ 2 bé?

Trong thời gian có bầu, tôi đã phải cố gắng tự vượt qua, cố giấu, không cho gia đình biết. Tuy nhiên, một điều may mắn, có lẽ là sự an bài của ông trời, đó là lúc tôi có con, không biết phải nhờ đến ai, tôi đã nghĩ đến mẹ ruột của mình, người mà suốt mười mấy năm không có liên lạc. Thật may mắn, mẹ đã giang rộng vòng tay ra giúp đỡ tôi từ khi hai bé vừa chào đời, chăm sóc hai bé khi tôi còn thiếu kinh nghiệm. Có lẽ, ông trời muốn cho bà một cơ hội để làm điều mà 24 năm trước bà từng từ bỏ.

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 2

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 3

Hai bé nhà Duyên Anh giờ đã hơn 3 tuổi

Chị có thể tâm sự rõ hơn về cha của hai con chị? Lý do cụ thể mà hai người lại chia tay khi chị đang mang bầu 4 tháng?

Anh ấy là một người tốt, có trách nhiệm, đặc biệt, cư xử rất được lòng người thân, bạn bè. Khi còn yêu nhau, thậm chí tôi có lúc phải ghen tỵ khi thấy anh tốt với bạn bè hơn cả với tôi. Tuy nhiên, anh không thích ở tôi tính hay bắt bẻ, càm ràm về những vấn đề trong cuộc sống, do đó, khi gặp người hợp ý hơn, thông cảm hơn, anh ấy đã rung động.

Như vậy có nghĩa là, hai người chia tay nhau vì có người thứ ba?

Tôi không muốn nói cụ thể vì điều này, giờ tôi cũng không còn trách anh ấy vì điều đó.

Mối quan hệ hiện tại của chị và bố hai đứa trẻ? Gia đình anh ấy đón nhận 2 bé như thế nào?

Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn ổn, anh ấy giúp đỡ những khi tôi cần. Cả gia đình anh ai cũng yêu bé, những khi rảnh rỗi, anh ấy vẫn thường đưa hai bé ra Hà Nội thăm gia đình ngoài đó.

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 4

Nữ ca sĩ giờ không còn oán trách về chuyện tình cũ

Mong ước được hạnh phúc lần hai như Kim Hiền

Showbiz Việt hiện nay rất nhiều nghệ sĩ làm mẹ đơn thân. Theo chị đó là trào lưu hay là không còn lựa chọn nào khác?

Tôi nghĩ rằng, không người phụ nữ nào lại muốn làm mẹ đơn thân. Bởi đằng sau đó là những câu chuyện buồn, là những điều bắt buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, hầu hết những người mẹ đơn thân đều rất mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua số phận. Do đó, tôi mong rằng xã hội sẽ có cái nhìn thông cảm, đừng dùng những lời lẽ cay độc để phán xét khi không phải là người trong cuộc.

Có bao giờ chị hối tiếc rằng nếu không có con thì sự nghiệp của chị giờ đã rạng rỡ hơn nhiều?

Tôi đã từng tiếc nuối và từng trách bản thân rất nhiều, vì tôi đã phải hy sinh quá lớn cho cuộc tình này. Nhưng khi nhìn hai con ngày một lớn khôn thì tôi lại cảm ơn số phận đã mang lại cho tôi điều quý giá mà tôi nghĩ rằng, không cái gì có thể so sánh nổi.

Chị có nghĩ rằng việc có con sẽ khiến cho người đàn ông sau này e ngại khi đến với chị?

Tôi tin rằng rồi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự, dù là khó nhưng nhất định sẽ có người yêu, hiểu và thông cảm với cuộc sống của tôi. Giống như chị Kim Hiền vậy, tôi tin rằng mình cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.

Trải qua những sóng gió, giờ đây chị có mất niềm tin vào đàn ông? Mẫu đàn ông như thế nào giờ sẽ được chị yêu và muốn lấy làm chồng?

Giờ đây, tôi không tin vào những gì là mãi mãi nữa, tôi cũng không tin vào những lời hứa. Tuy nhiên, tôi không quá bi lụy hay chán nản vì đã có hai con là nguồn động viên. Mẫu người đàn ông của tôi nhất định phải thương yêu hai bé nhà tôi như con ruột của anh ấy.

Dự định trong tương lai của chị?

Tôi vừa cho ra mắt single với chủ đề Vô  Nghĩa. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thể gửi tặng khán giả MV mới của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với tôi là có thể dành thời gian chăm sóc hai bé của mình. Hai con đang ngày một lớn, rất thông minh và hiếu động với mọi thứ xung quanh.

Xin cảm ơn Duyên Anh và chúc chị hạnh phúc!

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 5

Duyên Anh: quot;Nhờ có con, tôi tìm được mẹ ruộtquot; - 6

Duyên Anh mong có hạnh phúc lần hai như Kim Hiền

Tâm An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con