Helen Thanh Đào thừa nhận chồng hay đánh đập, hôn nhân không hạnh phúc

Ngày 12/01/2017 10:37 AM (GMT+7)

Sau khi thừa nhận dối trá, Helen Thanh Đào trở thành tiêu điểm nóng trên mặt báo.

Helen Thanh Đào đang là cái tên gây sốt trên mặt báo sau thông tin cô thừa nhận những bí mật chưa từng tiết lộ về chuyện đời tư. Helen Thanh Đào tiết lộ cô từng giả dối trong học vấn cũng như bịa thông tin mẹ và em trai qua đời khi gia nhập làng giải trí Đài Loan nhằm lấy sự thương cảm từ phía khán giả. Tuy nhiên, thời diểm hiện tại, mẹ đẻ cô lại tống tiền con gái và chồng của nữ diễn viên liên tục bạo hành cô. Helen Thanh Đào đã phải trải qua cuộc sống rất khó khăn. Nữ diễn viên khóc khi chia sẻ với báo chí truyền thông.

Helen Thanh Đào thừa nhận chồng hay đánh đập, hôn nhân không hạnh phúc - 1

Helen Thanh Đào chia sẻ với báo chí truyền thông.

Helen Thanh Đào thừa nhận chồng hay đánh đập, hôn nhân không hạnh phúc - 2

Giọt nước mắt khi thừa nhận nói dối.

Nhưng, mới đây, Helen Thanh Đào bất ngờ tiết lộ thực tế mọi thông tin trong buổi họp báo ngày 9/1 vừa rồi đều do chồng cô - Đới Phát Khuê dàn dựng. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Ông ta đã đánh tôi rất nhiều lần thậm chí đau đến mức ngất xỉu. Tôi đã phải gọi điện báo cảnh sát. Sau mỗi lần đánh đập ông ta lại nói lời xin lỗi và tôi lại mềm lòng tha thứ. Giờ, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không muốn làm con rối và cũng chẳng cần làm ngôi sao. Tôi là người, không phải thú vật".

Theo lời nữ diễn viên nổi tiếng, chồng cô - ông Đới Phát Khuê thường xuyên ngăm cấm vợ có liên hệ với gia đình ở Việt Nam và bạn bè. Mọi giấy tờ của Helen Thanh Đào đều được ông Đới giữ thậm chí cả tiền bạc. Thực tế, hôn nhân 18 năm qua của cô chỉ mang tính danh nghĩa, không hề có quan hệ  xác thịt như các cặp vợ chồng khác. Trước đó, từng có thông tin Helen Thanh đào sảy thai khi về Việt Nam đám tang bà ngoại. Nhưng, nữ diễn viên cũng phủ nhận mọi chuyện và cho biết cô không hề mang bầu.

Helen Thanh Đào thừa nhận chồng hay đánh đập, hôn nhân không hạnh phúc - 3

Helen Thanh Đào và chồng.

Đối diện với thông tin mà Helen Thanh Đào chia sẻ, ông Đới cho biết đây chỉ là chuyện vợ chồng cãi nhau bình thường. Ông Đới thừa nhận mình từng đánh vợ vì "muốn tốt cho cô ấy". "Nếu Helen muốn đi, một đồng tôi cũng không bao giờ cho cô ấy. Nhưng nếu cô ấy trở về, mọi chuyện sẽ khác", ông Đới cho biết thêmNgoài ra, Đới Phát Khuê thừa nhận rằng tất cả những lời nói dối về thân thế tuổi tác đều là một tay ông dựng lên để giúp vợ phát triển sự nghiệp.

Helen Thanh Đào sinh ra tại khu người Hoa ở Chợ Lớn - Sài Gòn. Năm 10 tuổi, cô theo cha sang Mỹ sinh sống. Năm 22 tuổi, Helen Thanh Đào đồng ý kết hôn với ông Đới Phát Khuê thông qua môi giới hôn nhân tại Sài Gòn. Sau khi cưới, cả hai về Đài Loan sống. Helen Thanh Đào đoạt giải nhì một cuộc thi tuyển chọn người mẫu tại Đài Loan. Cô chính thức dấn thân vào nghề người mẫu và bắt đầu sự nghiệp showbiz.

Helen Thanh Đào thừa nhận chồng hay đánh đập, hôn nhân không hạnh phúc - 4

Helen Thanh Đào tố cáo chồng hay đánh đập, hôn nhân không tình dục.

Mặc dù là chồng chính thức nhưng vì vợ, ông Đới Phát Khuê luôn phải giữ khoảng cách. Thực tế, trong suốt 18 năm, ông Đới vẫn buộc phải giấu kín thân phận làm chồng và coi Helen như em gái. Ra ngoài cả hai vẫn gọi nhau là anh trai - em gái để tránh bị ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô.

Helen Thanh Đào từng được khán giả biết đến qua phim truyền hình Đôla Trắng, Ván cờ tình yêu, Cuộc chiến hoa hồng, Tân nương giá đáo, Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh...

Nguyễn Nguyễn/ Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h