"Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyên"

Ngày 12/07/2014 15:29 PM (GMT+7)

Trần Hoàng Anh đang nỗ lực để không bị gọi là "người yêu tin đồn" Ngọc Quyên.

Bắt đầu tham gia vào con đường ca hát từ đầu năm 2008, đến năm 2012 cái tên Trần Hoàng Anh trở nên khá quen trong làng thị trường âm nhạc Việt. Với giọng hát truyền cảm, ngoại hình bắt mắt, anh trở thành một gương mặt triển vọng.

Sau MV "Anh không xứng đáng" kết hợp cùng Ngọc Quyên, ca sĩ Trần Hoàng Anh bị mọi người gọi bằng nickname "Người yêu tin đồn" Ngọc Quyên, tuy nhiên, Hoàng Anh cho biết, anh muốn được ghi nhận bằng năng lực của mình chứ không phải cái bóng "người yêu tin đồn" của bất kì ai.

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 1

Kết hợp ăn ý với Ngọc Quyên thời cô còn ở VN, Trần Hoàng Anh được gọi thân mật bằng nickname Người yêu tin đồn Ngọc Quyên

Trần Hoàng Anh theo đuổi con đường ca hát với sự đam mê từ bé, mặc dù gia đình anh không hề có ai theo nghệ thuật. Nhưng niềm đam mê ca hát đã thôi thúc anh sang quyết tâm theo lĩnh vực âm nhạc. Với chất giọng trầm ấm hoà với chất khàn lạ mà lại xử lý những nốt cao rất tốt, Hoàng Anh tạo cho mình một phong cách riêng biệt không trộn lẫn.

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 2

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 3

Tuy nhiên, nam ca sĩ muốn đi lên bằng thực lực của mình

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 4

Với cách làm việc chuyên nghiệp và đầy lòng đam mê đã giúp Trần Hoàng Anh đến gần hơn với nhiều khán giả

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 5

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 6

Bắt đầu tham gia vào con đường ca hát từ những đầu năm 2008, cái tên Trần Hoàng Anh ban đầu khá lận đận và thiếu may mắn

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 7

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 8

Tuy nhiên, anh vẫn không bỏ cuộc và không nguôi khát vọng

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 9

Chàng ca sĩ luôn cố gắng mang đến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 10

Các ca khúc của anh được giới trẻ đón nhận như: Để rồi anh quên, Anh không xứng đáng, Chỉ cần nói yêu thôi, Người yêu cũ

quot;Muốn thoát khỏi cái bóng của Ngọc Quyênquot; - 11

Trần Hoàng Anh cho biết, mong ước lớn nhất của anh là hiện nay được biết đến với tên gọi chính thức của mình chứ không phải là cái bóng của ai.

Thanh Nhàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ảnh người đẹp