Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà xóa tin đồn hiềm khích bằng cái ôm "chấn động", Hoàng Thùy Linh đại thắng Làn Sóng Xanh

Kỳ Dương - Ngày 06/01/2023 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều hạng mục quan trọng tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 đã gọi tên các nghệ sĩ nổi bật như DTAP, MONO, Trúc Nhân…

Tối ngày 5/1, Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25 đã diễn ra để vinh danh các sản phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ có hoạt động và cống hiến nổi bật trong năm 2022.

Năm nay, hậu trường của chương trình gây chú ý với màn "chạm mặt" của Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm. Theo đó, Hồ Ngọc Hà vừa nhìn thấy Mỹ Tâm đã vô cùng phấn khích, niềm nở dang tay ôm lấy đàn chị. Về phía "họa mi tóc nâu", cô nhiệt tình chào hỏi đàn em. Sau khi trao nhau cái ôm nồng thắm, cả 2 vừa nắm tay nhau vừa trò chuyện rôm rả. Mỹ Tâm còn ân cần lấy tay "nựng má" Hồ Ngọc Hà. Cuối buổi, cả 2 đứng sát vai kề vai để chụp ảnh kỷ niệm.

Được biết, 2 ngôi sao hạng A cùng có mặt biểu diễn tại chương trình năm nay, bởi Làn Sóng Xanh là những bước đệm đầu tiên đưa họ đến với khán giả, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và quan trọng. 

XEM VIDEO: Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà chạm mặt vui vẻ, ôm nhau cười nói sau cánh gà.

2 nữ hoàng Vpop ôm nhau chụp ảnh, xóa bỏ nhiều tin đồn hiềm khích trước đó.

2 "nữ hoàng" Vpop ôm nhau chụp ảnh, xóa bỏ nhiều tin đồn hiềm khích trước đó.

Việc 2 ca sĩ đình đám của Vpop có hành động thân thiết đã "đập tan" nhiều nghi vấn hiềm khích trước đó. Bởi trong quá khứ, FC của cả 2 từng có nhiều hành động bảo vệ thần tượng gây ra hiểu lầm. Cụ thể, năm 2012, tại lễ trao giải HTV Awards, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cùng nằm trong danh sách đề cử hạng mục Nữ ca sĩ của năm. Tại đây, "nữ hoàng giải trí" đã vượt qua đàn chị để giành giải thưởng. Ngay tại buổi trao giải, người hâm mộ Mỹ Tâm đã có thái độ phản đối kết quả trên. Càng ầm ĩ hơn khi 2 FC "đấu khẩu" nhau trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tình hình căng thẳng khiến Mỹ Tâm phải viết "tâm thư" trấn an các fan bình tĩnh, chấm dứt tình trạng trên. 

Tuy nhiên, thực tế Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà luôn dành sự tôn trọng cho nhau. Năm 2018, trong một lần trình diễn ca khúc Người hãy quên em đi, Mỹ Tâm đã bước xuống khán đài kêu gọi các khách mời lên sân khấu nhảy cùng mình, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Không chỉ nhận lời mời, Hồ Ngọc Hà còn nhiệt tình nhún nhảy cùng đàn chị. Khoảnh khắc Mỹ Tâm vừa hát, vừa nhảy cạnh bên Hồ Ngọc Hà khi đó lập tức "gây bão" mạng xã hội. 

Hay trong một lần phỏng vấn với truyền thông, Hồ Ngọc Hà không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nữ ca sĩ "họa mi tóc nâu". Đồng thời, "mẹ bỉm 3 con" nói rõ cô chưa từng so sánh mình với đàn chị vì khi cô vừa vào nghề, Mỹ Tâm đã là ngôi sao đình đám. 

Cuộc chạm mặt sau cánh gà tại Làn Sóng Xanh năm nay cùng với động thái thân thiết của 2 ngôi sao hạng A đã chính thức xóa bỏ tin đồn mâu thuẫn từ lâu của họ. 

12 năm trước, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cũng từng đứng chung sân khấu nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh.

12 năm trước, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cũng từng đứng chung sân khấu nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Về kết quả giải thưởng, không nằm ngoài dự đoán của số đông khi công bố Top 5 trước đó, Hoàng Thùy Linh, DTAP, Mono, Trúc Nhân trở thành “điểm sáng” khi liên tục được gọi tên giành giải ở các hạng mục quan trọng. 

Theo đó, Hoàng Thùy Linh cùng với nhóm DTAP “thắng đậm” trong mùa Làn Sóng Xanh năm 2022 khi ẵm cùng lúc 5 giải thưởng lớn do Hội đồng bình chọn. Cụ thể, giọng ca “Bo Xì Bo” nhận giải Ca Khúc Của Năm, Hòa Âm Phối Khí (cho ca khúc See Tình), Album của Năm (LINK), Nữ ca sĩ của năm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong năm 2022 (See Tình).

Không thể phủ nhận Hoàng Thùy Linh là một trong số những nghệ sĩ nữ hiếm hoi của Vpop đầu tư cho âm nhạc nổi bật về chất xám trong năm 2022 và các MV của cô ra mắt đều trở thành “hit triệu view” sau đó, có sức ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Trong đêm vinh danh, nữ ca sĩ cũng rất xúc động khi vượt qua nhiều ca sĩ, sản phẩm “nặng ký” khác để giành giải quan trọng. 

Hoàng Thùy Linh cùng nhóm DTAP chiến thắng nhiều nhất trong Làn Sóng Xanh 2022.

Hoàng Thùy Linh cùng nhóm DTAP chiến thắng nhiều nhất trong Làn Sóng Xanh 2022.

Về phía nam ca sĩ, MONO và Trúc Nhân cũng liên tục giành chiến thắng. Nếu như MONO được xem là “tân binh” Vpop, chỉ mới hoạt động 1 năm nhưng đã tạo cú hit bùng nổ trong làng nhạc Việt thì sự trở lại của Trúc Nhân tại Làn Sóng Xanh năm nay khiến khán giả hài lòng.

Năm nay, em trai của nam ca sĩ Sơn Tùng thắng 3 giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong năm 2022 (Waiting for you), Gương Mặt Mới Xuất Sắc Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Tương tự, Trúc Nhân cũng liên tục được gọi tên ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong năm 2022, MV của năm (Có không giữ mất đừng tìm) và Nam ca sĩ của năm.

Em trai Sơn Tùng - ca sĩ MONO lần đầu tham gia Làn Sóng Xanh nhưng đã có cú hit lớn.

Em trai Sơn Tùng - ca sĩ MONO lần đầu tham gia Làn Sóng Xanh nhưng đã có "cú hit" lớn.

Trúc Nhân cũng giành được 3 chiếc cúp trong năm nay.

Trúc Nhân cũng giành được 3 chiếc cúp trong năm nay.

Ngoài các hạng mục chính, nhiều giải thưởng phụ khác cũng được gọi tên trong đêm và đa số nằm trong dự đoán của khán giả. Ngoài ra, điểm nhấn của Lễ Trao Giải năm nay vẫn là âm nhạc khi có sự kết nối của nhiều thế hệ. Nhiều tình khúc Làn Sóng Xanh ở thập niên 90-2000s được các giọng ca trẻ như Hoàng Dũng, Amee thể hiện, trong khi đó các ca sĩ lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương… cũng làm mới chính mình với các ca khúc trẻ, xen kẽ là việc sáng tạo những bài hát xưa theo bản phối mới.

 “Bộ đôi” nổi tiếng 1 thời Đan Trường - Cẩm Lý cũng gợi lại hồi ức cho rất nhiều thế hệ khán giả với các ca khúc hit xưa: Tình Khúc Vàng, Em Mãi Là Người Ra Đi, Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Trong số đó, phần trình diễn được xem là bùng nổ và có nhiều cảm xúc cho khán giả vẫn phải kể đến là Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm được gọi tên ở hạng mục Biểu tượng Làn Sóng Xanh.

Mỹ Tâm được gọi tên ở hạng mục Biểu tượng Làn Sóng Xanh.

Đan Trường - Cẩm Ly được vinh danh ở giải thưởng Thành tựu năm nay.

Đan Trường - Cẩm Ly được vinh danh ở giải thưởng Thành tựu năm nay.

Danh sách các giải thưởng được vinh danh trong Làn Sóng Xanh 2022

Top 10 ca khúc được yêu thích nhất: Wating for you (MONO), See tình (DTAP - Hoàng Thùy Linh), Chạy về khóc với anh (Erik), Chim sâu (RPT - MCK - Trung Trần), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê - Karik), Mang tiền về cho mẹ (Đen Vâu - Nguyên Thảo), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Hai mươi hai (Amee), Ngày đầu tiên (Đức Phúc).

Ca khúc của năm: See tình - DTAP và Hoàng Thùy Linh

Hoà âm phối khí: See tình - nhà sản xuất DTAP

Bài hát hiện tượng: Bên trên tầng lầu - Tăng Duy Tân

Ca khúc được yêu thích nhất trên radio: Ngày đầu tiên - Đức Phúc 

MV của năm: Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân, đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Gương mặt mới xuất sắc: MONO

Ca sĩ đột phá: Hà Nhi

Sự kết hợp xuất sắc: Về nghe mẹ ru - NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper

Album của năm: LINK - Hoàng Thùy Linh

Nam ca sĩ được yêu thích nhất: MONO

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Tóc Tiên 

Nam ca sĩ của năm: Trúc Nhân

Nữ ca sĩ của năm: Hoàng Thùy Linh

Biểu tượng Làn Sóng Xanh của năm: Mỹ Tâm 

Giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh: Cẩm Ly - Đan Trường 

Ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà trổ tài vẽ tranh đầu năm, giao tiếp bằng tiếng Lào khiến mẹ bối rối
Mới 2 tuổi nhưng bé Lisa đã sớm bộc lộ năng khiếu làm Hồ Ngọc Hà không ngừng tự hào.

Hồ Ngọc Hà

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mỹ Tâm