Từng thân thiết nhưng không tới đám cưới Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa: "Muốn dự phải có thiệp, cũng chẳng cần gửi quà"

Vy Vy - Ngày 10/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ từng là bạn bè cực thân trong nhóm “Ngũ hổ tướng" của TVB.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh yêu nhau từ sau khi tham gia Hoa tâm đại trượng phu năm 1988. Sau hơn 30 năm bên nhau, họ chính thức kết hôn tại Bhutan vào năm 2008. Đám cưới của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh được coi là hôn lễ thế kỷ.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh trong hôn lễ ấn tượng năm 2008.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh trong hôn lễ ấn tượng năm 2008. 

Được biết, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã chi 30 triệu HKD (hơn 89 tỷ đồng) cho hôn lễ này. Ngoài ra, cô dâu còn đeo chiếc nhẫn kim cương 13 carat có giá hơn 10 triệu HKD (hơn 29 tỷ đồng). Lúc đó, đây là chiếc nhất đắt giá nhất trong showbiz xứ Cảng thơm.

Đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là hôn lễ thế kỷ với sự góp mặt của nhiều quan khách.

Đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là hôn lễ thế kỷ với sự góp mặt của nhiều quan khách. 

Đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trong giới giải trí như Vương Phi, Lý Á Bằng, đạo diễn Vương Gia Vệ, Lâm Thanh Hà, Hồ Quân... Ngoài ra, 3 thành viên Tứ đại thiên vương của Hong Kong và Ngũ hổ tướng của TVB đều có mặt. Điều đặc biệt, sự kiện trọng đại này lại thiếu vắng sự xuất hiện của Thiên vương Lưu Đức Hoa.

Lưu Đức Hoa vừa là thành viên trong nhóm Tứ đại thiên vương của Hong Kong cùng Trương Học Hữu, Lê Minh và Quách Phú Thành vừa là 1 trong Ngũ hổ tướng của TVB gồm Đại Hổ Miêu Kiều Vỹ, Nhị Hổ Thang Trấn Nghiệp, Tam Hổ Huỳnh Nhật Hoa, Tứ Hổ Lưu Đức Hoa, Tiểu Hổ Lương Triều Vỹ. Có thông tin Châu Tinh Trì được coi là người khó mời nhất dù không đích thân có mặt cũng gửi tặng quà cưới. Vì vậy, sự vắng mặt của Lưu Đức Hoa khiến nhiều người tò mò.

Từng thân thiết nhưng không tới đám cưới Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa: amp;#34;Muốn dự phải có thiệp, cũng chẳng cần gửi quàamp;#34; - 3

Chia sẻ với truyền thông, Lưu Gia Linh có giải thích rằng: "Lưu Đức Hoa quá nổi tiếng. Anh ấy mà đến thì trở thành nhân vật cướp ánh đèn sân khấu mất". Nhưng khi phóng viên hỏi Thiên vương họ Lưu lý do, ông lại khẳng định muốn tới phải có thiệp mời.

Cụ thể, Lưu Đức Hoa cho biết: “Họ không mời tôi nên tôi mới không gửi quà. Tôi nghĩ họ sẽ không nói tôi keo kiệt đâu!”. Khi được hỏi: “Tam hổ (ý nói Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa) đều có mặt, chỉ có mình anh không được mời. Có phải anh bị họ cô lập không?”. Lưu Đức Hoa bình thản: “Hôn lễ là việc riêng của người ta, tôi không có quyền hỏi việc này mà”.

Lưu Đức Hoa khẳng định không được mời tới đám cưới Lương Triều Vỹ.

Lưu Đức Hoa khẳng định không được mời tới đám cưới Lương Triều Vỹ.

Thực tế, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ từng có xích mích. Mọi chuyện xuất phát từ một hợp đồng thời quá khứ. Cụ thể, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa được TVB tạo thành Ngũ hổ. Lưu Đức Hoa từng đề nghị với các thành viên khi nào hết hợp đồng quyết định rời công ty, cùng nhau tiến thân vào màn ảnh rộng. Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Vỹ khi đó đều đồng ý.

Nhưng, TVB bất ngờ biết được tin này. Họ sẵn sàng chi mức thù lao cao để giữ chân Ngũ hổ tướng. Nhưng nếu Lưu Đức Hoa từ chối thẳng thừng thì Lương Triều Vỹ vì khi đó mẹ đẻ bị bệnh, em trai, em gái cần tiền học phí nên đã "quay xe", chấp nhận ở lại. Ngoài ra, 3 thành viên khác cũng theo sự lựa chọn của Lương Triều Vỹ.

Ngũ hổ năm nào chỉ có mình Lưu Đức Hoa rời TVB.

Ngũ hổ năm nào chỉ có mình Lưu Đức Hoa rời TVB.

Lưu Đức Hoa lúc này bị bạn bè bỏ rơi. Ông bị TVB “cấm sóng” suốt 1 năm trời và trở thành cái gai trong mắt nhà đài. Trong khi đó, Lương Triều Vỹ lại được nâng đỡ hết mực. Cũng từ đây, quan hệ của họ không thể tốt như trước. Nhưng vài năm nay, sự bất hòa năm xưa cũng dần dần biến mất. Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Ở tuổi xế chiều, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ đã hòa hoãn.

Ở tuổi xế chiều, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ đã hòa hoãn.

Đệ nhất mỹ nam từng chê Lưu Gia Linh giờ bị mắng đánh vợ cũ, chờ 1 năm mới giải thích
Sau thời gian bị đồn bạo hành vợ, tài tử Lâm Tuấn Hiền chính thức lên tiếng giải thích.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lưu Đức Hoa