Xôn xao hợp đồng NS Hoài Linh vay 5 tỷ để trả nợ, chủ tịch phường Phú Mỹ nói gì?

Ngày 03/06/2021 00:09 AM (GMT+7)

Nhiều nguồn tin trên mạng cho rằng, Hoài Linh vay 5 tỷ để khắc phục hậu quả, giải ngân tiền từ thiện miền Trung.

Chiều ngày 2/6, trên một diễn đàn lớn về tin tức đăng tải hình ảnh hợp đồng vay tiền được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nguồn tin còn cho hay, nam danh hài dùng 13 tỷ đồng từ thiện miền Trung đánh bạc nên bây giờ phải vay 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, giải ngân tiền từ thiện.

Xôn xao hợp đồng NS Hoài Linh vay 5 tỷ để trả nợ, chủ tịch phường Phú Mỹ nói gì? - 1

Hợp đồng vay tiền được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh.

Người đăng tải còn khẳng định chắc nịch rằng: "Giấy vay tiền của anh nghệ sĩ Hoài Linh, chính xác là ở Quận 7. Chắc chắn là thật 100% vì mộc này là mộc đỏ. Không ai dám lấy mộc đỏ đi tạo con dấu đóng bừa đi tù như chơi".

Theo hợp đồng vay tiền được chia sẻ, bà Lâm Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM ký xác nhận, có dấu mộc đỏ. Bên B, Võ Nguyễn Hoài Linh ký xác nhận vay 5 tỷ đồng của Bên A, ông Ngô Mỹ. Hợp đồng được thực hiện vào ngày 28/5, tại Công sở UBND Phường.

Dù chưa rõ thực hư nhưng hợp đồng vay tiền có mộc đỏ của phường, cùng xác nhận rõ ràng của hai bên nên càng khiến dân mạng hoang mang, đặt nhiều nghi vấn.

Phóng viên đã liên lạc với trợ lý của Hoài Linh, người này cho biết hợp đồng vay 5 tỷ đồng trên là giả mạo. "Thông tin trên giấy đều không đúng, kể cả chữ ký cũng không đúng, nên bên NSƯT Hoài Linh sẽ không lên tiếng, mà chỉ tập trung giải trình các khoản tiền từ thiện", trợ lý của Hoài Linh cho hay.

Trợ lý nghệ sĩ Hoài Linh cũng cho biết, ông Ngô Mỹ xuất hiện trong hợp đồng vay tiền là chủ một công ty kinh doanh trầm hương. "Ông Ngô Mỹ sẽ sớm có lời giải thích về vụ việc", đại diện Hoài Linh nói thêm.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của Hoài Linh cũng khẳng định giấy vay tiền trên là giả mạo. "Tôi không hiểu sao họ lại muốn hại anh Linh đến như vậy. Hiện anh Ngô Mỹ đang làm việc với công an. Làm giả giấy tờ nhà nước là tội rất lớn", nam ca sĩ nói.

Xôn xao hợp đồng NS Hoài Linh vay 5 tỷ để trả nợ, chủ tịch phường Phú Mỹ nói gì? - 2

Phía Hoài Linh bác thông tin vay tiền tỷ.

Phóng viên cũng liên lạc với ông Phạm Thế Quan, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, Quận 7 để xác minh vụ việc. Ông Phạm Thế Quan xác nhận, bà Lâm Thị Phương Thảo từng làm Phó chủ tịch của phường Phú Mỹ, Quận 7. Tuy nhiên, bà Lâm Thị Phương Thảo đã chuyển công tác sang đơn vị khác cách đây hơn 1 tháng. Vì vậy, hợp đồng vay tiền được thực hiện vào ngày 28/5/2021, có dấu mộc đỏ cùng chữ ký xác nhận của bà Lâm Thị Phương Thảo, chức vụ Phó chủ tịch phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM là không có giá trị pháp lý.

"Chúng tôi đã nắm được sự việc trên. UBND phường đang kết hợp với Công an Quận 7 xác minh, làm rõ và sẽ có văn bản chính thức vào sáng 3/6", ông Phạm Thế Quan nói thêm với chúng tôi.

Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển hơn 13 tỷ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp cách đây hơn 6 tháng. Theo nghệ sĩ Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh COVID-19, một phần anh điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, anh còn bận rộn lo hậu sự cho đồng nghiệp - làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân.

Từ ngày 29/5 - 1/6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm trao 4,57 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ xây nhà giúp bà con ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tác giả lá đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh nói gì?
Người phụ nữ gửi đơn đến Bộ Thanh tra yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh lần đầu lên tiếng.
Theo Phan Trai Úc - Thuý Vi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao